BNEWS Sáng 22/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Đề án Sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng 22/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố Đề án Sản xuất giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tham vấn cho dự thảo kế hoạch hành động triển khai Đề án. Hội nghị có sự tham gia của các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng các tổ chức quốc tế như FAO, World Bank, GIZ, UNDP, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và viện nghiên cứu, cho thấy sự đồng hành đa bên trong quá trình chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, đề án được ban hành đúng thời điểm, trong bối cảnh ngành trồng trọt đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu và yêu cầu hội nhập sâu vào thị trường quốc tế. Mục tiêu trung tâm là vừa đảm bảo tăng trưởng năng suất, giá trị sản xuất, vừa giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến nền nông nghiệp xanh và tuần hoàn.
Đề án tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ lớn: tái cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện sinh thái và nhu cầu thị trường; xây dựng và áp dụng các gói kỹ thuật giảm phát thải theo chuỗi giá trị; hoàn thiện hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) phục vụ kiểm kê khí nhà kính; triển khai các mô hình sản xuất thực hành tốt; xây dựng cơ chế tín chỉ carbon để thu hút đầu tư và khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã.Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt sẽ giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2020. Đồng thời, phát triển nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho sản phẩm nông nghiệp, triển khai thí điểm ít nhất 15 mô hình sản xuất có khả năng tạo tín chỉ carbon, xây dựng 5 gói kỹ thuật giảm phát thải cho 5 cây trồng chủ lực, và đào tạo kỹ thuật đo phát thải cho ít nhất 3.000 cán bộ, nông dân, doanh nghiệp trên toàn quốc.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, đại diện Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu giảm 15% phát thải khí nhà kính đến năm 2050, cần lượng hóa rõ ràng từng hợp phần trong đề án. Cùng với đó là việc tập trung nguồn lực vào các nhóm cây trồng chủ lực và đề xuất lồng ghép Đề án với Chương trình phát triển bền vững một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bà Thủy cũng lưu ý, các mô hình sản xuất giảm phát thải cần xác định rõ quy mô, địa bàn và chỉ tiêu định lượng, đồng thời được thiết kế phù hợp với đặc thù sinh thái của từng vùng để nâng cao khả năng nhân rộng.
Từ thực tiễn địa phương, ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, tỉnh đã triển khai 21 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao giảm phát thải, giúp tiết kiệm 20-30% lượng nước tưới, giảm 15% chi phí và giảm đáng kể lượng khí metan phát thải. Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn lực, chưa có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp, thiếu chính sách tín dụng xanh và hướng dẫn kỹ thuật cụ thể cho từng loại cây trồng.
Ông Lê Chí Thiện đề xuất, Bộ cần sớm ban hành cơ chế ưu tiên vốn, quy trình chuẩn kỹ thuật canh tác giảm phát thải, xây dựng hệ thống quan trắc đất - nước phục vụ canh tác chính xác và xây dựng cơ chế thí điểm tín chỉ carbon trong nông nghiệp. Đồng Tháp xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm: đổi mới canh tác, tái chế phụ phẩm, ứng dụng công nghệ số trong đo phát thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi đất kém hiệu quả sang mô hình canh tác lúa giảm phát thải.Về phía doanh nghiệp, ông Đặng Văn Bảo – Chủ tịch CropLife Việt Nam chia sẻ, đơn vị đang tích cực thúc đẩy ba nhóm công nghệ trọng tâm góp phần giảm phát thải và phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam. Đó là giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến như thuốc bảo vệ thực vật sinh học, drone phun chính xác và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Bên cạnh đó, cây trồng công nghệ sinh học như giống cây biến đổi gen đã cho thấy hiệu quả trong việc giảm đầu vào và thúc đẩy canh tác không cày xới – phương pháp giúp hấp thu carbon và giảm phát thải. Ông Bảo cũng kỳ vọng vào tiềm năng của cây trồng chỉnh sửa gen – hiện chưa được thương mại hóa do đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nhưng là hướng đi đầy tiềm năng. Công nghệ này cho phép tạo ra những giống cây trồng có khả năng thích nghi cao với biến đổi khí hậu, chịu hạn, kháng sâu bệnh, giúp giảm nhu cầu đầu vào và nâng cao hiệu quả hấp thu carbon sinh học.Dự thảo Kế hoạch hành động kèm theo Đề án đã xác định 31 nhóm nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các địa phương khảo sát hiện trạng phát thải và điều kiện sinh thái - xã hội để xây dựng phương án phù hợp. Việc triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương sẽ là nền tảng vững chắc để tiến tới trung hòa carbon trong lĩnh vực trồng trọt vào giữa thế kỷ.Đề án kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích vượt ra ngoài lĩnh vực môi trường. Sản phẩm nông nghiệp giảm phát thải, có truy xuất nguồn gốc carbon và chứng nhận môi trường sẽ có khả năng tiếp cận các thị trường cao cấp như EU, Nhật Bản, Bắc Mỹ với giá bán cao hơn từ 10-25%. Ước tính, nếu thực hiện hiệu quả, các giải pháp trong đề án có thể giúp giảm từ 8 - 11 triệu tấn CO₂ tương đương mỗi năm. Ngoài ra, đề án cũng góp phần cải thiện độ phì đất, hạn chế đốt phụ phẩm gây ô nhiễm, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho nông dân, đặc biệt là phụ nữ và lao động trẻ ở nông thôn.Tin liên quan
Gỡ rối khung pháp lý về giảm phát thải mê-tan trong trồng trọt
Để đạt mục tiêu giảm ít nhất 30% tổng phát thải khí mê-tan vào năm 2030, việc ban hành và hoàn thiện khung pháp lý đóng vai trò then chốt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamCà Mau hút dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế
Cà Mau tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các khu, cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐốc thúc triển khai tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Khánh Hòa yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trước ngày 15/10, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ "điểm nghẽn" định hình mô hình công nghiệp xanh
Ngành công nghiệp Lào Cai tăng trưởng ổn định từ đầu năm 2026 đến nay, nhưng thiếu nguyên liệu, mặt bằng và hạ tầng đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng giá trị sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài
Làm việc ở nước ngoài giúp người lao động tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực và tài chính cho đất nước khi trở về.
-
Kinh tế Việt Nam3 cảng hàng không quốc tế Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về mức cải thiện kết nối
Sự cải thiện kết nối tại 3 cảng hàng không này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận Việt Nam bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch...
-
Kinh tế Việt NamNâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc nhập khẩu trong ngành điện tử
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Mông Cổ phát huy lợi thế, mở rộng cơ hội hợp tác
Quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang mở ra nhiều dư địa hợp tác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao từ thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng đến công nghệ, logistics và phát triển chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Việt NamThủy sản trước sức ép tăng trưởng và cạnh tranh bền vững
Các chuyên gia thị trường nhận, định mục tiêu vượt 12 tỷ USD xuất khẩu thủy sản trong năm 2026 vẫn khả thi nếu nhu cầu tại Trung Quốc duy trì và đơn hàng mùa cao điểm không bị gián đoạn.
-
Kinh tế Việt NamĐề xuất các giải pháp đột phá đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao
Mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ đặt ra yêu cầu về tốc độ, mà quan trọng hơn là phải thay đổi cách thức tạo ra tăng trưởng...











