BNEWS Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm QNS, FPT, SZC.
Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư chốt lời QNS vì cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, khả năng còn tích lũy.
Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT), giá mục tiêu 150.000 - 160.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư, cụ thể cập nhật kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2024: Quý III, lãi trước thuế đạt 2.913 tỷ đồng - tiếp tục là quý đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của FPT đạt 45.241 tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ), lãi trước thuế đạt 8.111 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), hoàn thành 75% kế hoạch cả năm.
Doanh thu khối công nghệ 9 tháng năm 2024 đạt 27.964 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 3.812 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ).
Mảng công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng 29% so với cùng kỳ, chiếm 81% doanh thu công nghệ nhờ tốc độ tăng trưởng cao từ các thị trường Nhật Bản, APAC.
Khối viễn thông tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 12.800 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ dịch vụ Internet băng thông rộng duy trì tăng tốt. Biên lợi nhuận cải thiện do tiết giảm chi phí hoạt động và phục hồi mảng nội dung số.
Khối giáo dục của FPT có doanh thu tăng trưởng ở mức 16% so với cùng kỳ, đạt 5.155 tỷ đồng. FPT đang triển khai xây dựng các tổ hợp giáo dục tại các tỉnh thành, mở rộng đào tạo thêm các ngành mới như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghiệp ôtô.
Về triển vọng dài hạn khi đẩy mạnh phát triển AI, chất bán dẫn, phần mềm ô tô, FPT đang từng bước chuẩn bị cho các định hướng trên thông qua các thương vụ M&A với các công ty công nghệ tại Mỹ, Nhật Bản, Pháp; hợp tác với các tập đoàn lớn thế giới: Nvidia, Microsoft; xây dựng AI Factory ở Mỹ, Singapore; mở trung tâm trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam; thành lập Công ty FPT Automative.
FPT cũng mở mới các chương trình đào tạo ngành vi mạch chất bán dẫn và dự kiến cung cấp 10.000 nhân sự công nghệ vào năm 2030.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã chứng khoán: SZC), giá mục tiêu 43.000 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư:
Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2024 của Sonadezi quý III cho thấy, doanh thu đạt 165 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 102 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ).
Doanh thu cho thuê khu công nghiệp đóng góp chủ yếu với 141 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng đạt 227 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ) hoàn thành 99% kế hoạch cả năm. Doanh thu chưa thực hiện đạt 333 tỷ đồng, tương đương đầu năm, chủ yếu doanh thu nhận trước thuê đất và bán thẻ sân golf.
Doanh thu cho thuê khu công nghiệp tiếp tục gia tăng trong quý III. Tại thời điểm 30/9, khoản người mua trả tiền trước đạt 701 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.
Con số này tăng 54% so với cuối quý II nhờ tiền thuê khu công nghiệp từ Electronic Tripod Việt Nam gia tăng và xuất hiện thêm tiền trả trước từ công ty thép Steel Builder.
Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco dự báo diện tích cho thuê khu công nghiệp ghi nhận năm 2024 khoảng 35-40ha nhờ bàn giao đất với các nhà đầu tư này.
Giá cho thuê dự báo tăng 10 – 15%/năm so với cùng kỳ, cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Khoản này kỳ vọng sẽ được ghi nhận vào doanh thu và lợi nhuận của SZC trong các kỳ tới giúp cải thiện mảng khu công nghiệp.
Công ty cổ phần Chứng khoán Agriseco đánh giá SZC tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn nhờ quỹ đất lớn 2.287ha tại Vũng Tàu, vị trí thuận lợi thu hút làn sóng FDI mới với giá thuê tăng 10 – 15%/năm.
P/B (chỉ số được dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường cao/ thấp gấp bao nhiêu lần so với giá trị sổ sách) của SZC hiện ở mức 2,2x lần, thấp hơn bình quân 5 năm quá khứ (2,7x). SZC duy trì chính sách trả cổ tức tiền đều đặn 8-10%/năm.
Tin liên quan
Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 23/10
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị nên quan tâm gồm VGI, CTG, PVT.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánNỗi lo chi phí AI phủ bóng lên Phố Wall trước tuần lễ quan trọng
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại một tuần giao dịch đầy biến động bằng phiên giảm điểm đồng loạt vào ngày 23/10.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 26-30/10): GHC trả cổ tức cao nhất 20%
Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 11 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó GHC trả cổ tức cao nhất 20%, trong khi TBR trả cổ tức thấp nhất 3,5%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 26-30/10, có 12 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 3 doanh nghiệp trên HNX và 9 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánVN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, khối ngoại bán ròng gần 480 tỷ đồng
VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp lên 1.774,15 điểm nhờ nhóm ngân hàng, bù đắp mức giảm của cả tháng 10.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, nhóm cổ phiếu công nghệ phục hồi
Kể từ khi các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6/2026, giá cổ phiếu của nhóm này đã liên tục chịu áp lực.
-
Chứng khoánIndonesia phạt kỷ lục gần 117 triệu USD vì vi phạm thị trường chứng khoán
Cơ quan Dịch vụ tài chính Indonesia (OJK) áp tổng cộng 2.100 tỷ rupiah (116,67 triệu USD) tiền phạt đối với các bên liên quan đến những vi phạm trên thị trường chứng khoán tại 3 doanh nghiệp niêm yết.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 23/10: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 23/10, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn trong đó có những mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: VNZ, OCB...
-
Chứng khoán
Cổ phiếu đáng chú ý ngày 23/10: GMD, NKG, DCM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý ngày 23/10: GMD, NKG, DCM được các công ty chứng khoán khuyến nghị mua với giá mục tiêu lần lượt 94.500đ, 14.400đ và 42.000đ.
-
Chứng khoánChứng khoán Âu – Mỹ giảm điểm trước nỗi lo về lạm phát và nhóm công nghệ
Chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên 22/10, khi làn sóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và nỗi lo lạm phát đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư.









