Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29: Ký kết thỏa thuận tổng trị giá 6,6 nghìn tỷ ruble

12:11' - 07/06/2026
BNEWS Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 đã kết thúc tại St. Petersburg. Theo thống kê, Diễn đàn đã thu hút 24.500 người tham gia đến từ 142 quốc gia.
Tại họp báo tổng kết, ông Anton Kobyakov, Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga và Thư ký điều hành của Ủy ban Tổ chức SPIEF, công bố, trong bốn ngày Diễn đàn, 1.084 thỏa thuận với tổng trị giá 6,642 nghìn tỷ ruble (90,15 tỷ USD) đã được ký kết. Năm ngoái, vào năm 2025, tổng giá trị các thỏa thuận ký kết đạt 6,3 nghìn tỷ ruble (85,51 tỷ USD).

 
Trong đó Nga và Saudi Arabiađã ký 30 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giáo dục và du lịch. Riêng tỉnh Leningrad nơi tổ chức Diễn đàn đã ký 74 thoả thuận với tổng trị giá 730 tỷ ruble.

Các thoả thuận đáng chú ý là thoả thuận của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) ký về dự án đường hầm nối Nga và Alaska qua eo biển Bering. Theo ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống kiêm người đứng đầu RDIF, dự án sẽ có chi phí hơn 65 tỷ USD nếu xây dựng bằng phương pháp truyền thống, và dưới 8 tỷ USD nếu sử dụng công nghệ từ The Boring Company của tỷ phú Elon Musk. Ngoài ra Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko thông báo Nga và Cuba đã ký một bản ghi nhớ về việc cùng phát triển vaccine phòng ung thư.

Ông Anton Kobyakov cũng cho biết, các nhà đầu tư phương Tây đang thận trọng lạc quan về việc quay trở lại thị trường Nga.

Tại Diễn đàn Nga cũng trình làng những mẫu xe nội địa mới nhất như Senat 900 và Senat Long, trong đó Senat 900 được trang bị động cơ ba lít sản sinh công suất 326 mã lực và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,5 giây. AvtoVAZ đã ra mắt phiên bản cập nhật của mẫu SUV Lada Niva Legend. Những thay đổi chính bao gồm động cơ 1.8 lít, hệ thống treo được tinh chỉnh lại và bổ sung thêm túi khí cho người lái phía trước.

Ngân hàng Sberbank đã giới thiệu thiết bị thanh toán đầu tiên trên thế giới tích hợp trí tuệ nhân tạo. Thiết bị đầu cuối Neo kết hợp AI, sinh trắc học, điện toán cục bộ và các dịch vụ kỹ thuật số.

Ngoài bài phát biểu gây tiếng vang của Tổng thống V.Putin tại phiên toàn thể, tại Diễn đàn Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov mô tả tình hình thị trường lao động của đất nước là đầy thách thức. Ông gọi tỷ lệ thất nghiệp hiện tại vừa là một hạn chế vừa là một chỉ báo cho Ngân hàng trung ương khi đưa ra các quyết định lãi suất quan trọng.

Phó Thủ tướng Alexander Novak đã nêu ra bốn động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng hiệu quả lao động, thay đổi công nghệ, cải thiện điều kiện kinh doanh và định hướng lại dòng chảy lao động sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Trong khi đó Giám đốc điều hành Sberbank, Herman Gref, đã chỉ ra những trở ngại chính đối với tăng trưởng kinh tế là lãi suất cơ bản cao, gánh nặng thuế cao, đồng ruble mạnh và các rào cản hành chính. Ông lưu ý rằng lãi suất cơ bản từ 10-12% là "ngưỡng tâm lý" đối với các doanh nghiệp, dưới mức đó một chu kỳ đầu tư mới có thể bắt đầu. Lãi suất thực cao cản trở sự tăng trưởng của hoạt động đầu tư, vị giám đốc ngân hàng kết luận.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục