Đồng Nai: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ và phóng hỏa đốt trụ sở để phi tang

15:00' - 22/11/2019
BNEWS Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Chiến để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa đốt trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộ.

Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ tại địa phương) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phóng hỏa đốt trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc, nơi làm việc tạm thời của UBND huyện Xuân Lộc do trụ sở UBND huyện đang sửa chữa. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra, do kinh doanh thua lỗ, giai đoạn năm 2016-2019, Chiến móc nối với một đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh làm giả khoảng 30 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó đưa đi cầm cố với số tiền hàng chục tỷ đồng. Để thực hiện hành vi này, Chiến lên mạng tìm kiếm những thông tin rao bán nhà đất. Khi chủ đất chụp hình sổ đỏ và thông tin về thửa đất lên mạng, đối tượng sao chép và làm giả sổ đỏ rồi đưa đi cầm cố lấy tiền.
Mới đây, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai, Chi nhánh huyện Xuân Lộc phát hiện một sổ đỏ có dấu hiệu làm giả nên báo UBND huyện Xuân Lộc thẩm tra lại. Khi biết thông tin chính quyền kiểm tra lại sổ đỏ, sợ bị phát hiện Chiến đã lên kế hoạch đốt trụ sở của Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc để phi tang hồ sơ, xóa chứng cứ.
Khoảng 2 giờ ngày 24/10/2019, Chiến lẻn vào Đài Truyền thanh huyện đổ xăng phóng hỏa. Khi lửa bùng lên, cửa kính phát nổ, bảo vệ phát hiện và hô hoán nhiều người đến dập lửa. Do phát hiện sự việc kịp thời nên ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, các tủ đựng hồ sơ không bị cháy.
Qua điều tra, Công an huyện Xuân Lộc xác định Phạm Xuân Chiến là đối tượng gây ra vụ hỏa hoạn trên. Khám xét nơi ở của Chiến, cơ quan Công an thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu để làm giả giấy tờ nhà đất.
Sau khi gây ra vụ hỏa hoạn, Chiến đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11/11/2019, Công an huyện Xuân Lộc phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y bắt giữ Chiến khi đối tượng này đang tìm cách trốn sang Lào.
Vụ việc đang được Công an huyện Xuân cLộc điều tra mở rộng./.
Xem thêm:

>>Bắt tạm giam Phạm Chí Dũng về tội tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục