Dự báo thời tiết ngày mai 14/12: Hà Nội có mưa, trời chuuyển rét

20:53' - 13/12/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 14/12, khu vực Hà Nội từ chiều 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 13/12, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ ngày 14/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 14/12, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm 14/12, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét; từ chiều 14/12, các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; đêm 14/12 , phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 15/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội từ chiều 14/12 có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh.

Để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò; trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển.

Trên biển, từ ngày 14/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thuỷ triều ven biển Nam Bộ đang xu hướng tăng lên. Ngày 12/12, tại Trạm hải văn Vũng Tàu, mực nước là 4,13m vào lúc 23 giờ.

Dự báo đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và duy trì ở mức cao khoảng 23 giờ hôm trước đến 2 giờ hôm sau và khoảng từ 14 đến 17 giờ, từ ngày 17/12/2020 sẽ giảm dần. Mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,37m vào ngày 15-16/12.

Do ảnh hưởng của triều cường, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ (Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau) và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian ngập sâu nhất có thể diễn ra trong khoảng thời gian khoảng 23 giờ hôm trước đến 2 giờ hôm sau và khoảng từ 14 đến 17 giờ trong các ngày 15/12 và 16/12.

Các chuyên gia khí tượng thuỷ văn lưu ý người dân khi các đợt triều cường xuất hiện, cần chủ động ứng phó, hạn chế tập trung các nơi bị ngập úng tránh ách tắc giao thông, tuân thủ theo sự chỉ dẫn của các lực lượng chức năng phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường ngập sâu, các điểm giao lộ.

Dự báo thời tiết các vùng đêm 13/12 như sau: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trời rét. Nhiệt độ 17-20 độ C, khu Tây Bắc 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ 23-26 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục