Đề xuất cơ chế đặc thù gỡ vướng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô
Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của huyện, Thủ đô và đất nước, huyện Mê Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai dự án. Tuy nhiên, trong quá trình giải phóng mặt bằng đất ở tại các xã vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. UBND huyện Mê Linh đã đề xuất, xin ý kiến UBND thành phố xem xét cơ chế đặc thù trên địa bàn huyện để sớm hoàn thành việc thu hồi đất ở, bàn giao cho chủ đầu tư thi công.
*Nỗ lực cao độ để có mặt bằng "sạch"
Theo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh Đinh Ngọc Thức, đến nay, UBND huyện đã phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp và đất do UBND các xã quản lý được 134,7ha/134,7ha, liên quan đến 2.700 hộ dân, đạt 100% diện tích; hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân tại 4 thôn, di chuyển 566/566 ngôi mộ. Để người dân sớm an cư, huyện đã bố trí 3 khu tái định cư (Khê Ngoại, Tân Châu, Nội Đồng) với diện tích 14,81 ha, chiếm 44% diện tích các khu tái định cư của thành phố, phục vụ nhu cầu tái định cư của 330 hộ. Hiện, cả 3 khu tái định cư đã thi công đạt hơn 60% khối lượng công việc, phấn đấu hoàn thành hạ tầng cơ bản vượt tiến độ khoảng 90 - 150 ngày so với kế hoạch… Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng đất ở tại các xã vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đối với vướng mắc thuộc thẩm quyền của huyện như: Đề nghị giao thêm suất đất diện tích tối thiểu 80 m2; cho phép mua suất đất diện tích tối thiểu 48 m2; được bồi thường, hỗ trợ diện tích chênh lệch giữa giấy tờ và thực tế sử dụng…, UBND huyện đã căn cứ và vận dụng các quy định của pháp luật tập trung giải quyết, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các hộ dân. Đến nay, trên cơ sở tiếp nhận các kiến nghị của người dân, tham khảo thực tế tại các địa phương khác như: Đan Phượng, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Hà Đông.., huyện đã xây dựng phương án điều chỉnh giá đất nơi đi và nơi đến (khu tái định cư) tại các xã Văn Khê, Đại Thịnh, Chu Phan. Ngay sau khi phê duyệt, UBND huyện sẽ tổ chức công khai đến người dân nhằm tạo sự đồng thuận. Đối với những vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố như: Đề nghị đền bù đất vườn, đất ao như đất ở, UBND huyện đã có Văn bản số 559/UBND-TNMT báo cáo, đề xuất, xin ý kiến của UBND thành phố Hà Nội xem xét. Thực tế hiện nay, huyện bị vướng ở những trường hợp xây dựng nhà ở trên đất vườn ao do ông cha để lại. Hầu hết các thửa đất trong khu dân cư nông thôn đều có nguồn gốc là đất ông cha để lại, sử dụng từ trước ngày 18/12/1980. Các thửa đất này có diện tích đất lớn (trung bình gần 500 m2), được cấp hạn mức 200 m2 đất ở còn lại là đất vườn ao (hạn mức do thời điểm huyện Mê Linh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc quy định vùng đồng bằng là 200 m2, trung du 300 m2, miền núi 400 m2). Trong quá trình sử dụng, các thửa đất đã tách, tặng cho thành 73 thửa; có thửa đất khi chia tách toàn bộ diện tích chỉ là đất vườn, ao nhưng đã xây dựng nhà ở 2 - 4 tầng và công trình phụ trợ. Lãnh đạo UBND Mê Linh cho biết, việc áp dụng chính sách về giá đền bù đối với đất vườn thấp trên diện tích đất lớn và giá bồi thường công trình trên đất vườn thấp hoặc không được bồi thường, không được xét tái định cư. Do vậy, với 42 thửa đất cần thu hồi thì toàn bộ diện tích là đất vườn, ao trong khu dân cư, nguồn gốc là đất ông cha để lại, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình đã tự chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở và xây nhà, công trình phụ trợ, sử dụng ổn định lâu dài (20/42 thửa). "Nếu căn cứ quy định của pháp luật, các thửa đất này sẽ áp dụng chính sách về giá đền bù đối với đất vườn thấp trên diện tích đất lớn và giá bồi thường công trình trên đất thấp hoặc không được bồi thường, không xét tái định cư. Vướng mắc lớn này dẫn đến việc người dân không đồng thuận để sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư", Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết. Vướng mắc nữa là có 9 thửa đất có diện tích còn lại lớn hơn 30 m2, không đủ điều kiện được xét tái định cư, nhưng thực tế các thửa đất này có hình thể méo mó, hình tam giác, hình thang, mặt tiền hẹp...không đảm bảo xây dựng nhà ở cũng như sinh hoạt của hộ gia đình dân cư nông thôn, sản xuất, có nhiều nhân khẩu sinh sống…Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vùng Đông Nam bộ kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đường Vành đai 4
21:04' - 15/03/2024
Các tỉnh Đông Nam bộ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thống nhất chủ trương thuê một đơn vị Tư vấn tổng thể để nghiên cứu, rà soát, lập báo cáo đánh giá tổng thể chung cho toàn bộ đường Vành đai 4.
-
Kinh tế Việt Nam
Dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường vành đai 4
15:53' - 15/03/2024
Theo Ban quản lý dự án, dự kiến các địa phương còn lại sẽ đẩy nhanh các thủ tục để hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2024.
-
Bất động sản
Dự kiến đấu giá khoảng 500 thửa đất đón đầu dự án đường Vành đai 4
11:14' - 07/03/2024
Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 90,7 m2 đến 101,1 m2; giá khởi điểm từ 23,2 triệu đồng/m2 đến 30 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 16/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
13:32'
Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao với các Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Vượt gió ngược, tạo nền tảng, bứt phá bước vào kỷ nguyên mới
13:32'
Nhân dịp năm mới 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn TTXVN về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và nhiệm vụ năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang gia tăng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu, công nghệ cao
13:21'
Năm 2026, An Giang đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hơn 2,56 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm 2025, trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh.
-
Kinh tế Việt Nam
Lâm Đồng chủ động các biện pháp chống hạn ngay đầu mùa khô 2026
13:20'
Ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Kế hoạch phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2026 trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang chủ động nguồn nước sản xuất nông nghiệp trong mùa khô
12:53'
Tỉnh An Giang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa khô 2026 được dự báo sẽ diễn biến phức tạp.
-
Kinh tế Việt Nam
Khánh Hòa quy hoạch vùng nuôi biển công nghiệp
12:52'
Khánh Hòa phê duyệt Đề án quản lý và phát triển vùng nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo nền tảng pháp lý cho khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, gắn với bảo vệ hệ sinh thái.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng điều tra kinh tế: Nguồn dữ liệu có tính pháp lý và tin cậy cao để định hướng kinh tế
12:51'
Thông tin từ cuộc Tổng điều tra sẽ là nguồn dữ liệu có tính pháp lý và tin cậy cao để định hướng kinh tế, đảm bảo sự liên thông và hiệu quả trong quản lý nhà nước theo mô hình hai cấp hiện nay...
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố 12 luật mới: Tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển kinh tế và hoạt động báo chí
11:51'
Sáng 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV thông qua.
-
Kinh tế Việt Nam
Hiệp định VIFTA tạo xung lực cho xuất khẩu hàng Việt Nam sang Israel
11:06'
Việc triển khai sâu Hiệp định VIFTA từ năm 2026 mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu Việt Nam, nhờ ưu đãi thuế quan, nhu cầu nhập khẩu cao và kết nối hàng không trực tiếp.

Thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN
Thi công tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN