Chứng khoán Nhật Bản lập kỷ lục mới

15:41' - 21/03/2024
BNEWS Chỉ số Nikkei kéo chuỗi tăng điểm sang ngày giao dịch thứ 3 liên tiếp khi khép lại ngày 21/3 ở mức cao kỷ lục mới.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 khép lại ngày giao dịch 21/3 tăng 812,06 điểm, tức là tăng 2,03% so với ngày giao dịch 19/3 khi chỉ số này chốt phiên ở mức 40,815.66. Nikkei cũng có lúc tăng lên mức cao kỷ lục trong ngày là 40,823.32. Các thị trường tài chính Nhật Bản đóng cửa ngày 20/3 do nghỉ lễ. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Topix cũng tăng 45,24 điểm, tức là 1,64%, lên  2.796,21, cao nhất kể từ tháng 1/1990.

 

Trong khi đó, giá đồng yen so với USD đã có lúc rơi mức thấp nhất trong 4 tháng là 151,82 yen/1 USD trong đêm 20/3 tại New York. Sau đó, tại Tokyo, giá đồng yen được kéo về mức 150 yen/1 USD nhờ giới chức can thiệp mua đồng yen để chặn đà giảm giá của đồng nội tệ. Dù vậy, đến chiều 21/3, giá đồng yen vẫn giảm, vượt lên ngưỡng 150 yen đổi 1 USD, do các nhà đầu tư bán loại tài sản trú ẩn an toàn này khi thị trường chứng khoán Nhật tăng điểm.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lạc quan về nền kinh tế Mỹ sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay. Trước đó, ngày 20/3, Fed quyết định duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay kể cả khi nền kinh tế số 1 thế giới có những dấu hiệu tăng trưởng ổn định.

Theo chuyên gia chiến lược vốn Shingo Ide, từ Viện nghiên cứu NLI, nhà đầu tư cảm nhận rõ hơn mức độ chắc chắn rằng Fed vẫn duy trì kế hoạch cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay chứ không rút xuống 2 lần như một số lo ngại trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục