Chứng khoán Phố Wall lập các mốc kỷ lục mới

10:24' - 24/02/2024
BNEWS Chốt phiên trên sàn giao dịch New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 39.131,53 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng xấp xỉ 0,1% lên 5.088,8 điểm. Cả hai chỉ số này đều cán mốc cao nhất lịch sử.

Ngày 23/2, hai trong ba chỉ số chứng khoán chính trên thị trường Phố Wall đã tăng cao hơn và xác lập các kỷ lục mới khi giới đầu tư tìm cách chốt lời từ các mã cổ phiếu họ đã tích lũy được trong tuần này nhờ thị trường phục hồi sau việc tập đoàn sản xuất chip Nvidia trở thành một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất tại Mỹ.

 

Chốt phiên trên sàn giao dịch New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 39.131,53 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng xấp xỉ 0,1% lên 5.088,8 điểm. Cả hai chỉ số này đều cán mốc cao nhất lịch sử.

Trái lại chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống 15.996,82 điểm, trái ngược với mức tăng 3% ghi nhận chỉ một ngày trước.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, "sắc xanh" cũng ngập tràn các sàn chứng khoán London (Anh), Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp). Đáng chú ý 2 mốc kỷ lục mới đó là chỉ số DAX của Đức tăng 0,3% lên 17.419,33 điểm và chỉ số CAC 40 (của Pháp) tăng 0,7% lên 7.966,68 điểm.

Tại châu Á, hầu hết các mã cổ phiếu đều giảm điểm sau một ngày thị trường chứng khoán từ Mỹ đến châu Âu và cả Nhật Bản đều ghi nhận các kỷ lục ấn tượng.

Trong khi thị trường chứng khoán tương đối sôi động, giá dầu mỏ lại giảm do lo ngại về nhu cầu sau khi đa số các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (ngân hàng trung ương - Fed) nêu quan điểm trái chiều về thời điểm cắt giảm lãi suất, nhưng phần lớn thiên về ủng hộ khả năng duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn so với dự báo của giới phân tích.

Thêm yếu tố khác ảnh hưởng tới giá "vàng đen" đó là do giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm, làm giảm lo ngại lạm phát khi thời tiết mùa Đông ôn hòa tiếp diễn và lượng dự trữ tăng cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục