Cổ phiếu công nghệ bị bán tháo kéo chỉ số Nikkei 225 đi xuống

16:12' - 19/09/2023
BNEWS Chỉ số Nikkei 225 ngày 19/9 giảm 290,5 điểm, tương đương 0,87%, còn 33.242,59 điểm. Sự giảm điểm này chủ yếu do hành động bán tháo cổ phiếu “blue chip” công nghệ của các nhà đầu tư.

 

Các thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến sắc đỏ trong phiên giao dịch chiều ngày 19/9, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về sự suy yếu trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, có khả năng tạo ra rào cản cho sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Nhật Bản giảm 290,5 điểm, tương đương 0,87%, còn 33.242,59 điểm. Sự giảm điểm này chủ yếu do hành động bán tháo cổ phiếu “blue chip” công nghệ của các nhà đầu tư, sau khi hãng tin Reuters cho biết TSMC, nhà sản xuất chất bán dẫn (chip) lớn nhất thế giới, đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn trì hoãn việc giao hàng.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 0,98 điểm, tương đương 0,03%, xuống 3.124,96 điểm. Nhưng chỉ số Hang Seng trên sàn giao dịch Hong Kong tăng nhẹ 53,46 điểm, tương đương 0,3%, lên 17.984,01 điểm.

 
Chỉ số S&P 500 của Australia cũng giảm 33,1 điểm, tương đương 0,45%, còn 7.395 điểm, xuất phát từ sự đi xuống của cổ phiếu ngành khai thác mỏ, trong bối cảnh các doanh nghiệp đang bi quan về nhu cầu của Trung Quốc giảm.

Các nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25% tại cuộc họp chính sách tháng Chín, nhưng có khả năng sẽ tiếp tục có thêm một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay. Dự kiến trong cuộc họp ngày 19-20/9, các quan chức Fed cũng sẽ đưa ra những dự báo mới nhất về nền kinh tế Mỹ và khả năng tỷ giá hối đoái có thể sẽ thay đổi trong những quý tới.
 
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/9, VN-Index giảm 0,31 điểm, tương đương 0,03%, xuống 1.211,50 điểm. HNX-Index giảm 0,26 điểm, tương đương 0,1%, xuống 250,22 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục