BNEWS Giá cà phê duy trì ở mức khá cao, trên 100.000 đồng/kg suốt gần một năm qua. Dự báo xu hướng này còn kéo dài do những dự báo về nguồn cung chưa có nhiều khởi sắc.
Hiện tại, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 127.000 - 129.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê ngày hôm nay (27/2) tại tỉnh Đắk Lắk là 129.000 đồng/kg, Lâm Đồng 127.000 đồng/kg, Gia Lai 128.800 đồng/kg và Đắk Nông 129.000 đồng/kg.
Xuất khẩu cà phê vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Theo Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 2/2025, Việt Nam đã xuất khẩu 77.692 tấn cà phê nhân, đạt giá trị 417,69 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng 34% về lượng và tăng mạnh 133,3% về giá trị, phản ánh xu hướng tăng giá cà phê trên thị trường quốc tế. Tính từ đầu năm đến ngày 15/2, tổng lượng cà phê nhân xuất khẩu của Việt Nam đạt 215.260 tấn, với kim ngạch trên 1,11 tỷ USD. Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị xuất khẩu lại tăng trên 36%.Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột chia sẻ, ngoài yếu tố chính trị, kinh tế thế giới, giá cà phê vẫn ở mức cao do yếu tố cung cầu. Dự báo sản lượng cà phê của Brazil sẽ giảm do khô hạn, trong khi Việt Nam cũng chứng kiến sự sụt giảm từ 10-15% trong vụ thu hoạch vừa qua. Điều này dẫn đến tình trạng kho dự trữ và hàng tồn kho giảm. Vừa qua, Hiệp hội Công nghiệp Cà phê Brazil (ABIC) dự báo trong vài tháng tới giá cà phê thế giới sẽ tiếp tục tăng do tình hình canh tác cà phê tại Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, chiếm gần một nửa sản lượng của thế giới, đã phải vật lộn trong suốt 4 năm qua do hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa màng. Với việc vụ thu hoạch cà phê của Brazil vẫn còn vài tháng nữa và vụ thu hoạch cà phê Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm, ông Trịnh Đức Minh nhận định giá cà phê sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay. Mặc dù giá cà phê đã tăng mạnh trong hai vụ qua, nhưng tại Đắk Lắk – “thủ phủ” cà phê của cả nước, không có chủ trương mở rộng diện tích trồng cà phê. Đắk Lắk hiện có 210.000 ha cà phê, với sản lượng trên nửa triệu tấn cà phê, chiếm 30% sản lượng cà phê toàn quốc. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết: cà phê vẫn là cây công nghiệp chủ đạo, đóng góp lớn cho nền kinh tế địa phương. Hiện giá cà phê đang tăng cao là một tín hiệu rất mừng cho nông dân Tây Nguyên, tuy nhiên quan điểm của tỉnh là không mở rộng diện tích cà phê mà tập trung nâng cao chất lượng. Để làm được điều này, lộ trình đến năm 2030, Đắk Lắk sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm từ sản xuất đến chế biến. Hiện Đắk Lắk có đến 70 - 80% diện tích cà phê được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và thế giới. Đây là nền tảng quan trọng trong việc thúc đẩy nâng cao chất lượng từ khâu sản xuất. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng đang tập trung thu hút các nhà đầu tư để tăng tỷ trọng chế biến sâu, khai thác tối đa dư địa còn rất lớn trong lĩnh vực này.Năm 2024, ngành cà phê Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 5,48 tỷ USD, tăng 29,1% so với năm 2023, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của giá xuất khẩu. Theo Tổng cục Hải quan, riêng xuất khẩu cà phê chế biến năm 2024 tăng 35% so với năm trước, đạt 1,18 tỷ USD, chiếm 21% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của cả nước. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê chế biến vượt mốc 1 tỷ USD.
Mặc dù xuất khẩu cà phê nhân có xu hướng giảm trong những năm gần đây, nhưng năm 2024, mặc dù kim ngạch xuất khẩu cà phê lần đầu tiên vượt 5 tỷ USD nhờ vào giá cao, sản lượng xuất khẩu chỉ đạt 1,345 triệu tấn, giảm 17% so với năm 2023. Theo thông tin từ Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, số liệu từ Eurostat cho thấy xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam sang thị trường EU đã có sự tăng trưởng ổn định trong giai đoạn từ 2015 đến 2023. Đặc biệt, từ 2020 đến 2023, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng khối lượng cà phê chế biến xuất khẩu sang EU vẫn tiếp tục tăng trưởng cả về lượng và giá trị. Ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết: nhiều doanh nghiệp cà phê, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI, đang tích cực đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê tại Việt Nam. Để đảm bảo sản lượng và chất lượng cà phê xuất khẩu, việc tái canh là rất quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Trịnh Đức Minh, tiến độ tái canh cà phê hiện nay không đạt yêu cầu, hàng năm chỉ đạt 70-80% kế hoạch. Vì việc tái canh mất đến 3 năm mới có thu hoạch, trong khi giá cà phê hiện tại đang ở mức khá cao, nông dân có xu hướng chăm sóc cây cà phê hiện tại thay vì tái canh. Các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê cho biết, với giá cao như hiện nay, họ cũng hạn chế thu mua tích trữ, thay vào đó thực hiện các giao dịch linh hoạt để tối ưu dòng vốn. Khi phần lớn cà phê vẫn nằm trong tay nông dân, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn cung.Tin liên quan
Xuất khẩu lô hàng vỏ cà phê Cascara đặc sản sang Hàn Quốc
Lô hàng gồm 500kg vỏ cà phê Cascara đặc sản, giá trị gần 1 triệu đồng/kg.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngIndonesia xuất khẩu 1.000 tấn gạo chất lượng cao sang Malaysia
Thỏa thuận với đối tác Malaysia cũng hướng tới tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và đối tác quốc tế, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện đời sống nông dân.
-
Thị trườngLo ngại các vụ tấn công tàu chở dầu, giá dầu Brent tăng 6%
Giá dầu thế giới tăng hơn 1 USD trong phiên 14/8, do các vụ tấn công tàu chở dầu và đàm phán thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran thiếu tiến triển.
-
Thị trườngXuất khẩu cà phê Brazil giảm đáng kể trong 7 tháng đầu năm
Trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của của nước này giảm gần 6% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Thị trườngLotte Mart khuyến mãi tới 50% mùa tựu trường
Nhằm đồng hành cùng phụ huynh và học sinh chuẩn bị cho năm học mới, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi lớn áp dụng từ ngày 12/8 đến hết ngày 25/8/2026.
-
Thị trườngHệ thống siêu thị GO! áp dụng giá ưu đãi mùa Trung Thu
Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 350 mẫu bánh Trung Thu đa dạng về mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.
-
Thị trườngLiên kết chuỗi giá trị: Bệ phóng cho nông sản xuất khẩu ở Vĩnh Long
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, Vĩnh Long đang thúc đẩy chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị như chanh không hạt, chanh dây ngọt, gắn sản xuất với hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp.
-
Thị trườngSaudi Arabia tìm đường mới đưa dầu ra thị trường
Lượng dầu Saudi Arabia xuất qua cảng Sidi Kerir (Ai Cập) tăng lên 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, trong khi xuất khẩu qua Yanbu-Bab el-Mandeb giảm gần 90% do Houthi phong tỏa hàng hải.
-
Thị trườngHà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
-
Thị trườngTrái cây Đồng Tháp và hành trình tìm giá trị mới
Với gần 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm cùng nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, Đồng Tháp có lợi thế để phát triển ngành hàng trái cây theo chuỗi giá trị.












