BNEWS Theo Chi cục Phát triển nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông), vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2024, toàn tỉnh cần khoảng 257.000 lao động để thu hoạch cà phê.
Nguồn lao động tại địa phương hiện có hơn 122.000 người, chỉ đáp ứng được gần 50%. Việc thiếu hụt lao động không chỉ gây khó khăn đến tiến độ thu hoạch mà còn dễ dẫn ảnh hưởng xấu đến chất lượng hạt cà phê. Nguyên do là nhiều hộ gia đình thu hoạch cà phê không đúng thời điểm chín rộ, hoặc chỉ thu hoạch một lần thay vì tuyển lựa trái chín để thu hoạch từng đợt.
Hiện, hầu hết các gia đình trồng cà phê tại Đắk Nông đều lên kế hoạch thuê mướn thêm nhân công để thu hoạch. Nguồn nhân công từ các tỉnh khác sẽ giúp giảm bớt áp lực thiếu người thu hoạch cà phê, nhưng đi kèm với đó là những khó khăn về việc tay nghề, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự.
Ngoài ra, việc thuê lao động ngoại tỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người thuê công lao động phải lo liệu về chỗ ăn ở, chi phí đi lại và các khoản phụ cấp khác cho nhân công, dẫn đến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể.
Ngoài việc thuê lao động ngoài tỉnh, Đắk Nông đang khuyến khích các hộ gia đình liên kết với nhau để chia sẻ nguồn nhân lực, đặc biệt trong các vùng có diện tích cà phê lớn. Việc liên kết các hộ gia đình không chỉ giúp giảm chi phí mà còn tạo điều kiện để người dân hỗ trợ nhau trong quá trình thu hoạch, từ đó bảo đảm tiến độ mùa vụ.
Ông Nguyễn Thiện Chân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông nghiệp Đắk Nông cho biết, việc thiếu nhân công thu hoạch sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ mùa vụ và chất lượng cà phê. Chính vì thế, người dân cần chủ động trong việc thuê lao động từ các tỉnh khác, đồng thời liên kết hộ gia đình để thu hoạch đúng thời gian và bảo đảm hiệu quả kinh tế.
Nhiều năm nay, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh Đắk Nông, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống của rất nhiều hộ dân Đắk Nông. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, diện tích trồng cà phê có tỷ trọng lớn trong cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh.
Hiện tại, Đắk Nông có hơn 142.000 ha cà phê (chiếm hơn 35% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, khoảng 131.000 ha cho thu hoạch). Sản lượng cà phê trong niên vụ gần nhất (năm 2023) đạt hơn 360.000 tấn.
Nhìn tổng thể, diện tích, sản lượng cà phê của Đắk Nông chiếm trên 18% diện tích, sản lượng cả nước. Đắk Nông cũng đứng thứ 3 cả nước và khu vực Tây Nguyên về diện tích, sản lượng cà phê, sau hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.
Cũng liên quan tới nhân công thu hoạch cà phê, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông vừa ban hành công văn về việc rà soát, hỗ trợ tư vấn người lao động chưa có việc làm tham gia các tổ, nhóm phục vụ thu hoạch cà phê.
Theo đó, cà phê là cây trồng chủ lực của tỉnh và hiện đang bước vào giai đoạn chín bói, chuẩn bị thu hoạch. Thời gian thu hoạch chủ yếu tập trung vào tháng 11 và 12. Hiện tại, giá cà phê đang cao hơn nhiều so với cùng kỳ nhiều năm.
Để bảo đảm nhu cầu nhân lực thu hoạch cà phê cho niên vụ và giải quyết việc làm cho người lao động đang thất nghiệp, thiếu việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động chưa có việc làm, việc làm không ổn định tại các địa phương trên toàn tỉnh tham gia các tổ, nhóm lao động phục vụ thu hoạch cà phê.
Trung tâm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, thị trấn rà soát danh sách người lao động chưa có việc làm, sẵn sàng tham gia thu hoạch cà phê. Trung tâm phối hợp hướng dẫn người lao động các quy trình làm việc, bảo đảm việc thu hoạch đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế cao, an toàn.
- Từ khóa:
Tin liên quan
Giá cà phê tiếp tục giảm, neo ở mức thấp nhất trong hai tháng
Thị trường kỳ vọng hoạt động thu hoạch vụ mới sẽ giúp bổ sung nguồn cung cà phê toàn cầu, đặc biệt sau giai đoạn thiếu hụt do tồn kho tại Việt Nam cạn kiệt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu tránh thiệt hại do mưa lớn
Mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều diện tích lúa và hoa màu tại Đắk Lắk.
-
Kinh tế xã hộiHợp lực tạo đòn bẩy cho du lịch Việt Nam bứt phá
Hội nghị Lữ hành toàn quốc năm 2026 diễn ra tại Quảng Ninh với chủ đề “Đổi mới - Liên kết - Nâng tầm” và Hội nghị toàn quốc về Xúc tiến du lịch với chủ đề “Đổi mới – Hợp lực – Bứt phá”.
-
Kinh tế xã hộiHưng Yên tìm giải pháp căn cơ xử lý rác thải tồn đọng
Hiện nay, tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các bãi rác tồn đọng nhiều năm đang trở thành điểm nóng về môi trường.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam - Đức hợp tác đào tạo nhân lực ngành đường sắt
VGU và Học viện Đường sắt DB sẽ kết hợp năng lực đào tạo, nghiên cứu với kinh nghiệm chuyên môn đường sắt quốc tế, hướng tới phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt tốc độ cao.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam góp mặt tại nhiều hạng mục World Spa Awards 2026
Việt Nam góp mặt ở nhiều hạng mục quốc tế tại Giải thưởng Spa Thế giới (World Spa Awards) 2026, trong đó có các đề cử Spa sinh thái tốt nhất thế giới và Điểm đến chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới.
-
Kinh tế xã hộiTừ kiểm kê đến số hóa, Cần Thơ đổi cách bảo tồn di sản
Để quản lý, bảo vệ và phát huy tốt giá trị di sản văn hóa trên môi trường số, địa phương cần tập trung cho hoạt động kiểm kê, số hóa di sản văn hóa và tổ chức quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng.
-
Kinh tế xã hộiĐiều tiết hồ chứa, không để lãng phí nguồn nước sau mưa lớn
Trong những ngày qua, tại Khánh Hòa mưa lớn kéo dài đã bổ sung lượng nước đáng kể cho các công trình thủy lợi ở khu vực phía Nam của tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiĐưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế qua APEC 2027
Năm APEC Việt Nam 2027 cũng được xác định là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hòa bình, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hộiThí điểm mô hình giao thông thông minh trước APEC 2027
Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc thí điểm mô hình tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường.











