Chứng khoán Mỹ phiên 19/1 lên điểm nhờ hy vọng về các biện pháp kích thích bổ sung

08:07' - 20/01/2021
BNEWS Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ chốt phiên 19/1 tăng điểm, khi các nhà đầu tư hy vọng về các biện pháp kích thích bổ sung, trong lúc đang đánh giá về báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp.

 

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 116,26 điểm, hay 0,38%, lên 30.930,52 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 30,66 điểm, hay 0,81%, lên 3.798,91 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 198,68 điểm, hay 1,53%, lên 13.197,18 điểm.

Tám trong 11 lĩnh vực chính trong chỉ số S&P 500 tăng điểm, trong đó năng lượng tăng mạnh nhất, với 2,08%. Bất động sản là lĩnh vực giảm mạnh nhất. 

Các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng chứng kiến đà đi lên, với toàn bộ 10 cổ phiếu dẫn đầu trong chỉ số S&P U.S. Listed China 50 chốt phiên tăng.

Bà Janet Yellen, người được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden chỉ định làm Bộ trưởng Tài chính, ngày 19/1 đã hối thúc Quốc hội nước này thông qua gói kích thích mới khi đà phục hồi của nền kinh tế mất động lực do số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.

Theo Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã ghi nhận 24,1 triệu ca mắc COVID-19 và số ca tử vong vượt 400.000 tính đến chiều 19/1.

Về tình hình nền kinh tế, ngân hàng Goldman Sachs ngày 19/1 thông báo lợi nhuận quý IV/2020 tăng mạnh nhờ hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và chi phí thấp hơn. Lợi nhuận của Goldman Sachs đạt 4,4 tỷ USD trong quý cuối cùng của năm 2020, tăng 153% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức “chống chọi” của ngân hàng đầu tư này trong thời điểm các lĩnh vực khác bị tàn phá bởi đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục