BNEWS Tỉnh Tây Ninh cần thành lập nhóm tư vấn cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất ý tưởng trong phối hợp để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Hồ Dầu Tiếng.
Chiều 16/4, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển ngành nông nghiệp của địa phương và phối hợp trong quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả công trình thủy lợi Dầu Tiếng.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá cao nỗ lực của Tây Ninh trong tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.Cùng đó, ngành chăn nuôi cũng phát triển mạnh theo quy mô kinh tế trang trại khép kín, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; liên kết chuỗi sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng.
Cùng với đó, hệ thống thủy lợi của tỉnh được đầu tư hoàn chỉnh, nổi bật gần đây là công trình thủy lợi phía Tây sông Vàm Cỏ Đông giai đoạn I, đưa nước về tưới tự chảy cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp cho 9 xã biên giới thuộc 2 huyện Châu Thành và Bến Cầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị Tây Ninh quan tâm hơn nữa và có chính sách thích hợp để khuyến khích người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi, tái cơ cấu lại cây trồng; nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tỉnh ủy Tây Ninh có thể xây dựng Nghị quyết về phát triển kinh tế hợp tác; trong đó, chú trọng phát triển hợp tác xã; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về kinh tế hợp tác để phát triển quy mô lớn, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.Tỉnh cần liên kết với Khu nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố Hồ Chí Minh để kêu gọi đầu tư, hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm để phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao đã được quy hoạch tại huyện Tân Châu.
Sau khi dự án thủy lợi phía Tây sông Vàm Cỏ Đông hoàn thành, tỉnh cần có hướng cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi ở vùng này để khai thác có hiệu quả nguồn nước, nâng cao giá trị của dự án - Bộ trưởng Lê Minh Hoan gợi ý.
Riêng đối với Hồ Dầu Tiếng, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị, tỉnh Tây Ninh cần thành lập nhóm tư vấn, cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất ý tưởng trong phối hợp để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, nâng cao giá trị. Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm chia sẻ, phát triển nông nghiệp của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương.Tỉnh Tây Ninh mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nguồn vốn trong các dự án phát triển hạ tầng thủy lợi như triển khai giai đoạn 2 dự án thủy lợi phía Tây sông Vàm Cỏ, dự án xây mới đập bê tông hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu… để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến, giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 của tỉnh đạt 26.434 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2019. Toàn tỉnh có 45/71 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 63,4%. Năm 2020, Tây Ninh giảm 1.600 ha một số cây trồng đạt hiệu quả thấp như lúa, mía, cao su… chuyển sang trồng sắn và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn; chăn nuôi có chuyển biến đáng kể từ quy mô nhỏ, lẻ, kém an toàn sang chăn nuôi tập trung theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp chiếm gần 70% so với tổng đàn. Tỉnh định hướng xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô trên vùng đất công gần 2.000 ha, gắn sản xuất với chế biến tại chỗ tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu để lập dự án kêu gọi đầu tư./.Tin liên quan
Tây Ninh đầu tư trên 1.000 tỷ đồng mở rộng đường ra biên giới, cửa khẩu
Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2021 đang triển khai nhiều dự án nâng cấp, mở rộng và làm mới đường ra biên giới, cửa khẩu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 23/10/2026
Dự toán chi ngân sách năm 2027 tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng; khơi thông dòng vốn tín dụng Đông Nam Bộ; sân bay Long Thành hướng tới vận hành thông minh và hành trình không giấy tờ.
-
Kinh tế Việt NamTàu container YM WAYFINDER lần đầu cập Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép
Chiều 23/10, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT, thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) đã đón tàu container YM WAYFINDER của hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng.
-
Kinh tế Việt NamGỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn tín dụng vùng Đông Nam Bộ
Dư nợ tín dụng vùng Đông Nam Bộ đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng cuối tháng 9/2026. Tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đa dạng hóa nguồn vốn là giải pháp khơi thông tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng vùng.
-
Kinh tế Việt NamDự toán chi ngân sách nhà nước năm 2027 tăng hơn 915 nghìn tỷ đồng
Bộ Tài chính dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027 đạt 3.334,3 nghìn tỷ đồng, bội chi khoảng 4,5% GDP, đồng thời tăng chi đầu tư phát triển lên 43% tổng chi ngân sách.
-
Kinh tế Việt NamTăng hiệu quả xuất khẩu qua đổi mới xúc tiến thương mại
Mời nhà mua hàng quốc tế đến TP. Hồ Chí Minh giúp doanh nghiệp Việt tiết kiệm chi phí xúc tiến, tiếp cận nhu cầu thực tế và mở rộng cơ hội ký kết đơn hàng xuất khẩu.
-
Kinh tế Việt NamTăng sức hút dòng vốn đầu tư công nghệ cao
Sau 24 năm hoạt động, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh thu hút 165 dự án với tổng vốn FDI hơn 11 tỷ USD, tiếp tục hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á.
-
Kinh tế Việt NamDự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các dự án phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027.
-
Kinh tế Việt NamSân bay Long Thành chuẩn bị vận hành với hành trình không giấy tờ
Cuối năm nay Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn đưa vào khai thác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamHiệp định CEPA: Mở rộng cửa cho hàng Việt vào UAE, Trung Đông và châu Phi
UAE giữ vai trò là thị trường giàu tiềm năng, đồng thời là trung tâm thương mại, logistics và trung chuyển chiến lược tại khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Trung Đông và châu Phi.











