Dầu mỏ vững giá trên thị trường châu Á

16:56' - 26/12/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 26/12, giá dầu đi ngang trên thị trường châu Á.
Dầu mỏ vững giá. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent vẫn áp sát ngưỡng cao nhất kể từ tháng 6/2015 nhờ triển vọng nhu cầu gia tăng, giữa lúc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga tiếp tục nỗ lực cắt giảm sản lượng.
Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5 xu Mỹ, lên 58,52 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc vẫn đứng ở mức 65,25 USD/thùng, giữ một khoảng cách rất gần với mức cao nhất kể từ tháng 6/2015 là 65,83 USD/thùng vừa được xác lập ngày 12/12. Hoạt động giao dịch khá ảm đạm khi nhiều thị trường vẫn đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh.
Giá dầu Brent tăng 47% kể từ giữa năm 2017, sau khi các nước trong và ngoài OPEC cùng phối hợp thắt chặt sản lượng nhằm đẩy giá mặt hàng này lên. Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Jabar al-Luaibi nhận định, cán cân cung-cầu trên thị trường dầu mỏ có thể cân bằng vào quý I/2018, qua đó giúp giá dầu phục hồi.
Nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu đang có xu hướng mạnh lên và được dự báo chạm mốc 100 triệu thùng/ngày vào năm 2018 hoặc 2019.
Chuyên gia Jeffrey Halley từ công ty môi giới Oanda tại Singapore cho rằng giá dầu trong thời gian tới sẽ tăng chậm nhưng ổn định, nhờ triển vọng lạc quan của nền kinh tế toàn cầu năm 2018.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục