Cứu hộ 17 thuyền viên gặp nạn trên biển

18:22' - 19/09/2017
BNEWS 16 giờ chiều 19/9, 17 ngư dân Thanh Hóa gặp nạn trên biển đã được tàu của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa về đất liền an toàn.
Cứu hộ 17 thuyền viên gặp nạn trên biển. Ảnh minh họa: Thu Hoài – TTXVN

Khoảng 7 giờ ngày 18/9, tàu TH 90867 TS với 17 thuyền viên do ông Trần Trí Long ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm chủ, khi đang hành nghề trên biển thì bị hỏng máy chính không thể khắc phục được.

Tàu tắt máy, thả trôi và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải).

Tín hiệu cấp cứu tại vị trí cách cửa Lạch Giàng, tỉnh Nam Định khoảng 96 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 411 (vừa cứu hộ 2 tàu của Kiên Giang tại Nam Định) khẩn trương xuất phát từ cửa Lạch Giàng (Nam Định) đi hỗ trợ thuyền viên tàu TH 90867 TS.

Đến 0 giờ 40 phút ngày 19/9, tàu cứu hộ đã tiếp cận được tàu TH 90867 TS. Lực lượng cứu hộ đã chăm sóc y tế, trấn an tinh thần cho 17 thuyền viên và hỗ trợ lai dắt tàu TH 90867 TS về Cảng cá Lạch Hới (phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn) theo yêu cầu của chủ tàu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tổ chức tiếp đón các nạn nhân.

Tại buổi bàn giao 17 thuyền viên, lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi quà tặng cùng lời động viên, thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới thuyền viên tàu cá TH 90867 TS.

Thuyền viên Dương Văn Tâm (phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn) cho biết: Tàu TH 90867 TS tránh trú bão trong Quảng Bình.

Bão tan, tàu trên đường chạy ra vùng đánh cá để đánh bắt cá thì bị hỏng máy chính không thể khắc phục được.

Lúc tàu hỏng máy, thả trôi trên biển, anh em thuyền viên rất hoang mang vì ra khơi đã gần 10 ngày, lại vừa trải qua cơn bão số 10 nên ai cũng mệt mỏi.

Chúng tôi có dùng bộ đàm để liên hệ với các tàu bạn cùng ra khơi nhưng các tàu bạn đã đi đánh bắt xa, không thể quay lại ứng cứu.

Khi tàu cứu hộ đến, chúng tôi biết mình đã được cứu sống, phương tiện đánh bắt cũng sẽ được an toàn.

Tại buổi bàn giao thuyền viên bị nạn, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam Nguyễn Anh Vũ cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin tàu cá TH 90867 TS cùng 17 thuyền viên bị nạn trên biển, tàu SAR 411 đã hành trình với tốc độ tối đa hướng tới tàu bị nạn.

Thời tiết trên biển lúc này rất xấu do vừa chịu ảnh hưởng của bão số 10, nhưng với tinh thần cứu người là trên hết, sau nhiều giờ vượt sóng gió, tàu cứu nạn SAR 411 đã cứu hộ và lai dắt thành công tàu gặp nạn và 17 ngư dân vào bờ an toàn.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng ngư dân trong quá trình đánh bắt, vươn khơi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục