Công trình chưa nghiệm thu đã hỏng, Gia Lai yêu cầu sửa chữa khẩn cấp
Đối với công trình thủy lợi Plei Keo tại xã Ayun, huyện Chư Sê để xảy ra nhiều hư hỏng trước khi đưa vào nghiệm thu, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa hư hỏng trước khi tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh để đưa vào sử dụng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, các hạng mục mà công trình cần được bổ sung, sửa chữa sẽ tập trung vào việc đảm bảo an toàn cho tuyến kênh và các hạng mục công trình trên kênh trong mùa mưa lũ năm 2020, phải được thực hiện trước ngày 15/9.
Cụ thể, tại điểm tiếp giáp đầu mối và kênh chính, yêu cầu bổ sung xây bờ thành cao, lưới thép và hàng rào để hạn chế tai nạn xảy ra đối với người dân và gia súc khi đi qua công trình.
Ở một số vị trí kênh đi qua hợp thủy, địa hình phức tạo, dốc, xói lở, nước ngoại lai từ sườn đồi đổ vào kênh cần bố trí tấm nắp hoặc tràn qua kênh để đảm bảo an toàn cho kênh và tránh đất đá vùi lấp vào kênh.
Tại các cống tiêu, bổ sung lưới thép và hàng rào để hạn chế tai nạn có thể xảy ra đối với người dân và gia súc.
Xử lý, khắc phục phần bê tông bị nứt ở cửa vào và cửa ra một số cầu máng, ống thép cũng như các điểm bê tông mái ngoài kênh trên cống tiêu bị sụt lún, hư hỏng, hở hàm ếch.
Sở đề nghị chủ đầu tư bổ sung cắm hệ thống biển báo tại một số vị trí nguy hiểm của công trình, đồng thời, cắm các biển hướng dẫn sử dụng, không được đập phá công trình để người dân được biết và thực hiện.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND huyện Chư Sê khẩn trương hoàn thành công tác xây dựng công trình, khắc phục các tồn tại đảm bảo chất lượng, mỹ quan để sớm tổ chức nghiệm thu công trình đúng quy định, sớm đưa công trình vào phục vụ sản xuất.
Trước đó, như phản ánh của TTXVN, công trình thủy lợi Plei Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê) đã xây dựng xong, mặc dù chưa nghiệm thu nhưng đã để xảy ra nhiều hư hỏng, hạn chế.
Dự kiến, khi đi vào hoạt động, công trình thủy lợi Plei Keo có năng lực tưới cho khoảng 500 ha cây trồng, chủ yếu là cây lúa của người dân thuộc xã Ayun, huyện Chư Sê.
Xã AYun là xã vùng 3 (xã đặc biệt khó khăn) gồm 6/6 thôn, làng, với gần 3.800 khẩu, 97% là người dân tộc thiểu số, 27% hộ nghèo.
Ngay sau đó, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ công trình, cũng như các hạng mục tuyến kênh.
Đoàn kiểm tra đã phát hiện hàng chục lỗi hư hỏng, điển hình như: một số vị trí có hiện tượng rạn nứt chân chim phần bê tông tường kênh và tấm đan đậy nắp kênh; một số thanh giằng, cống tiêu bị đập phá, nứt vỡ, sụt lún, hư hỏng; phần cửa vào và cửa ra bị nứt nẻ, không có tấm nắp; phần đất đắp phía ngoài cửa vào và cửa ra bị sói lở, sụt lún; một số tấn đan còn cong, vênh, nứt, vỡ; việc thu dọn vật liệu còn dư sau khi xây dựng chưa được thực hiện khiến mất mỹ quan công trình...
Nguyên nhân các tồn tại, hư hỏng này được chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng công trình cho rằng do đây là công trình có khối lượng thực hiện và giá trị lớn, yêu cầu phải thực hiện thời gian ngắn để phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020, phạm vi thi công theo tuyến, đường vận chuyển vật liệu khó khăn, phải thi công kể cả mùa mưa năm 2019.
Do đó, một số vị trí kênh chính bị hư hỏng, giằng kênh bị hỏng là do phương tiện cơ giới (máy đào, máy ủi) băng qua kênh để san gạt đồng ruộng.
Việc quản lý chất lượng của nhà thầu, đơn vị giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị, chủ đầu tư chưa được chặt chẽ, nhất là sự tham gia phối hợp với chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư chưa được tốt.
Việc UBND huyện Chư Sê yêu cầu chủ đầu tư khắc phục hư hỏng để đưa công trình nghiệm thu trước ngày 6/8/2020 vẫn chưa được thực hiện đúng thời hạn là do các trận mưa lớn vào đầu tháng 8 khiến việc khắc phục, sửa chữa gặp khó khăn. Hiện công trình vẫn đang được tiến hành sửa chữa, khắc phục hạn chế, hư hỏng nêu trên.
Công trình thủy lợi Plei Keo được đầu tư xây dựng 2 dự án thành phần: đầu mối và kênh dẫn nước.
Dự án đầu mối được phê duyệt kinh phí 41,5 tỷ đồng; dự án kênh dẫn nước được phê duyệt kinh phí 77,7 tỷ đồng do Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Chư Sê là chủ đầu tư; nhà thầu xây dựng Công ty TNHH xây dựng Nghĩa Thành.
Toàn bộ công trình có chiều dài 15,6 km; phần kênh bê tông khoảng 11,5 km; đường ống thép dài 4,1 km./.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Điện lực Gia Lai phát hiện hơn 2.700 trường hợp vi phạm sử dụng điện
17:28' - 15/07/2020
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Gia Lai phát hiện 2.744 trường hợp vi phạm sử dụng điện.
-
Đời sống
Gia Lai xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân
10:15' - 17/04/2020
Do thời gian mùa khô nhiều nên tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân để mất hàng nghìn ha rừng
17:21' - 24/02/2020
Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của 7 tập thể và 6 cá nhân liên quan đến hàng trăm ha rừng trên địa bàn bị mất.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra từ chức lãnh đạo đảng Vì nước Thái
15:07'
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 22/10, cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) nhằm tạo điều kiện cho việc cải tổ đảng.
-
Kinh tế & Xã hội
Triều cường Cần Thơ liên tiếp vượt báo động 3 gây ngập nhiều nơi
15:04'
Theo bản tin lúc 9 giờ 15 phút sáng 22/10 của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước thực đo cao nhất sáng cùng ngày tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu là 2,16m, cao hơn báo động III là 0,16m.
-
Kinh tế & Xã hội
Giám sát việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Vĩnh Long
15:04'
Ngày 22/10, Tổ công tác 2037 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Lê Văn Thành làm Tổ trưởng đã có buổi giám sát, làm việc với Đảng ủy phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.
-
Kinh tế & Xã hội
Cân bằng giữa bảo tồn môi trường và nâng cao sinh kế người dân
13:35'
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mô hình phát triển rừng gắn du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phước Bửu (TP. Hồ Chí Minh) đang cho thấy hiệu quả kép về kinh tế và bảo tồn.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở bờ sông Thao diễn biến phức tạp
12:56'
Tuyến đê hữu sông Thao đoạn qua xã Tam Nông (Phú Thọ) đang sạt lở, sụt trượt mạnh, uy hiếp nhà dân và đất sản xuất; chính quyền khẩn cấp triển khai biện pháp ứng phó.
-
Kinh tế & Xã hội
Bão số 12: Huế cảnh bão lũ các sông vượt báo động 3, nguy cơ cao sạt lở đất
11:14'
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, trong những giờ qua trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 40 - 60mm, có nơi cao hơn.
-
Kinh tế & Xã hội
Công nghệ đê giảm sóng: "Lá chắn” mới chống xói lở bờ sông
10:35'
Tuyến đê biển Gò Công (Đồng Tháp) dài 21,2 km có nhiệm vụ bảo vệ gần 63.000 ha đất tự nhiên cùng khoảng 600.000 hộ dân trước thiên tai, mưa bão hàng năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải quân Pháp bắn hạ tàu cao tốc buôn 2,4 tấn ma túy
10:09'
Hải quân Pháp đã nổ súng để khống chế một tàu cao tốc trên Đại Tây Dương, bắt giữ thủy thủ đoàn và thu giữ 2,4 tấn cocaine trị giá 150 triệu USD.
-
Kinh tế & Xã hội
Trên sóng nước miền Tây, con chữ vẫn nở hoa
09:51'
Giữa những dòng kênh rạch chằng chịt của vùng quê xã Mỹ Phước (thành phố Cần Thơ), hành trình đến trường tìm tri thức trên những chuyến đò bằng chiếc vỏ lãi gập ghềnh càng trở nên gian nan.