BNEWS Từ ngày 7-9/3, tại Trung tâm triển lãm Berlin (Đức) đã diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế (ITB) lớn nhất thế giới với sự tham gia của Việt Nam.
Đây là “điểm hẹn” lý tưởng để các doanh nghiệp du lịch và lữ hành Việt Nam kết nối lại với thị trường, các đối tác, du khách Đức nói riêng và du khách quốc tế nói chung sau gần 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, năm nay, với thông điệp “Sống trọn vẹn”, gian hàng của Việt Nam mang đến nhiều nét đặc biệt và mới mẻ so hơn với những phiên bản trước đây.
Trên diện tích rộng gần 450m2, 43 doanh nghiệp Việt Nam kết nối với nhau theo hành trình 3 miền Bắc – Trung – Nam, chào đón du khách bằng những sản phẩm, dịch vụ du lịch hấp dẫn, phù hợp với xu hướng thị trường trong bối cảnh mới.
Những công trình mang tính biểu tượng như Văn Miếu (Hà Nội), Chùa Cầu Hội An (Quảng Nam) và Chợ Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), đã chứng tỏ trên khắp mọi miền đất nước, Việt Nam sẵn sàng chào đón du khách quốc tế trở lại để trải nghiệm trọn vẹn một Việt Nam tràn đầy sức sống với thiên nhiên tươi đẹp và độc đáo, những bãi biển đầy nắng cùng một nền văn hóa phong phú đậm bản sắc.
Những trải nghiệm khó quên tại mỗi vùng miền ở Việt Nam không chỉ làm hài lòng quý khách mà còn níu chân những người bạn quốc tế.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Vũ Quang Minh cho biết sau gần 3 năm đại dịch COVID-19, hội chợ du lịch quốc tế lớn nhất thế giới đã mở cửa trở lại và thật ấn tượng khi Việt Nam tham gia với một lực lượng đông đảo các công ty, doanh nghiệp lữ hành cũng như đại diện của Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng nhiều địa phương có các danh lam thắng cảnh tiêu biểu.
Cùng với những biểu tượng 3 miền, gian trưng bày của Việt Nam năm nay đặc biệt thu hút du khách và các đối tác quốc tế bằng một chương trình ca nhạc hoành tráng với những tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc.
Trong bối cảnh cả thế giới vượt qua đại dịch COVID-19, đây là cơ hội để du lịch Việt Nam vươn lại ra thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam.
Bày tỏ niềm tự hào với năng lực và sự cạnh tranh của Việt Nam, Đại sứ Vũ Quang Minh hy vọng năm 2023 sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển của du lịch, vốn là ngành đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Sự quan tâm ngày lớn của du khách quốc tế và châu Âu nói chung cũng như người dân Đức nói riêng đối với thị trường Việt Nam trong các cuộc trao đổi với doanh nghiệp từ Việt Nam là một minh chứng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và phấn khích để đón chào một năm du lịch thành công.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam khẳng định trong những năm qua ngành du lịch Việt Nam có sự phát triển và tăng trưởng rất mạnh mẽ đặc biệt là lượng khách du lịch quốc tế đã đóng góp lớn vào GDP của đất nước.
Ông cho biết ngay sau khi Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 nhiệm vụ đầu tiên mà chính phủ giao cho Bộ Thể thao Văn hoá và Du lịch là phục hồi du lịch.
Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin là một trong những sự kiện lớn nhất toàn cầu về du lịch và đây là một sân chơi cũng là một diễn đàn để các doanh nghiệp lữ hành gặp gỡ trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Đoàn Việt Nam tham dự sự kiện năm nay với quy mô lớn nhất từ trước đến nay càng minh chứng vị thế, vị trí và vai trò của ngành du lịch cũng như nỗ lực của các ban ngành trong việc khôi phục quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp du lịch thể hiện sức mạnh tổng thể của du lịch Việt Nam, đồng thời tạo nên một hợp lực từ phía các doanh nghiệp, yếu tố quan trọng để vực dậy ngành du lịch, một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.
Năm nay Việt Nam tham dự sự kiện quan trọng này cũng là một bước chạy đà để những năm sau ngành du lịch Việt Nam có thể triển khai lớn hơn để quảng bá được nhiều hơn đất nước con người văn hóa Việt Nam.
Không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn thu hút thêm nhiều các doanh nghiệp lớn tham dự sự kiện để cộng hưởng thêm nguồn lực cũng như là sức mạnh quảng bá cho du lịch Việt Nam trong thời gian tới.
Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc sở Du lịch Thành phố Hồ Chí minh chia sẻ đến với hội chợ ITB Berlin năm nay, thành phố muốn giới thiệu sự trở lại của du lịch sau đại dịch COVID-19 và đây là lần đầu tiên sau gần 3 năm Thành phố Hồ Chí Minh quay lại giới thiệu quảng bá cho du lịch tại hội chợ Berlin.
Với mong muốn đầu tiên là giới thiệu với các đối tác về chủ trương, chính sách mới của ngành du lịch thành phố dành cho các đoàn lớn, những đối tác du lịch đến với thành phố. Ngoài việc có thêm các đối tác mới, thành phố muốn cập nhật những xu hướng mới về du lịch của thế giới thông qua cái hội chợ ITB.
Sau khi Việt Nam mở cửa trở lại vào tháng 3/2022, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước mở cửa lại và khôi phục du lịch. Những chính sách, kế hoạch thu hút du khách quốc tế đến với thành phố đã nhanh chóng mang lại hiệu quả .
Lượng khách quốc tế tăng rất nhanh mặc dù chưa đạt được kỳ vọng nhưng trong năm 2022, lượng khách trong nước và quốc tế đến với thành phố vượt trên chỉ tiêu đề ra.
Điều quan trọng là chất lượng về sản phẩm du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp cho doanh thu về du lịch của thành phố vượt kế hoạch năm, hơn 64%. Đây là kết quả rất là ấn tượng.
Tham gia hội chợ ITB, các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào thị trường du lịch khách châu Âu mà còn hướng tới khách du lịch từ nhiều châu lục khác trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh đặt chỉ tiêu năm 2023 đón từ 5 triệu đến 5,5 triệu khách quốc tế và đây là mục tiêu mà thành phố tin tưởng đạt được./.
Tin liên quan
Quảng Ninh đưa 24 sản phẩm du lịch mới vào khai thác
Trong năm 2023, các ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh các giải pháp để thu hút khách du lịch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiHà Nội đưa kinh tế tầm thấp vào quy hoạch 100 năm
Lần đầu tiên, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đưa kinh tế tầm thấp vào định hướng phát triển, mở dư địa cho taxi bay, UAV, chuyển đổi số và rút ngắn quy trình triển khai quy hoạch.
-
Kinh tế xã hộiTừ 1/7: Mở rộng thanh toán BHYT khi tự đi khám ngoại trú
Từ 1/7, người tham gia BHYT đi khám ngoại trú ở một số cơ sở y tế sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh trước đây chưa được chi trả, giúp giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi: Lúa Hè Thu khô héo hàng loạt do nắng nóng và xâm nhập mặn
Trên nhiều thửa ruộng, cây lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng quan trọng bỗng chuyển sang màu vàng nhạt, lá cuộn lại, thân khô dần rồi chết.
-
Kinh tế xã hộiHướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố các địa chỉ chính thức để thí sinh có thể truy cập tra cứu điểm.
-
Kinh tế xã hộiBàn giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về địa phương quản lý
Việc chuyển giao nguyên trạng Cụm phà Vàm Cống về Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quản lý là một bước cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền của Chính phủ trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội rà soát, khắc phục kịp thời vướng mắc thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân
Chỉ đạo được ban hành sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính đối với người có công và người cao tuổi tại một số địa phương trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiThành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập
Ngày 30/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 hệ đại trà.
-
Kinh tế xã hộiVideo highlight FIFA World Cup 2026™: Diễn biến, bàn thắng Hà Lan vs Maroc
Kết quả World Cup 2026 hôm nay 30/6, đội tuyển Morocco thắng đội tuyển Hà Lan 3-2 ở loạt sút luân lưu sau khi đôi bên hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó tiến vào vòng 16 đội gặp Canada.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh dựng "lá chắn" mới chống buôn lậu, hàng giả
Dù tình hình buôn lậu qua biên giới Tây Ninh đã giảm đáng kể, song các thủ đoạn gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển hàng hóa trái phép vẫn không ngừng biến đổi, tinh vi hơn.












