Chứng khoán thế giới biến động trái chiều

09:13' - 05/04/2019
BNEWS Phố Wall diễn biến trái chiều trong phiên 4/4, giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Washington diễn ra khá suôn sẻ, song vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể như kỳ vọng của giới đầu tư.
Chứng khoán thế giới biến động trái chiều. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài ra, vụ ly hôn giữa nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và vợ MacKenzie, người nắm giữ 25% cổ phần của tập đoàn công nghệ này với trị giá 36 tỷ USD, cũng tác động tới thị trường.

Kết thúc phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 26.384,63 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 9/10/2018. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,2%, lên mức 2.879,39 điểm. Tuy nhiên, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại gần như đi ngang khi hạ chưa đến 0,1%, xuống 7.891,78 điểm.

Mặc dù tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan khi cho rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ khép lại trong vòng 4 tuần hay thậm chí là 2 tuần tới khi khẳng định hai bên đang tiến "rất gần đến một thỏa thuận" và "tiến bộ đang đạt được với tốc độ rất nhanh chóng", song giới đầu tư đã kỳ vọng vào việc thông báo ngày cụ thể về cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm khép lại cuộc chiến thương mại hiện đã kéo dài chín tháng này.

Trong khi đó, giá cổ phiếu của tập đoàn bán lẻ và công nghệ Amazon hạ 0,1% trong phiên này sau khi tỷ phú Jeff Bezos đã giàn xếp xong vụ ly hôn với vợ MacKenzie.

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng biến động ngược chiều khi tâm lý lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung giảm sút trước xu hướng bán tháo chốt lời của giới đầu tư. Đáng chú ý, tại Anh, các nhà đầu tư còn lo ngại hơn về khả năng nước này rời khởi Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận nào được đưa ra, khiến thị trường chứng khoán London đỏ sàn và đồng bảng trượt dốc.

Kết thúc phiên này, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,2%, xuống 7.401,94 điểm. Tại Paris, chỉ số 0,1%, xuống 5.463,80 điểm. Tuy nhiên, tại thị trường Frankfurt, chỉ số DAX 30 tăng 0,3%, lên 11.988,01 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/4, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 2,45 điểm (0,25%) lên 986,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 164 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.317 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng và 113 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 107,42 điểm, tăng 0,12 điểm (0,11%). Khối lượng giao dịch đạt trên 30 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 402 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng và 81 mã giảm.

Sắc xanh chiếm lĩnh thị trường ngay từ đầu phiên giao dịch. Đà tăng của thị trường được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hoá lớn như SAB, VIC, HPG, MSN, NVL./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục