BNEWS Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May đã giành được chiến thắng mang tính lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ngày 24/2, trong khi các đảng đối lập thất bại nặng nề.
Đảng Bảo thủ đã chiến thắng tại khu vực Copeland, phía Tây Bắc nước Anh nơi Công đảng Anh luôn chiếm ưu thế kể từ năm 1935.
Đây được coi là chiến thắng đầu tiên trong một cuộc bầu cử bổ sung đối với đảng cầm quyền trong vòng 35 năm qua tại Anh và kết quả này đã làm gia tăng áp lực lớn lên lãnh đạo Công đảng Anh đối lập Jeremy Corbyn.
Ngoài ra, tại khu vực bầu cử Stoke-on-Trent ở miền Trung nước Anh, lãnh đạo đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) chủ trương bài Liên minh châu Âu (EU) Paul Nuttall cũng đã thừa nhận không thể đánh bại Công đảng bất chấp việc 70% cử tri của thành phố này từng chủ trương ủng hộ việc Anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit, trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm ngoái.
Điều này cũng đã làm dấy lên mối quan ngại về tương lai của nhà lãnh đạo UKIP. Trong khi đó, đảng Bảo thủ cũng đã gia tăng số ghế tại Quốc hội nhờ chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Stoke.
Những kết quả bước ngoặt trên của đảng Bảo thủ cho thấy quyền lực chính trị của Thủ tướng Theresa May ngày càng được mở rộng sau cuộc bỏ phiếu về Brexit, và kết quả này sẽ giúp chiến lược theo đuổi một "cuộc chia tay dứt khoát" của Anh với EU của bà sẽ thuận lợi hơn.
Về phần mình, phát biểu trên đài BBC, một nghị sĩ của Công đảng thừa nhận kết quả cuộc bầu cử bổ sung này là một "thảm họa" và là thất bại lịch sử đối với đảng đối lập này.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh sẽ đề nghị "kích hoạt" điều khoản 50 Hiệp ước Lisbon- thủ tục pháp lý cho phép khởi động tiến trình Brexit dự kiến kéo dài 2 năm, bằng cách chính thức thông báo lên Hội đồng châu Âu (EC) vào ngày 9/3 tới.
Nghị viện châu Âu sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề này vào giữa tháng 3 và sau đó lãnh đạo các nước EU sẽ họp trong hai ngày 8-9/4 để thông qua quyết định tương ứng./.
Tin liên quan
Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh chấp thuận để Quốc hội bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận với EU
Thủ tướng Anh May đã đồng ý trao cho Quốc hội quyền bỏ phiếu thông qua dự thảo thỏa thuận về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu trước khi văn bản trên được hoàn tất giữa London và Brussels.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn duy trì giao thông thương mại
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của đài NBC ngày 12/7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiBofA: AI tạo ra cuộc chuyển dịch dòng tiền lớn nhất ngành công nghệ
BofA, quá trình này có thể được xem là một "cuộc chuyển giao dòng tiền tự do mang tính thế hệ" từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn sang các doanh nghiệp bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDIW: Chính sách trung lập về công nghệ gây hại cho ngành công nghiệp Đức
Theo chuyên gia này, thuế quan đối với xe điện Trung Quốc cũng sẽ không cứu vãn được ngành công nghiệp ô tô châu Âu và Đức.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thế giới tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến nổi bật về địa chính trị, kinh tế và tài chính, với những biến động đáng chú ý trên thị trường năng lượng, tiền tệ và công nghệ toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCuba đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Quan chức Cuba khẳng định những thay đổi trong quy định đầu tư là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Thế giớiSingapore duy trì vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới
Singapore tiếp tục giữ vị trí trung tâm vận tải biển hàng đầu thế giới khi dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Trung tâm Vận tải Biển Quốc tế (ISCDI) năm thứ 13 liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiThượng Hải vươn lên vị trí thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển toàn cầu
Theo báo cáo công bố hôm 10/7, Thượng Hải đã đứng thứ hai trong số các trung tâm vận tải biển quốc tế hàng đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.













