COVID-19: Nhật Bản hối thúc người dân hạn chế hoạt động dịp cuối năm

17:57' - 11/12/2020
BNEWS Ngày 11/12, Chính phủ Nhật Bản hối thúc người dân hạn chế hoạt động vào dịp cuối năm sau khi ghi nhận số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao chưa từng thấy.

Tuy nhiên, chính phủ nước này cho biết sẽ duy trì trợ cấp để thúc đẩy du lịch dù một số thông tin truyền thông cho rằng có thể chính quyền của Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ tạm dừng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa.

Thủ tướng Suga Yoshihide nêu rõ dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song ông không xem xét phương án lập tức dừng chiến dịch thúc đẩy du lịch nội địa.

Tương tự, Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato khẳng định những thông tin truyền thông nói trên là không chính xác và chính phủ sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch này theo cách phù hợp, đồng thời nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan.

Trong ngày 10/12, Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 2.848 ca.

Đến nay, nước này có tổng cộng 168.573 ca mắc và 2.465 ca tử vong, chưa kể số ca trước đây trên du thuyền Diamond Princess./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục