Cựu CEO của Wirecard bị bắt giữ do bị tình nghi thao túng thị trường
Ông Markus Braun đã bị bắt giữ do bị tình nghi thao túng thị trường, giữa bối cảnh công ty này vừa thừa nhận rằng 1,9 tỷ euro bị “bốc hơi” trong bản cân đối kế toán của mình có khả năng "không tồn tại".
Các công tố viên ở Munich cho biết, ông Markus Braun, người đã quyết định từ chức CEO của Wirecard vào ngày 19/6 vừa qua đã tự nguyện trình diện nhà chức trách vào tối 22/6, sau khi lệnh bắt giữ được ban hành. Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết họ nghi ngờ ông Braun đã thổi phồng tài sản và doanh thu thông qua các giao dịch giả với cái gọi là bên mua thứ ba để tạo nên vỏ bọc một công ty vững mạnh về tài chính, qua đó thu hút các nhà đầu tư và khách hàng. Ngày 18/6, các kiểm toán viên từ hãng kiểm toán EY cho hay Wirecard đã không thể kiểm chứng được sự tồn tại của khoảng 1,9 tỷ euro (2,1 tỷ USD) - tương đương với 1/4 tài sản của Wirecard.Mặc dù công ty này cho biết đã gửi số tiền này tại hai ngân hàng châu Á là Bank of the Philippine Islands và BDO Unibank Inc, nhưng EY không thể tìm được dấu vết cũng như các giấy tờ có dấu liệu làm giả. Đồng thời, hai ngân hàng này cũng lên tiếng phủ nhận việc có giao dịch với Wirecard.
Trước khi từ chức, ông Braun còn cho rằng công ty Đức này đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo.Tuy nhiên, ngày 22/6, Wirecard đã phải thừa nhận số tiền trên có thể không tồn tại và rút lại báo cáo tài chính năm 2019, quý I/2020 cũng như dự đoán doanh thu năm 2020. Điều này khiến giá cổ phiếu và giá trị của Wirecard sụt giảm nghiêm trọng./.
Tin liên quan
-
Tài chính
Số tiền 2,1 tỷ USD bị mất của Wirecard AG trong hồ sơ kiểm toán có thể không tồn tại
07:00' - 23/06/2020
Giá cổ phiếu của Wirecard AG đã sụt giảm 75% kể từ khi EY từ chối công bố báo cáo kiểm toán năm 2019 của Wirecard AG vào tuần trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án EU giữ nguyên thỏa thuận chuyển giao dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ
18:21'
Ngày 3/9, Tòa án chung thuộc Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (EU) đã giữ nguyên “Khung bảo mật dữ liệu EU-Mỹ” - thỏa thuận quy định về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa EU và Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức sửa đổi Đạo luật chuỗi cung ứng
18:21'
Ngày 3/9, Nội các Đức đã thông qua các nội dung sửa đổi Đạo luật Chuỗi cung ứng quốc gia nhằm miễn trừ cho các công ty lớn khỏi một số yêu cầu về hồ sơ, vốn bị chỉ trích là tốn kém và quan liêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phán quyết lịch sử: Google thoát án "xé lẻ" nhưng phải mở kho dữ liệu
16:27'
Một thẩm phán tại Washington ngày 2/9 đã ra phán quyết rằng Google sẽ không phải bán trình duyệt Chrome của mình.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke
15:14'
Sáng 3/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra ở quán Karaoke X-Men, tại Đặc khu Phú Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu dịp nghỉ lễ
16:40' - 02/09/2025
Hai ngày 31/8-1/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn thành công nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới, thu giữ số lượng lớn tang vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu
14:21' - 01/09/2025
Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu bầu cử.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên mạng
21:09' - 31/08/2025
Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube (nền tảng chia sẻ video trực tuyến).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cho khách vay tiền thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân
22:13' - 30/08/2025
Các đối tượng này yêu cầu khách vay tiền phải thế chấp bằng thẻ Căn cước hoặc clip khỏa thân, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng lừa bán 135 vé xem diễu binh A80
22:13' - 30/08/2025
Việc rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm của các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý háo hức đón chờ tham dự Lễ kỷ niệm của người dân để chiếm đoạt tài sản.