Đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh hai tỉnh Hà Giang - Cao Bằng

20:21' - 03/12/2020
BNEWS Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hà Giang - Cao Bằng hai năm 2019 - 2020.

Ngày 3/12 tại huyện Yên Minh, Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa tỉnh Hà Giang - Cao Bằng hai năm 2019 - 2020. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, Hà Giang và Cao Bằng là hai tỉnh núi sông liền dải, Đảng bộ và nhân dân hai tỉnh có truyền thống đoàn kết, tự lực tự cường giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, cùng phát triển. Đặc biệt, năm 2018 sự kiện Công viên Địa chất non nước Cao Bằng được đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu cùng với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã góp phần quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và hai tỉnh Cao Bằng - Hà Giang nói riêng với thế giới, mở ra nhiều cơ hội, con đường để Hà Giang và Cao Bằng khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch và liên kết vùng miền.

Từ năm 2019 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh luôn được giữ ổn định. Các vụ việc, vụ án mới phát sinh đều được hai bên trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp giải quyết chặt chẽ, hiệu quả. Công an hai tỉnh Hà Giang - Cao Bằng quan tâm tăng cường lực lượng công an cơ sở tại các địa bàn giáp ranh, trong đó công an cấp xã tiếp tục được củng cố, xây dựng chính quy.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên, nhiều mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tốt cho lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh, góp phần tạo môi trường lành mạnh, an ninh, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, do tính chất, điều kiện chung, giáp ranh hai tỉnh (cả cấp huyện và cấp xã) đều là địa bàn vùng sâu, vùng xa của hai tỉnh Hà Giang - Cao Bằng, là những địa bàn đặc biệt khó khăn; hạ tầng, kinh tế, giao thông kém phát triển; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn nhiều mặt hạn chế. Tình hình an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, rừng, nguồn nước.

Vì vậy, năm 2021 và những năm tiếp theo, Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng mong muốn hai tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh. Hai bên cùng nhau thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc, tôn giáo, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo; đẩy mạnh khai thác, phát triển tiềm năng du lịch của Công viên Địa chất non nước Cao Bằng và Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn theo hướng bền vững, hiệu quả.

Hoạt động này góp phần hướng tới mục tiêu tạo thương hiệu du lịch của hai tỉnh Cao Bằng và Hà Giang với những đặc trưng riêng biệt, sản phẩm du lịch đa dạng có sức cạnh tranh cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân địa phương; dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của 2 tỉnh, là điểm đến thân thiện, hấp dẫn của mỗi du khách.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá đầy đủ, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh; ghi nhận những mô hình, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến để cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm và đưa ra biện pháp hữu hiệu để đẩy mạnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực giáp ranh phù hợp, sát thực tiễn và hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh nêu rõ: Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền hai tỉnh đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực giáp ranh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng duy trì thực hiện hiệu quả, thực chất quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp ranh giữa các địa phương đã ký kết.

Hai tỉnh tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ở địa bàn giáp ranh, nhất là quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng; thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý thủy điện, điều tiết nước, giao thông, du lịch dịch vụ, an ninh, trật tự, nhất là an ninh nông thôn; thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch hai tỉnh tăng cường các hoạt động phối hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm năng về du lịch để đề xuất những chủ trương, giải pháp hợp tác thúc đẩy hình thành các tua, tuyến, hoạt động quảng bá, thu hút du lịch liên địa phương, nhằm thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Hà Giang và Cao Bằng. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị Công an hai tỉnh Hà Giang - Cao Bằng tăng cường chỉ đạo, triển khai các chủ trương, phương án, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu vực giáp ranh.

Nhân dịp này, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân của 2 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hai năm 2019-2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục