BNEWS Phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước
Thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định đã và đang tập trung nguồn lực đầu tư phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển, nhằm hình thành nên vùng kinh tế biển - một trong ba vùng động lực phát triển theo Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Vùng biển “ngủ quên”
Là một tỉnh nằm phía khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng, Nam Định có bờ biển dài 72 km, gồm 3 huyện Nghĩa Hưng, Giao Thuỷ và Hải Hậu với gần 80 xã, thị trấn, trong đó có 19 xã giáp biển; tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 724 km2, bằng 43 diện tích toàn tỉnh, có bờ biển dài 72 km; dân số hơn 600 nghìn người, khoảng 34% dân số toàn tỉnh.
Trong những năm qua, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt nam đến năm 2020 và Nghị quyết Trung ương 8 khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Nam Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân các huyện ven biển đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biển của tỉnh. Tuy vậy, hàng năm các huyện ven biển mới đóng góp khoảng 25% tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tỉnh; thu nhập của người dân cũng mới chỉ bằng mức bình quân chung của cả tỉnh.
Đến nay, công tác quy hoạch được tích cực triển khai, làm định hướng cho phát triển vùng ven biển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nhất là hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, khu, cụm công nhiệp, trong đó có một số dự án lớn đã và đang triển khai như tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; tuyến đường bộ ven biển; cụm công trình kênh đào nối sông Đáy - Ninh Cơ; Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông; Khu kinh tế Ninh Cơ; các dự án của Tập đoàn Xuân Thiện tại huyện Nghĩa Hưng… đã và đang góp phần cải thiện vị thế địa kinh tế, tạo diện mạo mới, tác động lâu dài tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định nói chung và vùng ven biển nói riêng; qua đó cải thiện rõ rệt đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ven biển.
Tuy nhiên từ thực tế, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Nam Định cũng thẳng thắn nhìn nhận những năm trước đây, phát triển vùng kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng; chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, dự án lớn; hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện, chưa tạo được sự kết nối đồng bộ với các địa phương khác trong tỉnh và với các tỉnh trong khu vực; phát triển kinh tế biển chưa gắn kết hài hoà với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường; công tác với ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng chưa đáp ứng được yêu cầu; khoảng cách giàu, nghèo của người dân ven biển có xu hướng ngày càng tăng.
Nguyên nhân được chỉ rõ đó là nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp về vai trò, vị trí của biển, phát triển bền vững vùng kinh tế biển chưa đầy đủ. Cùng với đó, vùng ven biển của tỉnh Nam Định không có nhiều lợi thế so với các tỉnh ven biển trên toàn quốc; hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bão lũ gây thiệt hại lớn đến kinh tế và đời sống của người dân.
Huy động các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững
Nhằm thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của vùng ven biển đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 18/6/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ra Nghị quyết số 05/NQ-TU về “Xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025”.
Nghị quyết số 05/NQ-TU nêu rõ, cần tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của vùng ven biển, huy động cao nhất các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững; phát triển kinh tế biển, vùng ven biển phải gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng vùng kinh tế ven biển trở thành vùng kinh tế động lực, có bước phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại dịch vụ, du lịch, kết hợp với phát triển các ngành nông nghiệp, thủy sản; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao mức sống người dân; bảo vệ bền vững môi trường; bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
Phấn đấu đến năm 2030, vùng kinh tế ven biển là cực tăng trưởng phía Nam của tỉnh, đóng góp quan trọng để hoàn thành mục tiêu Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước; đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 03 huyện ven biển chiếm tỷ trọng từ 30 - 35% so với toàn tỉnh; tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 110 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2030; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 03 huyện ven biển chiếm tỷ trọng trên 45% so với toàn tỉnh; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 8.000 - 9.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 200 triệu đồng/người/năm.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết: Thời gian qua, việc thu hút các nhà đầu tư và các dự án lớn, nhất là vào khu vực ven biển được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận; nhiều nhà đầu trong và ngoài nước đã và đang triển khai nhiều dự án lớn trên địa bàn; khi các dự án đi vào hoạt động, dự kiến sẽ tạo thêm việc làm cho khoảng 16.200 lao động.
Tiêu biểu như Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông (thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng), với tổng diện tích gần 2.200ha, nằm trong Khu kinh tế Ninh Cơ đang được tỉnh Nam Định trình Chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn 1, Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông triển khai trên diện tích gần 520 ha; đến nay, đã thu hút nhiều dự án đầu tư FDI lớn, với quy mô tổng giá trị vốn đầu tư gần 400 triệu USD; dự kiến tạo việc làm cho gần 10 nghìn lao động.
Các dự án tiêu biểu như: Dự án Nhà máy dệt nhuộm Top Textiles do Công ty TNHH Top Textiles thuộc tập đoàn Toray (Nhật Bản) đầu tư, với diện tích 31,2ha, có tổng mức đầu tư 203 triệu USD đã đi vào hoạt động; Dự án Yi Da Denim Mill (VN) Co., LTD, của Tập đoàn Crystal, Hồng Kông (Trung Quốc), tổng vốn đầu tư 60 triệu USD; dự án nhà máy nhuộm không nước Jehong Textile Enunic (Đài Loan), tổng vốn đầu tư hơn 6 triệu USD; dự án Sanbang Pte. Ltd (Singapore), tổng vốn đầu tư gần 30 triệu USD; dự án nhà máy may Xielong (Trung Quốc), tổng vốn đầu tư 40 triệu USD... các dự án này đã được cấp giấy phép, đang triển khai và sẽ sớm đi vào hoạt động.
Đặc biệt, hiện tỉnh Nam Định đã thu hút Dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện tại khu vực Cồn Xanh với tổng vốn đầu tư lên tới 98.900 tỷ đồng gồm 03 dự án thành phần: Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam Định, Nhà máy Thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định và Nhà máy Thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng. Dự kiến, khi hoàn thành đi vào hoạt động tổ hợp 3 dự án thép xanh sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.200 lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động kỹ thuật và khoảng 2.000 lao động phổ thông, cùng nhiều việc làm gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.
- Từ khóa:
- Nam Định
- kinh tế Nam Định
- kinh tế biển
Tin liên quan
Nam Định tạo môi trường thuận lợi mời gọi nhà đầu tư
Những năm gần đây, Nam Định đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, linh hoạt trong mời gọi các nhà đầu tư, thu hút dòng vốn FDI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhảo sát xây dựng tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội
Ngày 2/7, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã khảo sát thực tế Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại khu vực cầu Thái Hà (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế
Với mức tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 10,72%, Hưng Yên góp mặt trong nhóm 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamKnh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực
Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, nửa năm 2026, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,52% so với cùng kỳ, thuộc nhóm mức tăng cao.
-
Kinh tế Việt NamWolrd Bank nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
-
Kinh tế Việt NamPhát huy cơ chế mới, Hà Nội tăng tốc chặng cuối năm
Sáu tháng đầu năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với GRDP ước tăng 8,22%, cao hơn cùng kỳ năm trước và thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng khá trong cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam"Xanh" không còn là lựa chọn mà là điều kiện cạnh tranh
Với bối cảnh hiệu quả sử dụng tài nguyên đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, thì chuyển đổi tư duy kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Khởi động thi công hạng mục đầu tiên của tuyến Metro số 2
Sáng 2/7, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác hạ lồng thép phục vụ thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10, thuộc Dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).
-
Kinh tế Việt NamPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số.
-
Kinh tế Việt Nam50 năm TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới
Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô hơn nửa triệu tỷ đồng đang tạo lực đẩy để TP.HCM mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế khu vực.












