BNEWS Tuyên bố lạc quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng đạt thỏa thuận với Iran đã thúc đẩy chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, trong khi giá dầu và vàng biến động lớn.
Tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Trung Đông đang đón nhận những tín hiệu đầy triển vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/5 tuyên bố khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran là "rất cao".
Dù còn chưa có nhiều thông tin cụ thể, triển vọng về một bước ngoặt hòa bình tại Trung Đông đã lập tức tạo hưng phấn cho các thị trường chứng khoán.
Khép phiên 6/5, cả hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Sang phiên sáng 7/5 trên thị trường châu Á, các chỉ số chính tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng giao dịch bùng nổ, với chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo chính thức xô đổ mốc 62.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Chỉ số MSCI theo dõi các cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) cũng tăng 1% và đạt mức cao kỷ lục mới. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng giao ngay không đổi ở mức 4.688,16 USD/ounce, sau khi tăng khoảng 3% đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/4 trong phiên 6/5. Trong khi đó, giá dầu phục hồi khoảng 1 USD trong đầu phiên 7/5, khi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng thành công của một thỏa thuận hòa bình Trung Đông. Theo đó, giá dầu Brent tăng 88 xu (tương đương 0,9%) lên 102,15 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,12 USD (1,2%) lên 96,20 USD/thùng. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 7% trong phiên 6/5 và chạm mức thấp nhất trong hai tuần. Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Trump cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận "rất tích cực" trong 24 giờ qua. Ông khẳng định nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã cam kết, cuộc chiến sẽ kết thúc. Để tạo không gian cho ngoại giao, ông Trump thông báo sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu tình hình không tiến triển, Mỹ sẽ nối lại chiến dịch ném bom với cường độ và mức độ tàn phá cao hơn nhiều Về phần mình, phía Iran vẫn chưa phản hồi đề xuất mới của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei, nói với truyền thông địa phương rằng "kế hoạch và đề xuất của Mỹ vẫn đang được xem xét" và Iran sẽ thông báo lập trường của mình cho trung gian Pakistan sau khi xác định quan điểm. Trong khi đó, trang tin Axios viện dẫn các nguồn thạo tin cho biết hai bên hiện đã tiến rất gần tới một biên bản ghi nhớ (MoU) dài một trang nhằm chấm dứt chiến sự và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.- Từ khóa:
- iran
- mỹ
- donald trump
- xung đột trung đông
Tin liên quan
Thị trường tài chính và hàng hóa toàn cầu phản ứng tích cực trước kỳ vọng hòa bình Mỹ – Iran
Thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh ngày 6/5 khi tín hiệu tích cực về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran khiến giá vàng tăng vọt, giá dầu lao dốc và chứng khoán đồng loạt đi lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











