Dầu vững giá trên thị trường châu Á

10:33' - 30/10/2017
BNEWS Sáng 30/10, giá dầu tăng trên thị trường châu Á, trong đó dầu Brent vẫn giữ ở mức trên 60 USD/thùng trước những đồn đoán rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng do OPEC dẫn dắt sẽ được gia hạn.

Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào lúc 7 giờ 54 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 9 xu Mỹ, hay 0,15% lên 60,53 USD/thùng, gần mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 và tăng hơn 36% so với các mức thấp của năm 2017 ghi nhận hồi tháng Sáu vừa rồi.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 13 xu Mỹ, hay 0,24% và được giao dịch ở mức 54,03 USD/thùng.

Dầu vững giá trên thị trường châu Á. Ảnh: AFP

Theo Ngân hàng ANZ, bên cạnh mức độ tuân thủ cao đối với thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), thì những bình luận mới đây của Hoàng thái tử Saudi Arabia cho rằng thỏa thuận này sẽ được gia hạn đã hỗ trợ hơn nữa cho giá vàng trong phiên này.
OPEC cùng với Nga và chín nước sản xuất dầu khác đã nhất trí cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày nhằm giải quyết tình trạng dư cung. Thỏa thuận này sẽ kéo dài đến tháng 3/2018, song Saudi Arabia và Nga, vốn là hai quốc gia đang dẫn dầu nỗ lực cắt giảm nói trên, đều đã thể hiện sự ủng hộ đối với việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

OPEC dự kiến sẽ nhóm họp chính thức tại trụ sở chính của tổ chức này ở Vienna, Áo, vào ngày 30/11 tới.
Trong khi đó, sản lượng dầu của Mỹ đã tăng gần 13% kể từ giữa năm 2016. Vì vậy dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đang được giao dịch với mức giá thấp hơn dầu Brent đến khoảng 6,5 USD/thùng, khiến mặt hàng dầu xuất khẩu của Mỹ trở nên hấp dẫn hơn đối với các thị trường trên thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục