Cơ hội để Bóng đá Việt Nam tham dự World Cup 2022 bị thu hẹp

20:18' - 23/05/2019
BNEWS Hội đồng FIFA giữ nguyên 32 đội tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 thay vì đề xuất 48 đội.
Các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh-TTXVN

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: Mới đây, Hội đồng Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã chính thức quyết định Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra như kế hoạch ban đầu với 32 đội bóng tham dự và sẽ không có đề xuất nào được đưa ra tại Đại hội FIFA diễn ra vào ngày 5/6 tới.
Việc Hội đồng FIFA giữ nguyên 32 đội tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 thay vì đề xuất 48 đội của Chủ tịch FIFA Infantino đã khiến cơ hội để Đội tuyển Bóng đá Việt Nam góp mặt ở giải đấu này bị thu hẹp lại.
Thông báo của FIFA cho biết: “Sau khi tham vấn các bên liên quan, Hội đồng FIFA kết luận việc tăng số đội dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 từ 32 lên 48 đội không khả thi vào thời điểm này. Ý tưởng này cần thêm thời gian để đi vào hiện thực. Do đó, FIFA không tiếp tục theo đuổi kế hoạch này nữa. Vì thế, số đội dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022 vẫn là 32”.
Với thứ hạng 16 châu Á, Đội tuyển Bóng đá Việt Nam được vào thẳng Vòng loại thứ 2 khu vực châu Á. Tại vòng này, 8 đội Nhất bảng và 4 đội hạng Nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào Vòng loại thứ 3 tranh các suất dự Vòng chung kết FIFA World Cup 2022.

Đây cũng là 12 đội chính thức giành quyền dự Vòng chung kết Asian Cup (Cúp Bóng đá châu Á) năm 2023. Lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 này sẽ diễn ra vào ngày 17/7 tới tại Qatar./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục