Độc đáo ngôi nhà làm bằng đá trăm tuổi nổi tiếng ở Ninh Vân, Ninh Bình

06:48' - 13/06/2017
BNEWS Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi nổi tiếng ở thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) có kiểu kiến trúc cổ và vô cùng độc đáo của bà Đinh Thị Long (78 tuổi).
Phải mất tới 2 năm ngôi nhà đá độc đáo này mới hoàn thành, nằm ngay vị trí đắc địa giữa làng. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 Toàn bộ ngôi nhà từ cổng, tường rào, sân và các vật dựng được chạm trổ những nét hoa văn tỷ mỉ, vô cùng bắt mắt. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Cổng và tường rào của ngôi nhà cũng được làm bằng đá và được chạm trổ những nét hoa văn tỷ mỉ. Cột đá của ngôi nhà rất chắc chắn và phẳng đẹp, đầu cột được chạm khắc hai bức tứ quý “Tùng, Trúc, Cúc, Mai” rất tinh xảo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Hai cây đèn bằng đá đặt trước thềm nhà mang đậm phong cách cổ xưa.Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ngay gian chính của ngôi nhà được đặt chiếc sập bằng đá nguyên khối, trạm khắc cầu kỳ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Dù được làm thủ công, chưa có sự can thiệp của máy móc nhưng những chiếc cột đá của ngôi nhà rất chắc chắn và phẳng đẹp. Hai đầu cột được chạm khắc hai bức tứ quý “Tùng, Trúc, Cúc, Mai” rất tinh xảo. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ngôi nhà độc đáo này là của bà Đinh Thị Long (78 tuổi). Theo bà Long cho biết, ông nội của chồng bà là cụ Lương Văn Xiển. Cụ từng là một trong những thợ chế tác đá giỏi có tiếng trong làng và được mời tham gia và xây dựng ngôi nhà thờ đá Phát Diệm (Kim Sơn, Ninh Bình) nổi tiếng khắp cả nước. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục