Chứng khoán Phố Wall tăng điểm ngay khi mở cửa phiên giao dịch

07:42' - 05/11/2020
BNEWS Chỉ sau 5 phút giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,9%, lên 27.739,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,6%, lên 3.424,28 điểm.

Thị trường chứng khoán Phố Wall đã tăng điểm ngay đầu phiên giao dịch ngày 4/11 trong bối cảnh các thị trường đang theo dõi chặt chẽ tiến trình kiểm phiếu tại những bang còn lại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm xác định người đứng đầu Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 4 năm tới.

Chỉ sau 5 phút giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,9%, lên 27.739,04 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,6%, lên 3.424,28 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,9%, lên 11.483,41 điểm.

Cùng ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan ấn định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED), đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày theo kế hoạch từ trước của cơ quan này.

Theo một người phát ngôn, FOMC dự kiến sẽ không tập trung vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, và cũng không dự báo thay đổi mức lãi suất đã giảm xuống gần bằng 0 hồi đầu năm nay sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tàn phá nền kinh tế Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích sẽ theo dõi tuyên bố của FOMC và cuộc họp báo của Chủ tịch FED Jerome Powell vào ngày 5/11 để xem các nhà lãnh đạo FED có lại một lần nữa đưa ra kết luận rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới cần thêm các gói kích thích nhằm khôi phục nền kinh tế sau khi Quốc hội Mỹ không thông qua được dự luật chi tiêu trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống hay không.

Hiện cuộc đua giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Tổng Mỹ Donald Trump vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi công tác kiểm phiếu tại 7 bang gồm Alaska, Nevada, Winconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia vẫn đang diễn ra./.

>>>Phiên sáng 4/11, chỉ số chứng khoán Việt Nam giằng co quanh mốc tham chiếu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục