Điện Biên bắt đối tượng vận chuyển 3 bánh heroin và 4.000 viên ma túy tổng hợp

08:43' - 30/09/2021
BNEWS Lực lượng chức năng Điện Biên vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tối 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) vừa phá thành công chuyên án, bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin và 4.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 29/9, tại khu vực mốc 117 tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), lực lượng phối hợp đánh án đã phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ từ lối mòn trên biên giới Việt Nam - Lào hướng về nội địa có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh để kiểm tra thì đối tượng quay đầu bỏ chạy lên rừng nhằm thoát thân, ngay lập tức đối tượng đã bị các trinh sát mật phục khống chế.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện trong túi vải màu xanh đối tượng đeo trên người có 3 bánh hình vuông bọc bằng giấy bạc bên trong có chất bột dạng nén màu trắng, nghi là heroin, 20 gói nhỏ màu xanh bên trong có chứa các viên nén màu hồng, tổng số lượng có 4.000 viên, nghi là ma túy tổng hợp.

Đối tượng Giàng A Lầu cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Qua đấu tranh khai thác, danh tính của đối tượng bước đầu được xác định là Giàng A Lầu (sinh năm 1962, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Giàng A Lầu khai nhận 3 bánh hình vuông trên là heroin, 4.000 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp. Số ma túy này do một đối tượng (chưa rõ danh tính) thuê Giàng A Lầu lên biên giới nhận từ một đối tượng người dân tộc Lào rồi mang về lán nương của gia đình cất giấu, được trả tiền công là 7 triệu đồng và 3 bánh heroin thì Giàng A Lầu được giữ lại để sử dụng. Trên đường vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới vào nội địa thì Giàng A Lầu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang mở rộng điều tra và khởi tố vụ án theo quy định pháp luật./.

                             

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục