Chứng khoán thế giới đa phần tăng điểm trong phiên 16/8

08:02' - 17/08/2022
BNEWS Chứng khoán toàn cầu hầu hết tăng điểm trong phiên 16/8, khi các nhà đầu tư tỏ ra bối rối bởi các số liệu kinh tế trái chiều.

Phiên này, chứng khoán Mỹ kết thúc một ngày nhiều biến động trái chiều trong sắc xanh khi các nhà đầu tư xem xét báo cáo thu nhập vững chắc của các công ty bán lẻ, nhưng đồng thời đón nhận số liệu đáng thất vọng về thị trường nhà ở.

Tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 34.152,01 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tiến 0,2% lên 4.305,2 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại để mất 0,2% và khép phiên ở mức 13.102,55 điểm. 
Phố Wall bắt đầu một ngày mới khá ảm đạm sau khi báo cáo mới nhất cho thấy việc xây dựng nhà mới ở Mỹ suy giảm vào tháng 7/2022. Nhưng các chỉ số chính đã tăng mạnh khi Walmart báo cáo doanh thu tăng vọt, với “gã khổng lồ” ngành bán lẻ cũng cho biết lợi nhuận hàng năm của họ sẽ không tệ như dự đoán được đưa ra cách đây ba tuần.
Chuyên gia Gregori Volokhine của công ty dịch vụ tài chính Meeschaert Financial Services (Mỹ) cho hay không thể nói rằng kết quả của Walmart là phi thường, song nó tốt hơn mong đợi. Nhìn chung, các nhà đầu tư của Phố Wall đã quá bi quan.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm bất chấp số liệu khảo sát ảm đạm từ Đức.
Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 7.536,06 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến 0,7 % lên 13.910,12 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,3% và đạt mức 6.592,58 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này tăng 0,4% và khép phiên ở mức 3.805,22 điểm.
Một yếu tố cũng được chú ý trong phiên này là giá khí đốt của châu Âu đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng. Diễn biến đó đã làm trầm trọng thêm lo ngại về khả năng xảy ra suy thoái, khi khu vực này đối mặt với viễn cảnh phải phân bổ nguồn cung nhiên liệu sau khi Nga cắt giảm lượng khí đốt xuất sang châu Âu.
Giá khí đốt tăng cao có thể đẩy các nền kinh tế châu Âu vào tình trạng suy thoái, ảnh hưởng đến nhu cầu đối với các hàng hóa khác như dầu mỏ.
Tại Việt Nam, khép phiên 16/8, chỉ số VN-Index tăng 0,04% lên 1.274,69 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 0,31% xuống 303,02 điểm./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục