BNEWS Theo ghi nhận từ thị trường, nhu cầu đi lại tăng mạnh khiến giá vé máy bay và tàu hỏa đồng loạt leo thang do đó xu hướng các tour cự ly gần “lên ngôi”.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2026 ghi nhận những biến chuyển rõ nét trong xu hướng du lịch của người dân, khi yếu tố chi phí và trải nghiệm ngày càng đóng vai trò quyết định. Thị trường du lịch cũng tái cấu trúc theo hướng linh hoạt hơn, tập trung vào các tour ngắn ngày, điểm đến gần và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Theo ghi nhận từ thị trường, nhu cầu đi lại tăng mạnh khiến giá vé máy bay và tàu hỏa đồng loạt leo thang, nhiều chặng rơi vào tình trạng khan hiếm, đặc biệt ở các khung giờ thuận tiện.
Khảo sát cho thấy, giá vé máy bay nội địa dịp lễ tăng từ 20 - 30% so với ngày thường. Trên tuyến Hà Nội - Nha Trang ngày 25/4, Vietnam Airlines ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 3,74 triệu đồng/chiều cho hạng phổ thông linh hoạt, trong khi VietJetAir khai thác các chuyến bay giờ đẹp với giá lên đến khoảng 3,27 triệu đồng/chiều.
Ở các đường bay trục chính như TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, giá vé dao động từ 2,8 - 3,5 triệu đồng/chiều. Tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng phổ biến ở mức 1,9 - 2,4 triệu đồng/chiều.
Nhiều chuyến bay đã “cháy vé” từ sớm, vé khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc dịp lễ có thể lên tới 9 - 10 triệu đồng/người, cao hơn cả giá vé hạng thương gia ngày thường.Giá vé của lĩnh vực đường sắt cũng tăng đáng kể, dù đã được bổ sung tàu và toa xe, nhiều chuyến tàu giờ đẹp vẫn kín chỗ, đặc biệt vào cao điểm trước và sau kỳ nghỉ. Tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết dao động từ 350.000 đến 700.000 đồng/lượt; TP Hồ Chí Minh - Nha Trang từ 500.000 đến 1,1 triệu đồng/lượt.
Trong bối cảnh chi phí vận chuyển tăng mạnh, một bộ phận lớn du khách buộc phải điều chỉnh kế hoạch. Xu hướng chuyển sang du lịch gần, sử dụng phương tiện cá nhân hoặc lựa chọn tour ngắn ngày trở nên rõ nét.Xu hướng du lịch nước ngoài cũng chững lại, nhất là các điểm đến xa do những lo ngại bất ổn về tình hình thế giới, đặc biệt là vùng xung đột ở Trung Đông. Trong khi đó, các tour outbound (ra nước ngoài) ngắn ngày, đến các quốc gia gần vẫn được ưa chuộng hơn. Nhiều khách chủ động chuyển hướng sang Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc… với mức độ an toàn cao hơn và thủ tục đơn giản hơn.
Đặc biệt, nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các tour nội địa. Các điểm đến ở miền Bắc như Ninh Bình, Hạ Long…; các điểm đến trên con đường di sản miền Trung trong đó có Huế và điểm đến Phú Quốc ở miền Nam được khách tìm hiểu và lựa chọn.
Thống kê từ Vietravel cho thấy, tỷ lệ lấp đầy tour dịp lễ đã đạt trên 65%. Trong đó, các sản phẩm tour gia đình, tour ngắn ngày và tour quốc tế gần ghi nhận lượng đặt chỗ sớm cao. Thực tế thị trường cũng cho thấy, các tour nội địa ngắn ngày, đặc biệt là các điểm đến ven đô, nghỉ dưỡng biển hoặc du lịch sinh thái tiếp tục chiếm ưu thế. Bên cạnh đó, các tuyến quen thuộc như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Quốc vẫn duy trì sức hút, song xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến gần hơn ngày càng rõ rệt nhằm giảm chi phí và áp lực di chuyển.
Nhiều gia đình lựa chọn “du lịch tại chỗ” hoặc các điểm đến cách trung tâm dưới 300km, tận dụng phương tiện cá nhân để tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.
Bạn Vũ Châu Anh (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Dù đã đặt vé từ sớm nhưng vẫn gặp tình trạng cháy vé, gia đình tôi quyết định chuyển sang đi tự túc bằng ô tô và chọn các điểm đến gần như Ninh Bình, Quảng Ninh để chủ động hơn”.
Tương tự, chị Nguyễn Thủy Tiên (phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Thay vì đi xa như mọi năm, năm nay gia đình tôi ưu tiên các điểm đến gần để tiết kiệm chi phí di chuyển. Quan trọng hơn là chọn nơi nghỉ dưỡng có chất lượng tốt, không quá đông đúc để cả nhà có thể nghỉ ngơi đúng nghĩa”.
Trước sự thay đổi trong nhu cầu du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng linh hoạt hơn, tập trung vào 3 nhóm chủ đạo: Tour ngắn ngày, tour gia đình chất lượng cao và các tour quốc tế gần.
Để duy trì sức hút, nhiều đơn vị áp dụng chính sách giá linh hoạt, kết hợp các chương trình ưu đãi cho khách đặt sớm hoặc đi theo nhóm. Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, không ít doanh nghiệp chấp nhận giảm biên lợi nhuận, giữ ổn định giá bán nhằm đảm bảo uy tín và giữ chân khách hàng dài hạn. Các chương trình khuyến mãi phổ biến dao động từ 10 - 30% giá tour, tùy thời điểm đặt dịch vụ và loại hình sản phẩm.
Song song với đó, sản phẩm du lịch được cơ cấu lại theo hướng sát với nhu cầu thực tế. Các tour ngắn ngày từ 1 đến 3 ngày tiếp tục chiếm ưu thế nhờ phù hợp với quỹ thời gian và khả năng chi tiêu của phần lớn du khách. Bên cạnh đó, các dịch vụ lẻ theo yêu cầu và việc gắn kết hành trình với các sự kiện, lễ hội địa phương cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao trải nghiệm.
Ghi nhận từ thị trường cho thấy, nhiều chương trình kích cầu được triển khai với mức giá cạnh tranh, đặc biệt ở phân khúc nội địa và nghỉ dưỡng ngắn ngày. Các tour trong nước phổ biến dao động từ 3 - 8 triệu đồng/người cho hành trình 2 - 4 ngày, trong khi các tour quốc tế gần có mức giá từ 12 - 15 triệu đồng trở lên. Một số chương trình ưu đãi giảm từ 1 - 4 triệu đồng/tour hoặc áp dụng mức giá tốt hơn đối với các hành trình dài ngày.
Ngoài ra, các gói dịch vụ trọn gói kết hợp vé máy bay, lưu trú và lịch trình tham quan được tăng cường nhằm giúp du khách chủ động kế hoạch và hạn chế rủi ro chi phí trong giai đoạn cao điểm.
Nhờ kỳ nghỉ kéo dài, các tour quốc tế tiêu chuẩn 4, 6 hoặc 8 ngày được du khách ưa chuộng, đặc biệt tại thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trong nước, các hành trình miền núi phía Bắc, tuyến di sản miền Trung và Phú Quốc tiếp tục thu hút du khách, với sức mua tăng nhẹ từ 15 - 20% so với cùng kỳ năm 2025.
Những điều chỉnh này cho thấy xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp lữ hành đang dịch chuyển từ giá cả sang chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, phản ánh bước chuyển của thị trường du lịch từ tăng trưởng về lượng sang phát triển theo chiều sâu trong các kỳ nghỉ cao điểm.
- Từ khóa:
- giá vé
- du lịch 30/4. gói dịch vụ
Tin liên quan
VITM 2026: Nhiều ưu đãi hấp dẫn, đón đầu nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ
Theo ghi nhận tại hội chợ, hoạt động kinh doanh tour trong năm nay nhìn chung vẫn duy trì ổn định, dù có những thời điểm chịu tác động từ chi phí vận hành tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngKiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn vào trường học
Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các trường kiểm soát chặt chuỗi cung ứng suất ăn, công khai thực đơn hàng ngày và xử lý phản ánh của phụ huynh trong 24 giờ.
-
Đời sống"Tài tử miệt vườn” mùa 6: Kết nối truyền thống với hiện đại
Qua 5 mùa tổ chức, Chương trình "Tài tử miệt vườn" đã thu hút sự quan tâm, thể hiện niềm đam mê của các doanh nghiệp, nghệ sĩ, người dân đối với nghệ thuật đờn ca tài tử.
-
Đời sốngLễ cưới Chăm Islam: Nơi văn hóa được trao truyền
Từ nghi thức đưa rể, lễ Nikah đến những phong tục trong phòng cưới, mỗi nghi lễ đều mang ý nghĩa, góp phần tạo nên nét văn hóa của cộng đồng Chăm Islam trong bức tranh văn hóa của vùng Tây Nam Bộ.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Nhiều điểm ngập đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường
Mưa ngớt giúp nhiều điểm ngập tại Hà Nội rút hết nước, giao thông trở lại bình thường; các trạm bơm tiếp tục được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước.
-
Đời sốngĐèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong (Trung Quốc)
Đèn lồng Hội An của Việt Nam góp mặt cùng hơn 3.000 đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Lễ hội Đèn lồng Trung thu Quốc tế ở Công viên Victoria.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 18/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 18/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 18/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng
Trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
-
Đời sốngHà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh
Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.











