Đại biểu Quốc hội: Người nổi tiếng càng phải sống, làm việc đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức
Người nổi tiếng càng cần phải sống, làm việc đúng pháp luật và chuẩn mực đạo đức - đó là chia sẻ bên lề Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV của một số đại biểu vào sáng 20/5, khi đề cập đến việc Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối người tiêu dùng liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Chị Em Rọt đã khởi tố thêm 5 người, trong đó có Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.
Về vụ việc này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) cho rằng, đây là điều rất đáng tiếc bởi trước đó, những người có tầm ảnh hưởng đối với công chúng này (Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog) từng là hình ảnh rất đẹp của thanh niên Việt Nam. Nếu những người nổi tiếng này có hiểu biết đầy đủ về pháp luật sẽ không dẫn đến tình trạng vướng vòng lao lý đó.
Bởi khi người nổi tiếng đã xây dựng được cho bản thân chỗ đứng rất vững chắc trong lòng công chúng, có sự nghiệp khá rạng rỡ thì với hiểu biết thấu đáo về pháp luật, họ không chấp nhận đánh đổi như vậy.
“Tôi nghĩ đấy là hiểu biết pháp luật còn mơ hồ, không đến nơi đến chốn, không biết trách nhiệm của mình đến đâu trong những công việc này. Cũng chính sự hiểu biết pháp luật mơ hồ đó dẫn đến một loạt hành động vi phạm các quy định của pháp luật”, đại biểu nhấn mạnh.
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng mong muốn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ý thức để tự nâng cao kiến thức, trau dồi kiến thức cho bản thân của mỗi người cần đề cao hơn nữa. Đây là điều rất quan trọng, đặc biệt là với những người nổi tiếng có ảnh hưởng đến công chúng thì càng cần phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, cũng như các giá trị chuẩn mực về đạo đức.
Liên quan đến việc quảng cáo thực phẩm chức năng trong thời gian qua, đại biểu cho rằng phải quan tâm hơn đến chất lượng của sản phẩm được quảng cáo và trách nhiệm đối với sức khỏe của cộng đồng. Hiện nay, chúng ta cũng rà soát để sửa đổi một số chế tài liên quan đến việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhái. Bộ luật Hình sự đang được đề xuất để sửa đổi toàn diện. “Ví dụ như vừa tăng chế tài xử phạt đối với hình phạt tù và vừa tăng chế tài xử lý là phạt tiền. Động thái này rất cần thiết để siết chặt quy định của pháp luật. Với một tội danh liên quan đến tác động xấu tới xã hội nói chung và đối với sức khỏe, tính mạng của con người nói riêng thì chắc chắn phải có những hình phạt tương thích, tương ứng, đảm bảo tính răn đe”, đại biểu nhấn mạnh. Cũng theo đại biểu Việt Nga, để dẫn đến lượng hàng lậu, hàng giả rất lớn lưu thông tràn lan trên thị trường, thậm chí có những đường dây sản xuất, tiêu thụ với số lượng rất lớn và trong một thời gian rất dài, cơ quan chức năng mới phát hiện thì cần phải rà soát lại toàn bộ các quy định của pháp luật xem có kẽ hở nào bị lợi dụng và rà soát lại việc thực thi chính sách pháp luật có nghiêm minh, đúng quy định không. “Rõ ràng trong thực thi pháp luật có những cá nhân thực thi chưa nghiêm, thậm chí là còn tiếp tay. Việc thực thi chưa nghiêm có 2 trường hợp. Một là anh không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của mình, lơ là công vụ dẫn tới tội phạm lợi dụng để hoạt động mà không bị phát hiện. Nhưng nặng hơn nữa là có sự đồng lõa, tiếp tay”, đại biểu Nguyễn Việt Nga chia sẻ. Nhấn mạnh việc “đồng lõa, tiếp tay” là vấn đề vô cùng nhức nhối, đại biểu đoàn Hải Dương nêu rõ: Người thực thi công vụ biết rõ quy định của pháp luật, hình phạt, hậu quả của sự lơ là, tiếp tay cho tội phạm hoạt động sẽ tác động xấu như thế nào đối với cả cộng đồng, sức khỏe và tính mạng của người dân. Nhưng vì lợi nhuận, lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất đã chấp nhận bị mua chuộc thì việc này cần phải xem xét rất nghiêm minh. “Hiện nay trong số 18 tội danh có mức án tử hình được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi năm 2017 thì có tội danh là sản xuất hàng giả. Có nghĩa là hình phạt của chúng ta cũng đã khá nghiêm minh. Nhưng các đối tượng vẫn bất chấp để phạm tội thì đấy chính là vấn đề đạo đức”, đại biểu chia sẻ. “Chúng ta rất quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể phát triển. Tuy nhiên, sự quan tâm đấy cần phải đi kèm với vấn đề đạo đức kinh doanh, đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm đối với cộng đồng. Nếu xây dựng được nền tảng đạo đức văn hóa doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có được sự phát triển bền vững. Nếu chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề này thì vẫn còn có những người vì lợi nhuận mà bỏ qua tất cả những quy tắc đạo đức, trách nhiệm công dân”, đại biểu nhấn mạnh.Bên lề Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng cho rằng, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người nổi tiếng có nhiều người yêu quý, hâm mộ, tuy nhiên lại tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán hàng giả. Việc khởi tố, tạm giam đối với các đối tượng liên quan và Hoa hậu Thùy Tiên trong vụ việc này thể hiện sự nghiêm minh. “Dù đối tượng đó là ai, ở vai vế nào, có nổi tiếng ra sao nếu tiếp tay cho đối tượng xấu đều phải xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin nơi người dân”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.
Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) cũng cho biết, các cơ quan chức năng đang siết chặt vấn đề trách nhiệm của người nổi tiếng trong tham gia quảng cáo sản phẩm. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề nghị bổ sung nội dung này vào dự Luật Quảng cáo và chỉ đạo phải siết chặt quản lý đối với những người nổi tiếng trong hoạt động quảng cáo. Lâu nay, luật pháp về vấn đề này chưa thật sự rõ ràng, đầy đủ và thiếu các hành lang pháp lý cụ thể để xử lý vi phạm. Điều này dẫn đến hai trường hợp: Một là, có những người cố tình lợi dụng danh tiếng của mình, và doanh nghiệp cũng muốn khai thác triệt để danh tiếng của người đó để quảng bá sản phẩm. Hai là, cộng với tâm lý đám đông của nhiều người dân, khi thấy người nổi tiếng tiêu dùng sản phẩm nào đó thì cũng có xu hướng tin và sử dụng theo. Nếu luật pháp siết chặt thì khi một người nổi tiếng ký bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào, họ phải xem xét kỹ lưỡng sản phẩm của doanh nghiệp đó, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, giấy phép đăng ký kinh doanh. Hợp đồng cũng phải quy định rõ ràng trách nhiệm giữa bên thuê quảng cáo và người thực hiện quảng cáo. Khi có hợp đồng chặt chẽ, có điều khoản ràng buộc, thì sẽ khó vi phạm. Đặc biệt, với người nổi tiếng, khi đã có uy tín với xã hội, với cộng đồng, thì càng phải thể hiện sự liêm sỉ của mình nhiều hơn. Bởi vì xã hội và pháp luật luôn công bằng với mọi người. Nếu cứ đổ lỗi cho người này người kia mà không tự nhìn lại bản thân mình, thì không ổn. Mỗi lời nói, hình ảnh của người nổi tiếng có sức ảnh hưởng khác hẳn người bình thường. Người không nổi tiếng làm gì có khi chẳng ai để ý, nhưng người đã nổi tiếng thì chỉ một cử chỉ, hành vi nhỏ cũng bị chú ý. Hôm qua còn rất tốt đẹp, hôm nay chỉ cần mặt không vui là người ta đã để ý, thậm chí báo chí và cộng đồng mạng có thể đưa ra nhiều bình phẩm đa chiều, dẫn dắt dư luận. “Tham gia bất kỳ cuộc chơi nào cũng cần có hành lang pháp lý và người tham gia phải hiểu biết pháp luật. Nhưng thực tế, có lẽ trong nhiều hợp đồng, các quy định ràng buộc trách nhiệm chưa đầy đủ. Chính vì thế, đôi khi người nghệ sĩ, người nổi tiếng lại vô hình trung không hiểu hết, chỉ nói theo cảm xúc. Do đó, ranh giới này phải rất rõ ràng”, đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. “Đây là lý do tại sao ở các nước phát triển, người ta rất coi trọng hai yếu tố để tạo nên trật tự xã hội là ý thức xã hội và ý thức pháp luật”, đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-bieu-quoc-hoi-nguoi-noi-tieng-cang-phai-song-lam-viec-dung-phap-luat-va-chuan-muc-dao-duc-20250520155535466.htm
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan triển khai tháng cao điểm kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả
19:33' - 19/05/2025
Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng: Phải kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có sản xuất, tiêu thụ hàng giả
16:15' - 19/05/2025
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn lưu ý, phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm”.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiểm tra ngay khi người dân tố giác hành vi buôn bán hàng giả
13:52' - 19/05/2025
Các bộ, ngành, địa phương phải tiến hành kiểm tra ngay khi người dân phản ánh có tình trạng buôn bán, sản xuất, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
TP Hồ Chí Minh lọt Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á
18:53'
Chiều 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ Tp Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo công bố của tổ chức StartupBlink, lần đầu tiên Thành phố lọt vào Top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng tăng 130 bậc trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025
18:15'
Thành phố Đà Nẵng đã có bước tiến vượt bậc khi tăng 130 bậc, vươn lên vị trí thứ 766 toàn cầu tại Báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2025” vừa được StartupBlink công bố.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm
17:20'
Góp ý với Bộ Y tế về tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung một số quy định và tăng mức chế tài xử phạt đối với vi phạm này.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Quy định trách nhiệm để quản lý hiệu quả xuất xứ và chất lượng hàng hóa
17:02'
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương mở đợt cao điểm truy quét buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, không rõ xuất xứ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Cơ chế ưu đãi cho nhà ở xã hội cần đủ hấp dẫn để tạo động lực
16:40'
Tính chất thương mại trong nhà ở xã hội hiện chưa được rạch ròi. Có những trường hợp sau khi mua nhà ở xã hội thì lại chuyển nhượng sang thị trường thương mại, khiến chính sách không đi đúng đối tượng
-
Kinh tế Việt Nam
Kiến nghị về chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
16:15'
Ngày 20/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO
15:35'
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
-
Kinh tế Việt Nam
Bảo đảm cơ chế chính sách cho Trung tâm tài chính quốc tế mang tính đặc thù, hấp dẫn
14:27'
Sáng 20/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Xây dựng cơ sở dữ liệu để đo lường việc thực hiện giải ngân đầu tư công
13:23'
Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu để đo lường thực hiện giải ngân đầu tư công.