BNEWS Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người, trong khi 2.980 người bị thương.
Lực lượng cứu hộ Venezuela cùng các đội cứu nạn quốc tế đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người sống sót sau hai trận động đất mạnh xảy ra tối 24/6 (giờ địa phương) tại nước này, trong bối cảnh số người thiệt mạng tiếp tục tăng nhanh.
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 589 người, trong khi 2.980 người bị thương. Bang ven biển La Guaira - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 - đã được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn và phân phát lương thực, nước uống. Bà Rodríguez khẳng định: "Chúng tôi sẽ giải cứu những người còn mắc kẹt. Mọi lực lượng đang làm việc không ngừng nghỉ".
Theo giới chức Venezuela, hàng trăm người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau khi nhiều tòa nhà đổ sập hoàn toàn. Tại nhiều khu vực ở La Guaira, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy xúc, búa phá bêtông, kết hợp đào bới bằng tay để tìm kiếm nạn nhân. Hoạt động cứu hộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nhân lực chuyên môn, thiết bị hạng nặng và sân bay quốc tế chính của Caracas nằm tại La Guaira vẫn phải đóng cửa do bị hư hỏng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hàng cứu trợ.
Cộng đồng quốc tế đang tăng cường hỗ trợ Venezuela. Các đội cứu hộ từ El Salvador, Mexico, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Chile, Đức cùng nhiều quốc gia khác đã có mặt hoặc đang trên đường tới hiện trường. Mỹ triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn với tàu chiến, máy bay vận tải, trực thăng và cam kết viện trợ 150 triệu USD.
Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cử Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Kevin Jarrard tới Caracas để điều phối hoạt động hỗ trợ. Ấn Độ ngày 26/6 điều hai máy bay vận tải quân sự C-17 chở 35 tấn hàng cứu trợ, bệnh viện dã chiến quân đội, cùng đoàn 41 nhân viên, trong đó có 9 bác sĩ quân y.
Thủ tướng Narendra Modi khẳng định New Delhi sẵn sàng dành mọi hỗ trợ cần thiết cho Venezuela. Ngoài ra, Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Brazil, Iran, Qatar, Bồ Đào Nha, Canada cùng Giáo hoàng Leo XIV đã công bố các gói viện trợ hoặc cam kết hỗ trợ nhân đạo.
Thảm họa động đất vừa qua tại Venezuela cũng gây thiệt hại đối với công dân nước ngoài. Ít nhất 9 công dân Bồ Đào Nha, 3 người Tây Ban Nha, 2 người Brazil, 2 công dân Trung Quốc và 1 người mang song tịch Italy - Venezuela đã thiệt mạng. Trong khi đó, hàng chục công dân Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang mất tích hoặc chưa liên lạc được.
Hai trận động đất xảy ra tối 24/6 có cường độ mạnh nhất tại Venezuela kể từ năm 1900, với rung chấn có thể cảm nhận tại Colombia cũng như nhiều khu vực phía Bắc Brazil. Giới chuyên gia cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng trong bối cảnh công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn.
Tin liên quan
Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 235
Tính đến 9h30 sáng 26/6 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp đêm 24/6 tại Venezuela đã tăng lên 235 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựThủ tướng Lê Minh Hưng: Sớm đưa quan hệ Việt Nam - Canada lên tầm cao mới
Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.
-
Thời sựThủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới kim ngạch thương mại 100 tỷ USD
Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
-
Thời sựChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu Viện nghiên cứu kinh tế Kimhakmin E-roun (Hàn Quốc)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, quốc phòng...
-
Thời sựChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa chủ trương của Đảng
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
-
Thời sựXây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cấp chiến lược và cấp cơ sở
Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
-
Thời sựTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo nền căn bản để chuyển từ ứng phó thiên tai sang quản trị rủi ro thiên tai
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
-
Thời sựThủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá đưa quan hệ Việt Nam - Australia phát triển thực chất hơn
Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.
-
Thời sựHà Nội cần chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành công trình cụ thể
Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.
-
Thời sựTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng lực lượng Pháo binh - Tên lửa hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới
Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh - Tên lửa (29/6/1946 - 29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.












