Du lịch cắm trại “bùng nổ” do đại dịch
Là một hình thức mới xuất hiện trong ngành du lịch, cắm trại được kỳ vọng sẽ là điểm tăng trưởng thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Theo cuộc khảo sát, quy mô kinh tế của “thú vui mới” này ước tính sẽ tăng lên 248,32 tỷ NDT vào năm 2025.
Nhu cầu gia tăng do đại dịch
Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt tại Trung Quốc đang khiến mọi người tránh xa các địa điểm nghỉ mát trong nước như bãi biển và thay vào đó họ tìm đến các khu cắm trại gần nhà.
Theo chính sách hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt của chính phủ, ngay cả việc đi lại trong nước cũng có nguy cơ bị cách ly tại điểm đến hoặc bị mắc kẹt ở đó trong thời gian phong tỏa.
Một nhân viên tại khu cắm trại gần Thượng Hải hồi cuối tháng 9/2022 cho biết “Chúng tôi đã kín chỗ trong kỳ nghỉ. Một số người vẫn đang hỏi về tình trạng chỗ trống, nhưng chúng tôi đã hết lều cho thuê."
Khu cắm trại này cho biết số lều cho thuê của họ đã tăng gần gấp đôi sau kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày hồi giữa tháng 9/2022, dự đoán lượng người sẽ đông hơn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7/10.
Các trang web đặt chỗ cho biết Chi phí đặt chỗ cho một khu cắm trại gần Thượng Hải chỉ tốn khoảng 1.000 NDT (140 USD) một chỗ, bao gồm thuê lều cho hai hoặc ba người.
Các thương hiệu thiết bị gia dụng như Mobi Garden và Naturehike đã nhận được nhận diện rộng rãi hơn nhờ cơn sốt cắm trại do dịch bệnh gây ra. Nhiều công ty đã sản xuất các sản phẩm cho các công ty thiết bị ngoài trời nước ngoài trước khi tung ra thương hiệu của riêng mình. Mobi đã chứng kiến doanh số nửa đầu năm tăng 60% hoặc hơn trong năm 2022.
Dữ liệu mới nhất cho thấy sự phổ biến của du lịch đường ngắn đã thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường cho thuê ô tô và cắm trại ở Trung Quốc trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần. Theo Bộ Giao thông vận tải, các chuyến đi nội tỉnh cự ly ngắn và trung bình chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số 255,54 triệu hành khách đã thực hiện các chuyến đi tại Trung Quốc trong dịp Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7/10.
“Gã khổng lồ” dịch vụ cho thuê ô tô CAR Inc cho biết các đơn đặt hàng và tổng số ngày thuê của khách hàng trong dịp lễ đều tăng so với năm 2021, trong đó giới trẻ đang phát triển thành một cộng đồng khách hàng lớn.
Mafengwo, một trang web mạng xã hội và dịch vụ du lịch của Trung Quốc, cho biết lượng đặt chỗ cho các chuyến đi trong nước trên nền tảng của họ đã tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2021 trong kỳ nghỉ lễ.
Dữ liệu từ Bộ Văn hóa và Du lịch cho thấy các công viên ngoại ô và làng gần thành phố là một trong những điểm đến phổ biến nhất.
Cắm trại đã trở nên phổ biến cho các chuyến đi ngắn ngày. Dữ liệu từ nền tảng thương mại điện tử JD.com cho thấy doanh số bán dụng cụ cắm trại đã tăng 97% so với cùng kỳ năm 2021 trong kỳ nghỉ lễ và doanh số bán hàng lưu trữ ngoài trời tăng 457%.
Các nền tảng trực tuyến về cắm trại “nổi lên”
Với việc mọi người trên khắp thế giới dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trời, nhiều trang web đã ghi nhận lượng đặt chỗ gia tăng đáng kể.
Đại dịch đã đem đến nhiều sự quan tâm mới cho các hoạt động ngoài trời khi mà mọi người hiện đang dành một lượng thời gian đáng kể để ở bên ngoài và tìm kiếm những địa điểm giúp họ có thể trải nghiệm và hòa mình với thiên nhiên.
Số liệu cho thấy số lượt đặt chỗ cắm trại đã tăng khoảng 500% vào năm 2021. Các trang web như Parkn'Sleep, Campendium, PitchUp, The Dyrt và nhiều trang web khác đang ngày càng hiện đại hóa việc đặt chỗ cắm trại, đồng thời tận dụng nguồn khách đam mê cắm trại nghiệp dư và chuyên nghiệp gần đây.
Cũng giống như bất kỳ khách sạn nào hay nền tảng đặt phòng Airbnb, những người yêu thích cắm trại có thể truy cập nền tảng đặt chỗ khu cắm trại, sử dụng các bộ lọc để chọn cho mình địa điểm và ngày đến phù hợp với nhu cầu.
Theo một nghiên cứu năm 2022 của The Dyrt, có tới 80% những người cắm trại lần đầu đã sử dụng ứng dụng hoặc trang web như The Dyrt. Khi nói đến việc tìm kiếm một khu cắm trại, không phải tất cả các công cụ tìm kiếm trị giá hàng tỷ USD đều có thể hiển thị hết.
Những người cắm trại lần đầu có thể sẽ phải trả chi phí cao gần gấp đôi khi sử dụng các công cụ tìm kiếm để tìm nơi cắm trại so với các ứng dụng và trang web riêng.
Jerry Han, Giám đốc tiếp thị tại PrizeRebel cho biết việc cắm trại vào cuối tuần trở nên dễ dàng hơn với các nền tảng đặt chỗ này, cộng với bạn sẽ có thêm trải nghiệm về riêng tư và thư giãn.
Ông Han giải thích rằng những ứng dụng này giúp việc cắm trại trở nên dễ tiếp cận hơn. Việc lập kế hoạch trước cho các chuyến đi cũng có thể được thực hiện tốt hơn thông qua các nền tảng này, cho phép các gia đình và cá nhân lập ngân sách dự trù du lịch chính xác hơn.
Từ kinh nghiệm của ông Han, những người cắm trại ở mọi lứa tuổi đều được hưởng lợi từ các nền tảng đặt chỗ kỹ thuật số. Thế hệ trẻ đang áp dụng công nghệ mới này bởi nó phù hợp với mong muốn của họ về việc trải nghiệm.
Thậm chí, những công nghệ này cũng hỗ trợ đáng kể cho những người đã nghỉ hưu khi họ hành trình trên chiếc xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi (RV) của mình, vì nó giúp họ điều chỉnh chuyến du ngoạn của mình để có được niềm vui tối ưu.
Tuy vậy, không phải ai cũng hào hứng với việc lượng đặt phòng trực truyến gia tăng. Trong khi phần lớn những người cắm trại dường như chấp nhận công nghệ mới, những người khác lại không quá nhiệt tình.
Kara Dehoy, giám đốc tiếp thị của Startups Anonymous và là một người đam mê cắm trại cho biết một số người cắm trại cảm thấy rằng việc sử dụng công nghệ đã khiến cắm trại trở nên quá dễ dàng và làm mất đi một số thách thức cũng như sự thú vị của hoạt động này. Nhiều người cảm thấy các nền tảng đặt phòng này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quá tải và gây bão hòa cho các địa điểm từng được coi là những “viên ngọc ẩn”.
Alex Tiffany, nhà sáng lập Just Go Exploring cho biết nhược điểm lớn nhất của điều này đó là những điểm cắm trại đẹp có thể trở nên quá đông đúc và cảnh quan có thể bị phá hủy. Tiffany, giống như nhiều người cắm trại, thích chọn một địa điểm vắng vẻ hơn, tránh xa những ồn ào của đô thị.
Khảo sát mới nhất của công ty tư vấn thị trường iMedia Research cho thấy cắm trại đã trở thành "mốt" của người dân Trung Quốc trong những năm gần đây, với quy mô thị trường đạt 74,75 tỷ NDT (11,14 tỷ USD) trong năm 2021, tăng 62,5% so với một năm trước đó./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2027
11:52' - 14/01/2023
Thái Lan đang nhắm tới mục tiêu thu hút 80 triệu lượt khách du lịch nước ngoài mỗi năm vào năm 2027, gấp đôi con số vào năm 2019 và vượt xa dân số 70 triệu người của quốc gia Đông Nam Á này.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị báo cáo việc thực hiện thí điểm xe điện chở khách du lịch
17:55' - 11/01/2023
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản về việc thực hiện thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh (chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học) phục vụ chở khách tham quan, du lịch.
-
DN cần biết
Tìm giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc
12:26' - 09/01/2023
Việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh từ ngày 8/1/2023 là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch ngay trong những ngày đầu năm 2023.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai: Đón khách Trung Quốc nhập cảnh, khôi phục hoạt động du lịch qua biên giới
13:30' - 08/01/2023
Cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai - Hà Khẩu chính thức mở cửa phục vụ các hoạt động xuất, nhập cảnh sang huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và ngược lại.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh: Thí điểm phát Wifi miễn phí, quét QrCode thông tin du lịch ở Móng Cái
13:29' - 08/01/2023
Ngày 8/1, UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức lễ khánh thành thí điểm hệ thống Wifi miễn phí và điểm quét QrCode thông tin du lịch trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Cả 3 người mất tích trên biển Lý Sơn đã được tìm thấy và còn sống
00:11'
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Đặc khu Lý Sơn cho biết đã tìm thấy người thứ 3 và vẫn còn sống.
-
Đời sống
Y học hiện đại mở hướng mới cho bệnh cơ xương khớp
16:24' - 08/11/2025
Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, lĩnh vực y học cơ xương khớp đang chứng kiến nhiều bước tiến vượt bậc từ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, phẫu thuật ít xâm lấn.
-
Đời sống
Ngày càng nhiều gia đình rời bỏ “kinh đô ánh sáng”
11:59' - 08/11/2025
Ngày càng nhiều gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Pháp buộc phải rời khỏi thủ đô Paris, khi giá nhà đất và chi phí sinh hoạt tăng cao vượt quá khả năng chi trả.
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 8/11
05:00' - 08/11/2025
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 8/11 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 8/11, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 11, chuyển đổi lịch âm - dương 2025.
-
Đời sống
Vốn tín dụng chính sách giúp người hoàn lương ở Phú Thọ làm lại cuộc đời
19:35' - 07/11/2025
Nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng trăm người hoàn lương tại Phú Thọ có cơ hội khởi nghiệp, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
-
Đời sống
Đắk Lắk ngập cục bộ do mưa lớn và xả lũ hồ thủy lợi Ea Súp Thượng
19:21' - 07/11/2025
Mưa lớn kéo dài và xả lũ hồ Ea Súp Thượng khiến nhiều xã ở huyện Ea Súp ngập sâu, chia cắt. Hơn 500 hộ dân với khoảng 600 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
-
Đời sống
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, 6 phương tiện hư hỏng
19:21' - 07/11/2025
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều 7/11.
-
Đời sống
Khắc phục xong đoạn đê bị vỡ ở cồn Sơn, Cần Thơ
18:36' - 07/11/2025
Ngày 7/11, lực lượng chức năng và người dân phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) đã cơ bản khắc phục xong sự cố vỡ đê bao tại khu vực Cồn Sơn.
-
Đời sống
Khắc phục bão số 13: Các địa phương khẩn trương hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng nặng
17:58' - 07/11/2025
Sau bão số 13, nhiều khu vực tại Đắk Lắk và Gia Lai bị thiệt hại nghiêm trọng với hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng.

Cắm trại được kỳ vọng sẽ là điểm tăng trưởng thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Ảnh minh họa: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN
Cắm trại đã trở nên phổ biến cho các chuyến đi ngắn ngày. Ảnh minh họa: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN