Đăng tin sai sự thật trên Facebook, 3 cá nhân bị phạt 5 triệu đồng/người

11:00' - 06/05/2023
BNEWS Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, số tiền 5 triệu đồng/người.

Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 cá nhân, số tiền 5 triệu đồng/người về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

 

Qua theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 6/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản Facebook có đăng bài viết: “Nạn nhân sinh năm 1973, chết trong nhà, bị đâm nhiều nhát”... tại số 11, Phan Bội Châu, thành phố Nam Định. Tài khoản này còn đăng kèm hình ảnh lực lượng Công an đang làm việc tại khu vực hiện trường gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Nam Định đã xác minh, xác định: “Nạn nhân sinh năm 1973, chết trong nhà”, như mạng xã hội lan truyền, đó là ông V.M.Đ, là người nghiện rượu, sức khỏe yếu, sống một mình tại khu 3 tầng, đường Phan Bội Châu, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định. Ông Đ chết do bệnh lí, không có dấu hiệu bị sát hại. Người dân phát hiện ông Đ tử vong trong nhà nên đã báo cho cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định người đăng thông tin sai sự thật là anh V.N.N (trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định); ông Đ.Đ.V (trú tại huyện Nghĩa Hưng) và bà T.T.B.H (trú tại huyện Hải Hậu) - đều là quản trị viên của một hội nhóm trên không gian mạng.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, anh N, ông V và bà H khai nhận, đã thu thập thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng để sử dụng viết bài, đăng thông tin sai sự thật, gây dư luận xấu trên không gian mạng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự. Những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục