Để doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư thành công tại Bình Dương
Buổi gặp gỡ thể hiện sự đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư và thành công tại Bình Dương.
Trao đổi với ngài Đại sứ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương thời gian qua. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng kinh tế - xã hội của Bình Dương vẫn phát triển khá ổn định. Kinh tế của tỉnh vẫn đạt tăng trưởng dương; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 2 sau Thành phố Hồ Chí Minh.Tổng kết mô hình phát triển của Bình Dương 25 năm, Bình Dương không chỉ đóng góp cho sự phát triển kinh tế phía Nam mà còn là sự phát triển chung của cả đất nước. Đến nay Bình Dương thu hút gần 40 tỷ UDS vốn đầu tư FDI.
Hiện Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà tài trợ ODA lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ 2, đối tác du lịch thứ 3 và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Tính đến cuối tháng 10/2021, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam hơn 4.700 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 64 tỷ USD.
Riêng trên địa bàn Bình Dương, Nhật Bản đã đầu tư 328 dự án với tổng số vốn là 5 tỷ 770 triệu USD, đứng thứ hai trong 65 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Bình Dương. Hiện có hơn 140 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Bình Dương, trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: sản xuất linh kiện điện tử, mạch và chíp điện tử, lắp ráp ô tô, sắt thép, các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ thương mại. Trong đó, có nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đầu tư nhà máy tại Bình Dương như: Tập đoàn Panasonic, Tập đoàn Toshiba, Tập đoàn điện tử Foster, Tập đoàn Tokyu, Công ty Fujikura… Trên tinh thần mở rộng giao lưu, hợp tác, Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ vốn ODA cũng như kinh nghiệm để Bình Dương triển khai các dự án cấp, thoát nước và xử lý nước thải, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân. Tỉnh Bình Dương mong muốn Nhật Bản sẽ thúc đẩy và hỗ trợ vốn ODA xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm như giao thông tại thành phố Dĩ An, huyện Bàu Bàng nối tới Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đường sắt. Đại sứ Yamada Takio cho biết rất ủng hộ các dự án giao thông kết nối với Bình Dương và khu vực; thống nhất cao về hợp tác đầu tư từ các nguồn vốn từ Nhật Bản hỗ trợ cho những dự án giao thông trọng điểm như dự án Metro nối dài từ Suối Tiên đến thành phố mới Bình Dương.Ngài Đại sứ cũng đánh giá cao Công ty liên doanh Becamex - Tokyu tập trung nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt chuyên dụng từ Hoa Lư nối đến cảng Cái Mép - Thị Vải; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của tỉnh Bình Dương và vui mừng khi các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngày càng gia tăng số lượng và mở rộng quy mô.
Nhật Bản hi vọng sắp tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, Bình Dương và Nhật Bản sẽ tổ chức một sự kiện giao lưu văn hóa âm nhạc, thể thao...Đại sứ Yamada Takio đề nghị tỉnh Bình Dương tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm đầu tư rất lớn vào tỉnh Bình Dương./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam
15:37' - 14/03/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam liên quan đến sai phạm về chuyển nhượng đất tại Tổng công ty 3/2.
-
DN cần biết
Bình Dương sắp khởi công hai khu công nghiệp tập trung quy mô lớn
09:34' - 08/03/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, tỉnh sắp khởi công thêm hai khu công nghiệp tập trung quy mô lớn trong năm 2022.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Dương kinh tế phục hồi ấn tượng, xuất siêu 2 tỷ USD
15:54' - 04/03/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, điểm sáng nhất về kinh tế của tỉnh trong hai tháng qua là lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 10 tỷ USD, góp phần gia tăng xuất siêu 2 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Dương hướng tới trở thành tỉnh có thu nhập cao trong cả nước
20:47' - 23/02/2022
Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bình Dương đã đạt được những bước tiến quan trọng và ngày càng đóng góp trong tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 2,3 lần
16:17'
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (bao gồm cả vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 4 tháng năm 2026 đạt 713,9 triệu USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” trong sản xuất công nghiệp
16:16'
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 4/2026 ước tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực: Dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê xử lý dứt điểm trong tháng 5/2026
15:01'
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ về dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.
-
Kinh tế Việt Nam
Chuẩn bị các kịch bản ứng phó nguy cơ thiếu điện mùa khô 2026
14:26'
Việc bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2026 đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện và cơ quan quản lý.
-
Kinh tế Việt Nam
Hai đô thị tạo cực tăng trưởng mới cho Đông Nam Bộ
13:14'
Với việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4/2026, vùng Đông Nam Bộ hiện có hai thành phố lớn, nền kinh tế quy mô tốp đầu cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang định hình không gian phát triển mới tới năm 2050
11:10'
An Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp “kéo” nông nghiệp miền núi vào chuỗi giá trị
09:46'
Sản xuất manh mún, phụ thuộc thương lái, thiếu đầu ra ổn định từng khiến nông sản miền núi Quảng Ngãi quanh quẩn trong vòng luẩn quẩn nghèo khó.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
08:25'
Bnews giới thiệu những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng: Thay đổi tư duy thích ứng thiên tai theo quy luật tự nhiên
21:04' - 09/05/2026
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng yêu cầu các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, siết quản lý tài nguyên và tăng liên kết vùng để ứng phó sụt lún, hạn mặn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (phải) tiếp ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN