Đà phục hồi của kinh tế Hàn Quốc chậm lại

16:51' - 31/08/2021
BNEWS Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc tháng 7/2021 đã giảm so với tháng trước cho thấy đà phục hồi kinh tế Hàn Quốc chậm lại giữa bối cảnh của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 31/8 công bố số liệu tổng hợp cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 7/2021 đã giảm so với tháng trước đó. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy đà phục hồi kinh tế Hàn Quốc chậm lại giữa bối cảnh của làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư.
Sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 7/2021 đã giảm 0,5%, trái ngược với mức tăng 1,6% trong tháng 6/2021. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng công nghiệp đã tăng 4,7%.
Doanh số bán lẻ, thước đo chi tiêu tư nhân, đã giảm 0,6% trong tháng 7/2021 do ảnh hưởng của số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây, trái ngược với mức tăng 1,4% trong tháng trước đó.
Đầu tư vào cơ sở vật chất đã tăng 3,3% trong tháng 7/2021o với tháng trước, so với mức giảm 0,5% so với tháng trước.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết nền kinh tế vẫn hoạt động tương đối tốt trong tháng 7/2021 bất chấp số ca mắc COVID-19 tăng đột biến nhờ hoạt động sản xuất và dịch vụ tăng trưởng ổn định.
Eo Woon-sun, một quan chức cấp cao của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, cho biết lĩnh vực dịch vụ đã ghi nhận mức giảm do ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư, nhưng so với các đợt dịch trước đó, biên độ giảm ít hơn.
Hàn Quốc đang phải vật lộn với sự bùng phát số ca mắc COVID-19 và sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta. Số ca mắc mới mỗi ngày ở nước này đã tăng lên đến con số 1.000 người trong hơn 50 ngày liên tiếp. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc hiện vào khoảng 251.421 ca.
Kể từ ngày 12/7, thủ đô Seoul, nơi sinh sống của một nửa dân số 52 triệu người dân Hàn Quốc, đã phải tuân theo những quy tắc giãn cách xã hội nghiêm ngặt nhất. Các biện pháp này bao gồm hạn chế kinh doanh và cấm tụ tập riêng tư của ba người trở lên sau 6 giờ chiều.
Số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho thấy GDP chỉ tăng 0,7% trong quý II/2021, chậm lại so với mức tăng 1,7% trong quý I/2021.
Xuất khẩu đã tăng 40,9% trong 20 ngày đầu tháng 8/2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu trong tháng 7/2021 đã tăng 29,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục 55,4 tỷ USD, nối dài đà tăng trong tháng thứ chín liên tiếp.
Các nhà hoạch định chính sách kinh tế cho biết đợt dịch bệnh lần này có thể làm giảm nhu cầu trong nước nhưng sẽ không đủ nghiêm trọng để làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế.
Tuần trước, BoK đã giữ nguyên triển vọng tăng trưởng nền kinh tế Hàn Quốc năm 2021 ở mức 4%. Trong khi chính phủ dự báo mức tăng trưởng 4,2% cho năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục