Điều tra vụ dùng ô tô đâm người do tranh chấp đất khiến 1 nạn nhân tử vong

11:54' - 26/08/2021
BNEWS Ngày 26/8, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Chí Thanh cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra vụ cố ý dùng xe ô tô tông chết người.

Ngày 26/8, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bàn giao Nguyễn Chí Thanh (sinh năm 1977, trú tại Thôn 4, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra vụ cố ý dùng xe ô tô tông chết người.

Theo cơ quan điều tra, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24/8. Nguyễn Chí Thanh lái xe ô tô mang biển số 49A-378.13 lao thẳng vào 4 người đang đi trên đường gồm Phạm Văn Huân (sinh năm 1986) và Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Đông Thanh, Lâm Hà; Nguyễn Huy Văn (sinh năm 1990) và một người tên Mạnh (chưa rõ họ, nơi cư trú).

Hậu quả là anh Phạm Văn Huân đã tử vong sau khi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, anh Nguyễn Huy Văn bị chấn thương sọ não, các anh Lê Ngọc Thanh và Mạnh bị chấn thương.

Theo Công an huyện Lâm Hà, trước đó, vào chiều ngày 25/8, các anh Huân, Thanh, Mạnh do mâu thuẫn tranh trong chấp đất đai nên đã tìm đến nhà Nguyễn Chí Thanh để gây gổ, ném đá vào nhà. Do Thanh đã uống rượu nên không kiểm soát được cảm xúc, lái ô tô đi tìm nhóm của anh  Huân “nói chuyện”.

Tại Thôn 4 (xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) Nguyễn Chí Thanh đã cố tình tông xe trực diện làm 4 người thương vong. Khi biết có nạn nhân tử vong, Thanh đã chủ động trình báo với công an địa phương.

Ban đầu Thanh khai nhận là vô tình gây tai nạn nhưng sau đó đã thừa nhận cố tình đâm xe ô tô vào nhóm của anh Huân.

Được biết, Tiểu khu 247A, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà là điểm "nóng" trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Khoảnh đất mà Thanh và nhóm anh Huân đang tranh chấp là đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để làm nông nghiệp.

Hiện tại, Công an huyện Lâm Hà đang hoàn tất hồ sơ để gửi tới Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục