BNEWS Sáng 21/1, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố trong năm 2025”.
Buổi lễ nhằm tôn vinh đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm cho người có công, người nghèo, người yếu thế, để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng Lê Văn Trung, những năm qua thành phố đã tập trung huy động nhiều nguồn lực, có nhiều giải pháp hỗ trợ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đến nay, trên toàn thành phố cơ bản đã không còn nhà dột nát, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trong những ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn, thường xuyên chịu tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là các địa phương ven biển như Sơn Trà, Liên Chiểu; các khu vực nông thôn nhiều khó khăn như các xã thuộc huyện Hòa Vang… Thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố còn gần 1.000 nhà của hộ có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo xuống cấp, hư hỏng, rất cần sự chung tay, góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội để các hộ gia đình sớm có nhà ở ổn định, an toàn, an cư lạc nghiệp. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trên địa bàn ủng hộ 1 ngày lương gửi về tài khoản Quỹ Vì người nghèo Mặt trận thành phố, phấn đấu hoàn thành trước ngày 28/2/2025. Ngoài ra, các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố, người Việt Nam ở nước ngoài được vận động ủng hộ theo tinh thần tự nguyện và lòng hảo tâm.Việc vận động nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố sẽ kết thúc vào ngày 31/7/2025.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, tính nhân văn, nhân ái của chương trình. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội để mọi người ủng hộ, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tác động bởi thiên tai, biến đổi khí hậu...
Theo ông Nguyễn Đình Vĩnh, chính quyền các địa phương có vai trò quyết định sự thành công của chương trình. Ông lưu ý phát huy vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, tiêu chí. Các nguồn lực cần được đa dạng hóa, theo hướng toàn dân, toàn diện, rộng khắp, bao trùm, huy động tối đa mọi nguồn lực từ xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình, bảo đảm tiêu chí 3 cứng (cứng nền móng, cứng tường, cứng má). Phấn đấu đến ngày 2/9/2025, toàn thành phố cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.
Trong năm 2024, trên cơ sở Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2024, UBND các địa phương trên địa bàn thành phố đã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hỗ trợ xây mới và sửa chữa 903 nhà, với tổng kinh phí khoảng 30,7 tỷ đồng; trong đó có 145 nhà xây mới với kinh phí khoảng 9,4 tỷ đồng và 758 nhà sửa chữa, với kinh phí khoảng 21,3 tỷ đồng.Tin liên quan
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo cơ hội đầu tư phát triển du lịch
Trong khuôn khổ Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác - Đà Nẵng 2025, Hội thảo “Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển du lịch các thành phố hữu nghị” đã diễn ra ngày 17/1.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiữ hồn di sản Huế giữa dòng chảy chuyển đổi số toàn cầu
Quá trình phát triển của Huế gắn với mục tiêu hài hòa giữa bảo tồn đô thị di sản và tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.
-
Kinh tế xã hộiXóa nghèo nơi phên dậu: Tây Ninh và cột mốc lòng dân
Tây Ninh đang bước vào một cuộc chuyển mình lịch sử với lộ trình bứt phá toàn diện giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới hiện đại và giảm nghèo đa chiều.
-
Kinh tế xã hộiHuế: Cá trắm cỏ nuôi lồng trên sông Bồ chết hàng loạt
Ngày 31/7, UBND xã Quảng Điền (thành phố Huế) cho biết, địa phương ghi nhận cá nuôi lồng chết hàng loạt trên sông Bồ, với tổng cộng 615 con cá trắm cỏ của các hộ dân trong hai ngày 30 và 31/7.
-
Kinh tế xã hộiNghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng hệ sinh thái tri thức ngành công thương
Việc đưa vào hoạt động Không gian văn hóa đọc ngành Công Thương khẳng định quyết tâm lan tỏa tri thức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển.
-
Kinh tế xã hộiĐưa sản phẩm OCOP tinh hoa Đà Nẵng vào hành trình du lịch
Hỗ trợ sản phẩm OCOP không chỉ là hoàn thiện sản phẩm mà còn mở ra cánh cửa mới cho đặc sản địa phương trên con đường xuất khẩu và gửi theo hương vị, bản sắc văn hóa của Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiChâu Âu muốn là đối tác đồng hành với Mỹ trong sứ mệnh Mặt Trăng
Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) khẳng định châu Âu mong muốn trở thành đối tác mạnh của Mỹ trong nỗ lực đưa con người trở lại Mặt Trăng.
-
Kinh tế xã hộiÔng Lý Công Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu
Sáng 31/7, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ 5 nhằm xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ chuyển thế trận chống sạt lở và xâm nhập mặn
Cần Thơ xác định phải chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, tăng cường dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát sụt lún, sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiRừng và di tích Tây Ninh tạo cú hích cho du lịch xanh
Mục tiêu xuyên suốt mà Tây Ninh hướng đến là khai thác hiệu quả lợi thế hệ sinh thái tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống di tích lịch sử để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, hiện đại.












