Du lịch Cần Thơ trước cơ hội tăng tốc sau hợp nhất

19:27' - 22/01/2026
BNEWS Ngày 22/1, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát một số điểm, khu du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đoàn khảo sát các khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn nhằm đánh giá lại thực trạng phát triển du lịch của Cần Thơ, đồng thời lãnh đạo thành phố mong muốn lắng nghe nguyện vọng, ý kiến đề xuất từ các tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực du lịch và các đề xuất, kiến nghị của địa phương. Qua đây, nhằm góp phần định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch trong thời gian tới tương xứng với tiềm năng vị thế sau khi hợp nhất đơn vị hành chính.

 

Khảo sát khu du lịch Mỹ Khánh (ở phường An Bình), ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá: Đây là một trong những khu du lịch nổi tiếng, có quy mô lớn, thời gian qua đã góp phần giải quyết tốt việc làm cho người dân địa phương. Làng du lịch Mỹ Khánh cần tiếp tục tập trung hơn cho việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm mới, hấp dẫn và góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu phấn đấu đến 2030 đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Để làm được điều này, bên cạnh phát triển kinh tế, thành phố chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quán triệt tinh thần “văn hóa là nền tảng – thông tin là mạch dẫn – thể thao là sức mạnh – du lịch là nhịp cầu kết nối – xây dựng con người Cần Thơ với 5 phẩm chất trí tuệ - nhân ái – năng động – hào hiệp – thanh lịch”. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm cao cùng nhau kiến tạo không gian phát triển mới, góp phần đưa Cần Thơ vững bước phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Khu du lịch Mỹ Khánh cho biết: Mỹ Khánh luôn chú trọng việc xây dựng nơi đây trở thành điểm đến tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Do vậy, đơn vị không ngừng đổi mới hoạt động, đa dạng dịch vụ, chương trình mới. Năm 2025, với sự ủng hộ của thành phố và nỗ lực của cán bộ, nhân viên, Mỹ Khánh đón hơn 200 nghìn lượt khách. Ngoài ra, Mỹ Khánh có gần 200 lao động, trong đó trên 95% lao động là người địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương cũng như thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho bà con.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đến thăm Mekong Silt Ecolodge, chợ nổi Cái Răng. Đây là 2 điểm đến, điểm lưu trú nổi tiếng của thành phố Cần Thơ. Chợ nổi nằm trên nhánh của sông Hậu chảy qua phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chuyên buôn bán nông sản, đặc sản của địa phương và các tỉnh lân cận như: cam, quýt, bưởi, xoài, khóm, khoai, bí, rau cải… Chợ nổi không chỉ mang đậm nét văn hóa đặc trưng mà còn là một sản phẩm du lịch đặc thù của thành phố, thu hút đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Ngày 10/3/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định công nhận “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Năm 2025, thành phố Cần Thơ đón trên 11 triệu lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ; khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ; doanh thu đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục