BNEWS Giới chức Qatar ngày 12/2 cho biết nước này sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 10.000 cabin và xe cắm trại được dùng trong World Cup 2022 để làm nơi trú ẩn cho người dân sau thảm họa động đất kinh hoàng.
Theo ước tính của Liên hợp quốc (LHQ), hàng triệu người đã mất nhà ở sau trận động đất độ lớn 7,8 kéo theo hàng loạt dư chấn mạnh san phẳng hầu như toàn bộ khu dân cư ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria, cướp đi sinh mạng của ít nhất 33.000 người.
Trao đổi với báo giới, một quan chức Qatar cho biết: "Xét đến nhu cầu cấp thiết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chúng tôi đã đưa ra quyết định chuyển cabin và xe cắm trại của mình đến những khu vực bị ảnh hưởng, để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và ngay lập tức cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria".
Những cabin và xe cắm trại nói trên là những "ngôi nhà di động" được Qatar triển khai trong dịp nước này đăng cai World Cup 2022 cách đây vài tháng. Dự kiến, chuyến hàng đầu tiên sẽ rời cảng Doha trong ngày 13/2 và các đợt bàn giao tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch cho những ngày tới.
Trong ngày 12/2, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani cũng đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Reccep Tayip Erdogan. Trong một thông báo trên Twitter, Quốc vương Qatar cho biết hai bên đã thảo luận về "những gì Doha có thể hỗ trợ để giúp khắc phục hậu quả thiên tai".
Quốc vương Tamim bin Hamad Al-Thani là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi xảy ra thảm họa động đất hồi đầu tuần trước. Qatar cũng là một trong những quốc gia điều lực lượng cứu hộ đông đảo nhất tới Thổ Nhĩ Kỳ, với khoảng 130 người. Nước này cũng đã gửi 100 tấn hàng viện trợ tới Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 12/2 đã đến thăm Syria. Trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus, Ngoại trưởng UAE khẳng định nước này cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Syria khắc phục hậu quả của trận động đất thảm khốc.
UAE là một trong những quốc gia đầu tiên cử các đội tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo tới Syria sau thảm họa này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban ngày 12/2 cũng đã điều một đoàn gồm 23 xe tải chở thực phẩm, vật tư y tế và đồ dùng gia đình đến tỉnh Latakia của Syria.
Phát biểu với báo giới ở thủ đô Beirut của Liban, ông Adnan Moqadem - một quan chức cơ quan y tế của Hezbollah - cho biết đoàn xe cứu trợ đầu tiên này sẽ mang theo hàng hóa chuyển tới Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ và chính quyền Syria. Nhiều chuyến hàng tương tự cũng đã được lên kế hoạch cho thời gian tới.
Tuần trước, Liban đã cử phái đoàn gồm các quan chức cấp cao và đội cứu hộ tới Syria để tham gia hoạt động cứu trợ các nạn nhân động đất. Phái đoàn đã gặp Tổng thống Syria al-Assad và bày tỏ sẵn sàng mở các cảng hàng không và hàng hải của Liban để giúp gửi hàng viện trợ quốc tế tới Syria.
Ngày 11/2, hai máy bay của Italy đã đến sân bay Beirut, mang theo hàng viện trợ y tế để chuyển đến Syria.
Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 33.000 người, trong đó có hơn 3.500 người ở Syria. Theo đài truyền hình CCTV, Trung Quốc cũng đã gửi đợt hàng viện trợ thứ hai tới các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất ở Syria, trong khi lô hàng viện trợ đầu tiên đã tới Thổ Nhĩ Kỳ trong tối 12/2.
Trung Quốc cũng đưa ra cam kết hỗ trợ tài chính đối với cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đang lên kế hoạch cho những sự hỗ trợ vật tư tiếp theo./.
Tin liên quan
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Một cụ bà 83 tuổi được giải cứu sau 125 giờ mắc kẹt
Thêm một điều kỳ diệu nữa đã xảy ra khi tiếp tục có thêm nạn nhân được đưa lên từ đống đổ nát sau thảm họa động đất độ lớn 7,8 ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm 6/2.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược
Động thái xả kho diễn ra trong bối cảnh lượng dầu dự trữ tại SPR đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1982.
-
Kinh tế Thế giớiChuyến hàng diesel đầu tiên của Nga hướng tới Mỹ sau thỏa thuận mới
Ngày 23/10, chuyến hàng dầu diesel đầu tiên của Nga xuất khẩu sang Mỹ theo thỏa thuận mới đạt được giữa phía Nga và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang trên đường tới New York.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ bãi bỏ mức thuế 50% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Canada
Theo thông báo của Nhà Trắng, các mặt hàng được miễn thuế bao gồm ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, cùng các loại thùng, hộp và vật liệu đóng gói.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026
Nợ công gây sức ép lên các nước phát triển, giá vàng giảm dưới 4.000 USD/ounce, trong khi tăng trưởng kinh tế Eurozone chậm lại và Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia nâng đóng góp của kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029
Indonesia đặt mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế sáng tạo lên hơn 8% GDP vào năm 2029, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực và khai thác giá trị từ tài sản trí tuệ.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng
Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc tháng 9/2026) ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiPháp hỗ trợ các trạm xăng nhỏ giảm giá nhiên liệu
Chính phủ Pháp hỗ trợ lãi vay tối đa 5.000 euro cho các trạm xăng độc lập ở nông thôn, nhằm giúp các cơ sở này giảm giá dầu diesel đồng loạt từ đầu tháng 11.
-
Kinh tế Thế giớiEU đạt thỏa thuận cải tổ thị trường nhằm giải phóng nguồn vốn đầu tư
Liên minh châu Âu (EU) vừa đạt được thỏa thuận sơ bộ về cải tổ các quy định quản lý thị trường chứng khoán hóa.












