Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong phiên 21/12

08:04' - 22/12/2023
BNEWS Nhà phân tích Tom Cahill nhận định thị trường đang ở trạng thái mua vượt mức. Và nếu thị trường chỉ mua vào mà không bán tháo ra, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.
Chứng khoán Phố Wall tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 21/12 sau một đợt giảm điểm ngắn. Trong khi đó giá dầu giảm sau khi Angola rời khỏi Tổ chức các Nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Chứng khoán Mỹ ngày 20/12 đã phải chịu một đợt sụt giảm hiếm hoi sau khi thị trường tăng cao liên tục kể từ cuối tháng 10/2023. Tuy nhiên, sau đợt sụt giảm ngắn ngủi này, cả ba chỉ số chính đều phục hồi và khép phiên với mức tăng khoảng 1%.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,9% lên 37.404,35 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1% lên 4.746,75 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,3% lên 14.963,87 điểm.

Nhà phân tích Tom Cahill của Ventura Wealth Management nhận định thị trường đang ở trạng thái mua vượt mức. Và nếu thị trường chỉ mua vào mà không bán tháo ra, điều đó cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.

 

Chứng khoán Mỹ đã tăng cao hơn kể từ cuối tháng 10, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đưa ra kế hoạch cắt giảm lãi suất vào năm 2024. Giai đoạn sôi động hiện tại cũng diễn ra trong thời kỳ thị trường mạnh mẽ theo mùa.

Một loạt số liệu của Mỹ trong những tuần gần đây cho thấy lạm phát tiếp tục chậm lại và thị trường việc làm đang yếu đi. Các chỉ số kinh tế khác cho thấy Fed đang trên con đường kiểm soát giá cả đồng thời ngăn chặn một cuộc suy thoái kinh tế.

Hiện mọi sự chú ý đang hướng đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, được công bố ngày 22/12. Đây có thể là chìa khóa cho cuộc họp tiếp theo vào tháng 1/2024.

Giám đốc đầu tư của AJ Bell, ông Russ Mold, cho biết chỉ số PCE của Mỹ cao hơn dự kiến vào ngày 22/12 có thể khiến thị trường một lần nữa quan ngại về việc lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài.

Trái ngược với tình hình ở Mỹ, chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm. Tại London, chỉ số FTSE 100 giảm 0,3% xuống 7.694,73 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 0,2% xuống 7.571,40 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,3% xuống 16.687,42 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,2% xuống  4.524,86 điểm.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch ngày 21/12 chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 1,67 điểm (+0,15%), lên mức 1.102,43 điểm. Chỉ số HNX-Index đóng cửa tại mức 228,48 điểm, tăng 0,32 điểm (+0,14%).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục