Delta hứng chịu thêm một quý thua lỗ

11:41' - 16/04/2021
BNEWS Hãng hàng không Delta Air Lines ngày 15/4 thông báo tiếp tục thua lỗ trong quý I/2021, song cho biết sẽ đạt lợi nhuận trở lại vào cuối năm 2021 nhờ nhu cầu đi lại tăng mạnh.

Cụ thể, hãng này đã báo cáo thua lỗ 1,2 tỷ USD trong quý I/2021, con số đáng lo ngại so với mức lợi nhuận 730 triệu USD trong cùng kỳ năm 2020. Doanh thu giảm 60% xuống 4,2 tỷ USD.

Giám đốc điều hành Delta Ed Bastian cho biết người tiêu dùng đang lên kế hoạch cho các chuyến du lịch mùa Xuân và mùa Hè, và 75% người dân Mỹ dự kiến sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước ngày Memorial Day.

Ông Bastian cho hay Delta dự kiến mức thua lỗ sẽ giảm xuống trong quý II/2021 và sẽ đạt lợi nhuận trở lại vào quý III.

Delta dự kiến sẽ nối lại việc đặt vé những chiếc ghế ở giữa (vốn được để trống trong thời gian thực hiện giãn cách trên máy bay) trong tháng Năm, qua đó sẽ giúp thúc đẩy doanh thu tại thời điểm nhu cầu ngày càng tăng và chương trình tiêm chủng vaccine được triển khai mở rộng.

Các quan chức của Delta nhận thấy số lượng đặt các chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng đã phục hồi 85% so với mức của năm 2019.

Tuy nhiên, sự trở lại của các doanh nghiệp du lịch khá trầm lắng, chỉ ghi nhận mức phục hồi 20% trong tháng trước, so với mức 15% hồi cuối năm 2020.

Delta cho hay nếu tốc độ phục hồi của ngành được duy trì, hãng này có thể bắt đầu thuê thêm phi công hoặc tiếp viên hàng không vào cuối năm nay.

Giá cổ phiếu của Delta đã giảm 3,9% trong phiên giao dịch chiều 15/4./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục