BNEWS UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ cho phép mở lại hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, đi bộ, chạy bộ, đạp xe thể dục, các máy tập được trang bị tại nơi công cộng...
Ngày 7/10, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết UBND tỉnh đang dự thảo kế hoạch cho phép mở lại một số loại hình hoạt động.
Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ cho phép mở lại hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, đi bộ, chạy bộ, đạp xe thể dục, các máy tập được trang bị tại nơi công cộng, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, đá cầu, golf; một số hoạt động thiết yếu như dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp; dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng; đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin; thiết bị tin học, cửa hàng điện máy; cắt tóc gội đầu. Người dân khi tham gia các hoạt động nói trên phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể để phòng, chống dịch bệnh. Về việc tham gia lưu thông của người dân, UBND tỉnh sẽ bãi bỏ các loại giấy đi đường đã quy định trước đây. Khi tham gia lưu thông, người dân sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-COVID và thể hiện lịch sử tiêm chủng. Đối với việc thống nhất tổ chức cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng lưu thông giữa hai địa phương. Cụ thể, Đồng Nai đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và tiếp tục thực hiện các biện pháp để từng bước phục hồi hoạt động kinh tế-xã hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất tổ chức cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh bằng xe ô tô, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.
Đối với phương án sử dụng xe cá nhân (ô tô, mô tô, xe gắn máy), đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện khi tỉnh Đồng Nai trở lại trạng thái "bình thường mới".
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng, do tỉnh chưa phủ đủ vaccine phòng COVID-19 nên trước mắt việc lưu thông giữa tỉnh và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện với chuyên gia, công nhân bằng xe ô tô.* UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ đưa hơn 2.300 công dân về địa phương.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, do việc di chuyển giữa các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhiều công dân Đồng Nai đang tạm trú ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có mong muốn được trở về địa phương.Vì vậy, tỉnh đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón công dân trở về an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Tỉnh Đồng Nai mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương tạo điều kiện cho công dân Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm tập trung; các công dân dương tính đề nghị giao cho cơ quan y tế địa phương quản lý, cách ly theo quy định.Để đảm bảo công tác phòng dịch, Đồng Nai sẽ bố trí lực lượng y tế, lực lượng đưa công dân có nhu cầu tự di chuyển bằng xe cá nhân về địa phương và xe khách hỗ trợ những trường hợp không có xe cá nhân, phụ nữ mang thai, trẻ em.
UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cử đơn vị đầu mối chủ trì công tác hỗ trợ đưa đón công dân; hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 và phương tiện di chuyển từ nơi ở đến nơi tập trung đối với những công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thông báo các chốt kiểm soát dịch tạo điều kiện cho công dân di chuyển từ nơi cư trú đến địa điểm tập trung; hỗ trợ an toàn, trật tự tại các điểm đón công dân của tỉnh Đồng Nai. Dự kiến, sáng 9/10, Đồng Nai đón hơn 2.300 công dân đã đăng ký danh sách về địa phương. Trong đó, có gần 1.900 công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 400 công dân ở Bình Dương.Hai điểm đón dự kiến tại Bến xe Miền Đồng mới (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và sân vận động cũ thành phố Dĩ An (thành phố Dĩ An, Bình Dương)./.
>>Mở cửa 4 hầm trên Quốc lộ 1 hỗ trợ người dân phía Nam đi xe máy về quê
Tin liên quan
Hà Nội hỗ trợ người dân từ phía Nam về quê di chuyển qua thành phố
Ngày 6/10, để kịp thời hỗ trợ người dân vùng dịch phía Nam trên đường về quê đi qua địa bàn, lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp từ dẫn đoàn, hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhanh, test COVID-19…
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.












