Độc đáo lễ giỗ ông, bà khai khẩn đất hoang Cao Lãnh
Mộ và đền thờ ông, bà Đỗ Công Tường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là Di tích Lịch sử văn hóa Quốc gia.
Theo UBND thành phố Cao Lãnh, Lễ giỗ được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức, tấm lòng nhân ái của ông, bà Đỗ Công Tường đối với nhân dân và vùng đất Cao Lãnh; tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong và ngoài tỉnh đến cúng viếng, tỏ lòng tôn kính, ghi nhớ công ơn về tấm gương đạo đức của ông, bà Đỗ Công Tường đã khai khẩn đất hoang, cưu mang giúp đỡ người dân. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kết nối du lịch, địa phương tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố Cao Lãnh đến du khách.
Chương trình Lễ giỗ diễn ra trang trọng gồm Lễ cáo Hoàng thiên, lễ nghinh sắc, ngoài ra còn thực hiện sân khấu hóa tái hiện công lao của ông, bà Đỗ Công Tường. Lễ giỗ diễn ra từ ngày 24 - 27/7/2023 (mùng 7 - 10/6 âm lịch) với nhiều hoạt động quảng bá - kết nối du lịch, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: biểu diễn trải nghiệm làng nghề, nghề thủ công mỹ nghệ (nghề đan mê bồ, đan lục bình, quy trình làm trà tim sen, hạt sen sấy); triển lãm ảnh các thành tựu nổi bật 40 năm tái lập thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh); giao lưu biểu diễn thể dục dưỡng sinh; chương trình nghệ thuật cải lương tuồng cổ, đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp; Hội thi các món ăn chế biến từ xoài và bánh dân gian…
Theo tài liệu ghi chép, năm Đinh Sửu (1817), ông, bà Đỗ Công Tường (tục danh là Lãnh), sinh quán ở miền Trung đến lập nghiệp tại thôn Mỹ Trà, tổng Kiến Phong, huyện Kiến Đăng, phủ Kiến Tường thuộc tỉnh Định Tường. Gia tư khá, tính tình cương trực, nên ông được dân làng cử giữ chức Câu đương, phân xử những vụ tranh tụng trong làng.
Đất hoang khẩn được ông, bà tạo lập một vườn quýt bên bờ rạch Thầy Khâm. Nơi đây được dân làng tập trung mua bán và ông, bà cho dựng chòi bằng tre lá thành chợ. Qua vài năm, chợ phát triển, nhân dân gọi là chợ Vườn Quýt hay chợ Ông Câu, chợ Câu Lãnh… thu hút người buôn bán gần xa.
Năm Canh Thìn (1820) xảy ra bệnh dịch tả trong vùng khiến nhiều người chết. Ông, bà Đỗ Công Tường đặt bàn hương án khấn nguyện, xin chết thay cho dân chúng và cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt. Sau đó, ông, bà chay lạt, khổ hạnh từ ngày mùng 6 - 9/6 thì bà lâm bệnh và mất; ngày mùng 10/6 ông cũng bệnh rồi qua đời. Dịch bệnh tả cũng nhanh chóng chấm dứt. Nhớ ơn ông, bà, dân làng lập miếu phụng thờ, lấy ngày mùng 9 - 10/6 làm ngày giỗ của ông, bà.
Hàng năm, nhiều người dân ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã đến dự lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường. Từ sáng sớm, bà Lê Thị Tuyết Mai (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cùng người thân đã đến đền thờ.
Bà Mai cho biết, đây là lần đầu tiên bà được đến dự lễ giỗ để cúng viếng, thắp hương, tỏ lòng biết ơn công đức của ông, bà Đỗ Công Tường. Lễ giỗ diễn ra trang trọng, đảm bảo an ninh trật tự./.
- Từ khóa :
- Cao Lãnh
- Đồng Tháp
- lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường
Tin liên quan
-
Đời sống
Ngắm hoa ban trắng bên ngôi chùa cổ nghìn năm giữa Hà Nội
16:04' - 03/03/2023
Chùa Bà Già tọa lạc ở làng Phú Gia, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội , là một công trình kiến trúc Phật giáo, có niên đại hơn 1.000 năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Đồi Montmartre - Điểm hẹn của tình yêu, lịch sử và trải nghiệm Paris
17:07'
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, nằm ở phía Bắc thủ đô của nước Pháp, Đồi Montmartre từ lâu đã trở thành một trong những điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Paris.
-
Đời sống
Mang Tết sớm đến với người nghèo vùng biên giới
16:05'
Chương trình “Xuân tình nguyện 2026” với chủ đề “Tết trọn niềm vui - Mùa xuân biên giới” là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo Tết cho nhân dân.
-
Đời sống
Mang báo Tết ra Trường Sa: Mạch nguồn yêu thương nơi biển đảo
14:15'
Sáng 17/1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ trao Báo Xuân Nhân Dân Bính Ngọ 2026 tặng Bộ Tư lệnh Hải quân và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.
-
Đời sống
VCK U23 châu Á 2026: FIFA và AFC tiếp lửa cho “giấc mơ còn dang dở” của bóng đá Việt Nam
14:07'
Giấc mơ năm nào ở Thường Châu vẫn còn đó. Và tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đang tiến từng bước vững chắc để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
-
Đời sống
VCK U23 châu Á 2026: Truyền thông Thái Lan “ngả mũ” trước bản lĩnh U23 Việt Nam
13:19'
Nhiều tờ báo của “Xứ Chùa Vàng” đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước tinh thần thi đấu quả cảm, bền bỉ của “Những chiến binh Sao Vàng”, đặc biệt là trong bối cảnh U23 Thái Lan sớm dừng bước tại giải.
-
Đời sống
Khám phá rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam
11:47'
Rừng tràm Trà Sư được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Rừng tràm đẹp và nổi tiếng nhất ở Việt Nam để du lịch vào mùa nước nổi”.
-
Đời sống
"Tết Việt – Tết Phố" 2026: Đánh thức không gian di sản hồ Gươm
11:46'
Sáng 17/1/2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với các tổ chức và cá nhân tổ chức khai mạc chương trình "Tết Việt – Tết Phố" 2026.
-
Đời sống
Khánh Hòa rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
11:15'
Diện mạo đô thị, khu dân cư khang trang đã góp phần tạo không khí vui tươi, lan tỏa niềm tin, niềm tự hào và khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
-
Đời sống
U23 Việt Nam chiến thắng trong trận tứ kết siêu kịch tính
10:30'
Đội tuyển U23 Việt Nam đã lần đầu đánh bại đối thủ từ Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), với tỷ số sát nút 3-2 sau 120 phút thi đấu, để giành vé vào vòng bán kết.

Thực hiện nghi thức diễu hành lễ nghinh sắc ông, bà Đỗ Công Tường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Thực hiện nghi thức diễu hành lễ nghinh sắc ông, bà Đỗ Công Tường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN