BNEWS Ngày 4/6, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Tập đoàn Central Retail Việt Nam tổ chức Tuần lễ trái cây Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.
Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp có diện tích cây ăn trái trên 130.000 ha, với các sản phẩm chủ lực được thị trường trong nước và quốc tế biết đến như: xoài Cao Lãnh, sầu riêng Ngũ Hiệp, nhãn Châu Thành, khóm (dứa) Tân Phước và nhiều loại trái cây đặc sản khác mang đậm hương vị miền Tây sông nước.
Tuần lễ Trái cây Việt Nam năm nay diễn ra trùng vào thời điểm diễn ra Lễ hội Trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ I năm 2026. Hai sự kiện mang những mục tiêu lớn mang tính độc lập, nhưng đã gặp nhau tại một điểm giao thoa định mệnh, đó là sứ mệnh tôn vinh và nâng tầm giá trị cho trái cây Việt Nam - ông Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh.
Là đơn vị đồng hành trong Tuần lễ trái cây Việt Nam, cũng là đơn vị đặt mối quan hệ kết nối giao thương với tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đắk Lắk có 17 doanh nghiệp tham gia với hơn 100 dòng sản phẩm OCOP đến với Tuần lễ trái cây Việt Nam.
Ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắc cho biết, thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn khẳng định năng lực sản xuất, chế biến và khả năng cung ứng hàng hóa của tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng cường kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại đến các địa phương trong thời gian tới.
Để chinh phục người tiêu dùng, ngành công thương Đắc Lắc sẽ phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc cải thiện chất lượng sản phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Tuần lễ trái cây Việt Nam lần thứ 5 tổ chức tại Đồng Tháp là minh chứng cho mô hình "liên kết 3 nhà" (Nhà nước - Nhà nông - Doanh nghiệp), đặc biệt là vai trò dẫn dắt đầu ra của các tập đoàn bán lẻ lớn. Ông Trần Hữu Linh đánh giá cao những nỗ lực của Tập đoàn Central Retail và hệ thống siêu thị GO! trong việc duy trì chuỗi sự kiện xúc tiến này tại thủ phủ trái cây miền Tây.
Người tiêu dùng sẽ được tiếp cận, thưởng thức các loại trái cây đặc sản, an toàn, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ với mức giá ưu đãi ngay tại không gian mua sắm hiện đại. Đối nông dân và hợp tác xã, sự kiện là "cầu nối" hiệu quả giúp mở rộng kênh phân phối hiện đại, ổn định đầu ra, từ đó tạo động lực để nâng cao chất lượng, hướng tới nền nông nghiệp sạch, đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP…
Chia sẻ về ý nghĩa của Tuần lễ trái cây Việt Nam lần này, ông Olivier Langlet - Tổng giám đốc Central Retail Việt Nam cho biết, Central Retail tự hào đồng tổ chức Tuần lễ Trái cây Việt Nam cùng Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, với sự tham gia của nhiều địa phương như Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Bắc Ninh và Sơn La. Sự hợp tác này thể hiện mục tiêu chung là tôn vinh những giá trị ưu tú của nông nghiệp Việt Nam, đưa những sản phẩm tốt nhất từ các mùa vụ Việt đến với các gia đình trong nước và ngày càng vươn xa hơn tới người tiêu dùng quốc tế.
Tuần lễ trái cây Việt Nam năm nay đồng thời diễn ra tại các siêu thị GO!, Tops Market, mini go! trên toàn quốc từ 4 đến 7/6/2026, áp dụng khuyến mãi hấp dẫn tới 50% đối với hàng chục loại sản phẩm trái cây, cùng với đó là các hoạt náo, livestream bán hàng đầy sôi nổi, hấp dẫn.
Tin liên quan
Hành trình trái bưởi miền Tây chinh phục thị trường Australia
Việc xuất khẩu sang Australia – một trong những thị trường có yêu cầu kiểm dịch thực vật khắt khe – mở ra cơ hội để bưởi da xanh khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị trên thị trường quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.
-
Hàng hoá120kg gạo nếp Cao Bằng được chốt sau 30 phút livestream “Sức sống hàng Việt”
Chỉ sau 30 phút giới thiệu gạo nếp hương Bảo Lạc tại phiên livestream “Sức sống hàng Việt” số 13 với chủ đề “Cao Bằng - Hương vị biên cương”, 120kg sản phẩm đã được khách hàng chốt đơn.
-
Hàng hoáPhát hiện, tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em trên khâu lưu thông
Nhằm tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Trung thu, Quản lý thị trường Lạng Sơn đã tăng cường quản lý địa bàn và phát hiện hơn 23.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em có dấu hiệu vi phạm.
-
Hàng hoáTuần thăng hoa của thị trường dầu mỏ thế giới
Tuần qua, thị trường dầu mỏ thế giới đã chứng kiến nhiều phiên thăng hoa, với nhiều phiên giá dầu tăng liên tiếp.
-
Hàng hoáNgành sữa Australia đạt doanh thu kỷ lục dù sản lượng giảm
Ngành sữa Australia dự kiến đạt 6,1 tỷ AUD doanh thu niên vụ 2026-2027 nhờ tăng năng suất, đổi mới và đẩy mạnh các sản phẩm sữa giá trị cao.
-
Hàng hoáNguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy giá dầu tăng mạnh
Giá dầu trên thị trường châu Á giảm trong phiên 11/9, song hai hợp đồng dầu chủ chốt này đều hướng đến mốc chốt tuần trên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ giữa tháng 5/2026.
-
Hàng hoáGiá dầu diesel tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon
Giá dầu diesel tại Mỹ lần đầu trong lịch sử vượt 6 USD/gallon, trong bối cảnh xung đột Trung Đông và các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu làm nguồn cung thu hẹp.
-
Hàng hoáKhai mạc chương trình sức sống hàng Việt: Cao Bằng hương vị biên cương
Từ ngày 11-13/9, hơn 100 sản phẩm từ các vùng nguyên liệu, làng nghề Cao Bằng được giới thiệu tại 62 Tràng Tiền, tập trung vào nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, trà, quà tặng và hàng thủ công.
-
Hàng hoáOPEC hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ năm 2026
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 10/9 đã quyết định hạ dự báo mức tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm 2026 xuống còn 400.000 thùng/ngày.















