Đồng Tháp: Gần 800.000 lượt người được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách
Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp Lê Bình cho biết, năm 2002, khi mới thành lập, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp chỉ thực hiện chương trình cho vay hộ nghèo với dư nợ 119 tỷ đồng. Dư nợ đến cuối năm 2003 hơn 193 tỷ đồng với 5 chương trình cho vay gồm: cho vay hộ nghèo; học sinh, sinh viên; giải quyết việc làm; nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ; cho vay xuất khẩu lao động.
Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã triển khai cho vay 17 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ đạt trên 4.208 tỷ đồng, tăng gần 4.090 tỷ đồng so với năm 2002.
Qua 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã tập trung giải ngân cho gần 800.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 10.909 tỷ đồng.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phần lớn được tập trung đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng ưu tiên, tập trung vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…
Từ năm 2002 đến nay, từ ngồn vốn của Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh đã góp phần giải quyết việc làm cho trên 82.000 lao động; hỗ trợ gần 10.000 người vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng mới và cải tạo trên 367.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; trên 367.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây dựng trên 11.800 căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng 320 căn nhà cho gia đình có thu nhập thấp… Qua đó, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 143.000 hộ nghèo ở Đồng Tháp được thoát nghèo.
Nhiều gia đình vượt qua nghèo khó, vươn lên khá giàu nhờ sự "tiếp sức" của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp.
Điển hình như: hộ ông Lê Văn Cường (huyện Lấp Vò), ông Hoàng Văn Lịnh (huyện Tháp Mười), ông Trần Quốc Việt (huyện Hồng Ngự), ông Nguyễn Thanh Hòa (thành phố Sa Đéc), ông Huỳnh Văn Bé (huyện Thanh Bình)…
Ông Huỳnh Văn Bé chia sẻ, gia đình ông từng là hộ nghèo của địa phương. Năm 2002, được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, ông đầu tư sản xuất muối sấy. Nhờ đó, kinh tế gia đình dần phát triển, không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên giàu có.
Năm 2006, Cơ sở muối sấy Ngọc Yến của ông được thành lập và phát triển đến nay. Hiện, bình quân mỗi ngày, cơ sở sản xuất hơn 5 tấn muối sấy, tạo việc làm cho khoảng 70 lao động.
Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đánh giá, qua triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ đã làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân. Nhiều người dân nghèo ở Đồng Tháp đã mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách và có phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả vốn vay. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phát triển kinh tế của tỉnh.
Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được tặng Bằng khen, Giấy khen. Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp với số tiền 500 triệu đồng./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Đổi thay nhờ nguồn vốn vay ưu đãi
09:19' - 02/10/2022
Với việc sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi của chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Than Uyên, Lai Châu đã xây dựng các mô hình kinh tế mang lại thu nhập ổn định.
-
Ngân hàng
Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách
14:40' - 30/09/2022
Đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang thực hiện cho vay 13 chương trình theo chỉ định của Chính phủ và của UBND tỉnh, tăng 10 chương trình so với ngày thành lập.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tập đoàn ngân hàng EIB mở rộng cơ hội tài chính cho doanh nghiệp Moldova
08:41'
Một trong những lợi thế quan trọng của gói hỗ trợ là chi phí vay vốn giảm đáng kể nhờ yêu cầu thấp hơn về tài sản thế chấp.
-
Ngân hàng
Barclays: Những yếu tố hỗ trợ đồng USD vẫn vững chắc
09:00' - 27/09/2025
Chỉ số Bloomberg Dollar Index, thước đo diễn biến của đồng USD so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã tăng khoảng 1,5% kể từ nửa cuối năm nay.
-
Ngân hàng
NAPAS mở rộng dịch vụ thanh toán di động Tap and Pay, thúc đẩy xu hướng “một chạm”
14:20' - 26/09/2025
NAPAS chính thức triển khai Tap and Pay - giải pháp cho phép người dùng số hóa thẻ nội địa NAPAS trên các thiết bị thông minh như điện thoại, đồng hồ.
-
Ngân hàng
Thuế quan chưa đến mức đảo ngược vị thế của đồng USD
12:00' - 26/09/2025
Một nghiên cứu kinh tế mới kết luận rằng, các mức thuế cao do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất hồi tháng 4/2025 đã từng đe dọa vị thế đồng tiền chủ chốt của USD.
-
Ngân hàng
Ngày Thẻ Việt Nam 2025 lần đầu tiên tổ chức concert “Chạm Việt Nam”
11:31' - 26/09/2025
Concert "Chạm Việt Nam" sẽ lần đầu tiên được tổ chức trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2025.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Mexico cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm
10:48' - 26/09/2025
Ngày 25/9, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã cắt giảm lãi suất cơ bản xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2022 và cho biết sẽ cân nhắc việc nới lỏng chính sách hơn nữa trong các cuộc họp sắp tới.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 26/9: Ngân hàng giảm giá mua vào đồng USD
08:56' - 26/09/2025
Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 26.213 - 26.453 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 17 đồng đối với chiều mua vào và tăng 3 đồng bán ra so với sáng hôm qua.
-
Ngân hàng
Thụy Sĩ giữ lãi suất cơ bản ở mức 0% do thuế quan của Mỹ
21:37' - 25/09/2025
Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cảnh báo: "Triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ xấu đi do thuế quan của Mỹ tăng đáng kể", vì các mức thuế quan này có thể sẽ làm giảm xuất khẩu và đầu tư.
-
Ngân hàng
Chuyển đổi số ngành ngân hàng trước thách thức về bảo mật dữ liệu
16:46' - 25/09/2025
Dữ liệu chính là nền tảng chiến lược trong chuyển đổi số ngành ngân hàng. Tuy nhiên thách thức lớn đặt ra chính là dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành tài sản dễ “rò rỉ” khi liên thông.