BNEWS Những năm qua, tuổi trẻ Tây Ninh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống và tham gia xây dựng quê hương.
Từ những công trình, phần việc thiết thực đến hoạt động chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân, tuổi trẻ Tây Ninh đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.
Những công trình mang dấu ấn tuổi trẻ Trong những năm qua, tuổi trẻ Tây Ninh luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống và tham gia xây dựng quê hương. Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cụ thể hóa tinh thần tiên phong, sáng tạo bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, nghĩa tình.Từ vùng đất từng là căn cứ địa cách mạng, nơi ghi dấu Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, xã biên giới Tân Lập hôm nay đang từng bước thay da đổi thịt. Tân Lập nằm ở phía Bắc tỉnh Tây Ninh, có đường biên giới dài 32,12 km, tiếp giáp 4 xã, 2 huyện của Campuchia; trên địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Cửa khẩu chính Chàng Riệc. Xã có 7 ấp, đồng bào dân tộc thiểu số có 157 hộ, 506 nhân khẩu, chiếm 3,28% dân số.
Theo anh Trần Quyết Thắng, Bí thư Xã đoàn Tân Lập, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vừa khép lại với nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương biên giới.Trong chiến dịch, tuổi trẻ Tân Lập triển khai 4 công trình thanh niên cấp xã. Trong đó, công trình “Thắp sáng đường quê” kết hợp đường cờ Tổ quốc tại ấp Tân Tiến trị giá 20 triệu đồng; công trình “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” kết hợp đường cờ Tổ quốc tại ấp Bàu Rã trị giá 15 triệu đồng; hai công trình “Không gian đọc sách” tại Trường Tiểu học Tân Lập và Trường Trung học cơ sở Tân Lập trị giá 20 triệu đồng. Các công trình góp phần chỉnh trang cảnh quan, tạo diện mạo mới cho vùng biên; đồng thời thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.
Cùng với đó, Đoàn xã bàn giao nhà nhân ái trị giá 120 triệu đồng cho em Nguyễn Quốc Dũng, học sinh Trường Trung học cơ sở Thạnh Bắc có hoàn cảnh khó khăn. Trong chuyển đổi số, mô hình “Thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số” đã hỗ trợ cài đặt ứng dụng số, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 cho 684 trường hợp. Đoàn xã cũng ra mắt công trình thanh niên “Điểm sinh hoạt hè”, tạo thêm không gian sinh hoạt cho thiếu nhi trên địa bàn.Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, trước thềm năm học mới, địa phương đón nhận sự quan tâm, sẻ chia của nhiều tổ chức, cá nhân dành cho người dân và học sinh khó khăn. Từ máy lọc nước cho nhà trường đến dụng cụ học tập, xe đạp và những phần quà thiết thực, mỗi sự hỗ trợ đều là nguồn động viên, tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường.
“Từ sự sẻ chia đó, cấp ủy, chính quyền địa phương càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến trẻ em và tạo điều kiện tốt nhất để các em, nhất là những học sinh còn gặp khó khăn có cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển.Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà trường, các tổ chức đoàn thể và đơn vị liên quan để sử dụng hiệu quả các nguồn lực được hỗ trợ; đồng thời quan tâm, động viên, tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống”, bà Nga nhấn mạnh.
Theo anh Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh, địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới; đồng thời phát huy vai trò tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, giữ gìn an ninh biên giới và tình nguyện vì cộng đồng.Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ Tây Ninh xác định đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi và người dân khó khăn, nhất là tại địa bàn biên giới, là nhiệm vụ quan trọng. Từ những việc làm cụ thể, các cấp bộ Đoàn góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp, giúp trẻ em vùng biên có thêm điều kiện học tập, mỗi gia đình có thêm niềm vui và động lực vươn lên.
Theo UBND tỉnh, ngay từ đầu năm, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư với trên 14.841 km đường giao thông được đầu tư, nâng cấp; 22 công trình hoàn tất chuẩn bị đầu tư và 68 công trình đang triển khai thủ tục.Hệ thống thủy lợi, điện, trường học, chợ, nước sinh hoạt tiếp tục được đầu tư. Tỉnh đồng thời cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị kết nối hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng; gần 500 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Trong chuyển đổi số, 100% xã được phủ sóng viễn thông, internet băng rộng và dịch vụ 3G, 4G, 5G; cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính kết nối internet. Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh triển khai các dự án bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống và chuẩn bị tu bổ các di tích như Tháp Chót Mạt, Tháp Cổ Bình Thạnh.
Những giải pháp trên tạo nền tảng để khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới phát triển đồng bộ. Trong đó, đoàn viên, thanh niên tiếp tục là lực lượng xung kích, trực tiếp tham gia các công trình, phần việc, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng quê hương.
Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhấn mạnh, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, thế hệ trẻ giữ vị trí hết sức quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đặt niềm tin, kỳ vọng vào tuổi trẻ, mong muốn đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đi vào những lĩnh vực mới, việc khó, nơi cần sức trẻ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tuổi trẻ tiên phong trong học tập, lao động, sáng tạo, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia.
Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đổi mới giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến; giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị lịch sử, sự hy sinh của cha anh, biến truyền thống thành động lực, khát vọng thành hành động, góp sức xây dựng Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
- Từ khóa:
- Tây Ninh
- tuổi trẻ Tây Ninh
- thanh niên Tây Ninh
Tin liên quan
Tây Ninh khánh thành "Tuyến đường cờ Tổ quốc" 3km tại xã Tân Lập
Tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ và Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường cờ Tổ quốc” dài khoảng 3km.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngLạng Sơn cứu vớt kịp thời 7 người bị lật xuồng máy do nước chảy xiết
Chiều 24/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Yên Bình (Lạng Sơn) cho hay, các lực lượng địa phương và người dân đã kịp thời cứu vớt 7 người trong vụ lật xuồng máy trên địa bàn.
-
Đời sống
Virus cúm H5 có nguy cơ lan rộng ở động vật hoang dã
Giới chức bang Nam Australia phát hiện một ca nghi nhiễm cúm H5 ở hải cẩu, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan của loại virus này sang các loài động vật có vú tại các khu bảo tồn sinh thái trọng điểm.
-
Đời sốngCách cúng Rằm tháng 7: Thời gian, nghi lễ và những điều cần biết
Rằm tháng 7 là một trong những dịp lễ quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Việt, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo và phong tục cúng gia tiên, cúng chúng sinh trong dân gian.
-
Đời sốngMâm cúng Rằm tháng 7 cần chuẩn bị những gì?
Mâm lễ không có một khuôn mẫu bắt buộc và có thể được gia đình điều chỉnh tùy điều kiện, với mâm cúng Phật, có thể chuẩn bị hoa tươi, trái cây, xôi, chè, cơm chay, rau củ và nước sạch.
-
Đời sốngVượt mưa lũ, kịp thời hỗ trợ người dân vùng ngập Lạng Sơn
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh Lạng Sơn đã gây ngập úng, chia cắt cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.
-
Đời sốngBản Na Ngân (Nghệ An) 4 ngày bị cô lập, đường vào bản vẫn ngổn ngang sạt lở
Bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) có hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Thái, nằm biệt lập giữa đại ngàn Pù Huống.
-
Đời sốngNước sông dâng cao, Bắc Ninh khẩn trương di dời hơn 1.400 hộ dân
Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên nhiều sông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh dâng cao, nhiều khu vực bị ngập úng, có nguy cơ mất an toàn.
-
Đời sốngBắc Ninh tiếp tục phát lệnh hỏa tốc báo động số III trên sông Thương và số II trên sông Cầu
Rạng sáng 24/8, mực nước sông Thương tại Phủ Lạng Thương vượt báo động III, sông Cầu tại Phúc Lộc Phương vượt báo động II.
-
Đời sốngThái Nguyên: Lũ trên sông Cầu dâng cao
Mực nước sông Cầu tại Gia Bẩy, Chã đã vượt báo động 1-2, dự báo tiếp tục lên trong 12-24 giờ tới. Thái Nguyên nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 2, triển khai "4 tại chỗ" ứng phó lũ.






















