BNEWS Ngày 20/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên án 10 bị cáo liên quan tới các sai phạm trong quá trình thẩm định, đền bù tại công trình thủy lợi Đắk Rồ (xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
Đây là công trình có tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng và được coi là công trình thủy lợi lớn nhất, nhì tỉnh Đắk Nông hiện nay.
Các bị cáo bị truy tố, xét xử 2 tội danh, bao gồm: “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại các Điều 230 và 174 - Bộ luật Hình sự 2015). Theo đó, 4 bị cáo nguyên là cán bộ huyện Krông Nô và xã Đắk Drô bị tuyên phạt từ 3 – 11 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Cụ thể: bị cáo Nguyễn Cao Trí, nguyên Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Krông Nô, bị tuyên phạt mức án 11 năm tù.; bị cáo Bùi Quốc Tuân, nguyên cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô, bị tuyên phạt 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Hùng, nguyên cán bộ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, cùng bị cáo Doãn Đức Toàn, nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, bị tuyên phạt 3 năm tù. Liên quan tới vụ án, có 6 người dân bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Cụ thể: bị cáo Lê Văn Khánh bị tuyên phạt 4 năm tù; bị cáo Hoàng Văn Thành và bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng cùng bị tuyên phạt 3 năm tù; bị cáo Trần Xuân Quang bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt 2 năm tù; và Phạm Thị Sáu bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng cho hưởng “án treo”. Theo cáo trạng, năm 2011, khi công trình thủy lợi Đắk Rồ đi vào vận hành, ngành chức năng huyện Krông Nô nhận được kiến nghị của một số hộ dân khiếu nại việc họ có đất đai bị ảnh hưởng, ngập lụt bởi công trình nhưng chưa được kiểm kê, bồi thường. Huyện Krông Nô sau đó chỉ đạo thành lập tổ công tác xác minh và đến tháng 6/2017, UBND huyện Krông Nô phê duyệt phương án bồi thường. Theo đó, có 19 hộ dân có đất bị ngập với tổng diện tích hơn 140.000m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 8 tỷ đồng. Khi ngành chức năng huyện Krông Nô chuẩn bị chi trả tiền bồi thường, có nhiều đơn thư tố cáo rằng việc kiểm kê, xác minh không đúng sự thật. Nhất là 3 trong số 19 hộ dân trong danh sách được phê duyệt không có đất nhưng vẫn được đền bù với số tiền lớn. Đến tháng 8/2017, UBND huyện Krông Nô ra thông báo tạm dừng việc bồi thường cho 19 hộ dân, và thành lập tổ công tác xác minh các nội dung tố cáo mới. Kết quả, tháng 6/2019, UBND huyện Krông Nô phê duyệt lại phương án đền bù bổ sung tại hồ thủy lợi Đắk Rồ. Sau xác minh, có đến 13 trong tổng số 19 hộ bị loại vì không có đất, không bị thiệt hại nhưng vẫn được đưa vào danh sách nhận tiền bồi thường.Đồng thời, phương án mới cũng bổ sung 2 hộ dân có đất nhưng không được kiểm kê. Tổng diện tích đất được bồi thường thực tế chỉ là 40.000m2, giảm hơn 100.000m2 so với phương án được phê duyệt trước đó. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ từ hơn 8 tỷ đồng giảm còn 2,4 tỷ đồng
UBND huyện Krông Nô sau đó đã giao cho công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý các sai phạm trong kiểm kê, đền bù Công trình thủy lợi Đắk Rồ Tháng.Đến tháng 7/2021, Bùi Quốc Tuấn và Nguyễn Cao Trí và Nguyễn Ngọc Hùng và Doãn Đức Toàn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Sáu hộ dân trong vụ án đã lợi dụng việc 4 cán bộ bồi thường thực hiện không chặt chẽ các quy định nên đã dùng thủ đoạn gian đối, ký vào các biên bản kiểm kê mà diện tích đất không phải của mình và đất đã được bồi thường năm 2009 để chiếm đoạt hơn 820 triệu đồng.
Liên quan tới việc xử lý các cán bộ liên quan, ông Bùi Tấn Bửu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Krông Nô vào thời điểm kiểm kê, đền bù nêu trên, đã bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353 - Bộ luật Hình sự 2015, do liên quan đến một số sai phạm trong quá trình quyết toán công trình thao trường bắn Buôn Choil, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, vào năm 2016./.Tin liên quan
Phản hồi TTXVN về vụ “ngang nhiên khai thác, chế biến khoáng sản trái phép” tại Đắk Nông
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kim Lan số tiền 80 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.











