Du lịch Đồng Tháp: Đánh thức tiềm năng từ ba vùng sinh thái
Đây là tín hiệu vui cho ngành Du lịch nhờ những nỗ lực xây dựng, quảng bá và thu hút khách du lịch cũng như đầu tư, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng mang bản sắc riêng của địa phương.
Đồng Tháp đã hình thành 3 vùng sinh thái tự nhiên gồm vùng du lịch hệ sinh thái nước ngọt, vùng du lịch hệ sinh thái ngập mặn và vùng du lịch hệ sinh thái nước ngập phèn. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch để tạo bước đột phá mới trong bản đồ du lịch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi vùng sinh thái mang đặc điểm riêng giúp thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15% - tỉ lệ cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, xu hướng du lịch của khách quốc tế trong những năm gần đây là trải nghiệm, khám phá các vùng nông thôn, tham gia các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương…
Từ đầu năm đến nay, tổng lượt khách du lịch đến Đồng Tháp đạt 4,17 triệu lượt, đạt 52,1% kế hoạch năm, trong đó có 308.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu trực tiếp từ khách du lịch là 2.140 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2025. Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Việt Nhật tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, trong những tháng đầu năm 2026, du khách quốc tế và khách nội địa đặt tour của công ty đến Đồng Tháp tham quan, du lịch tăng mạnh. Các điểm du lịch của tỉnh Đồng Tháp như bãi biển Tân Thành (xã Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm hay tên khác là Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Cục Hậu cần Quân khu 9 (xã Kim Sơn), cồn Thới Sơn (phường Mỹ Tho), làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè), cồn Tân Phong (xã Ngũ Hiệp)… đều thu hút đông khách du lịch đến tham quan, vui chơi.Khi đến tham quan những điểm du lịch trên, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên với những vườn cây trĩu quả ở cồn Thới Sơn, thưởng thức trà mật ong thiên nhiên và nghe đờn ca tài tử; tận mắt xem những ngôi nhà cổ Nam Bộ xưa hơn 100 năm ở làng cổ Đông Hòa Hiệp cùng trải nghiệm nếp sống của người dân miệt vườn hiền hòa, chân chất, thật thà…
Ông Nguyễn Văn Thanh Sơn, chủ Điểm Trà mật ong Kỳ Lân, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: Lượng khách đến du lịch vào những tháng đầu năm nay tăng mạnh hơn; trung bình mỗi ngày, điểm đón từ 400 - 500 khách dừng chân, uống trà và mua sắm sản phẩm từ mật ong, đặc sản trái cây… Ngoài ra, đông đảo du khách cũng thích thú khi đến tham quan và trải nghiệm thú vị như thưởng thức các món ăn dân dã vùng Nam Bộ, hòa mình cùng với thiên nhiên, tìm hiểu cuộc sống hoang dã, tìm kiếm các loài lưỡng cư như đom đóm, bướm, chim cò, le le... ở điểm du lịch nổi tiếng Vườn Quốc gia Tràm Chim (xã Tràm Chim), nơi được công nhận khu Ramsar thứ 2 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới. Bên cạnh đó, du khách còn có thể trải nghiệm hoạt động “Một ngày làm nông dân” ở Khu di tích Xẻo Quít (xã Mỹ Hiệp); chèo xuồng ngắm cảnh, câu cá thư giãn, phục vụ ẩm thực ở Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng; check-in cánh đồng sen đang nở rộ tại Khu di tích Gò Tháp (xã Tháp Mười)… Hướng tới phát triển bền vữngÔng Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết: Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, tỉnh đảm bảo thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, ngành Du lịch tỉnh Đồng Tháp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chương trình, dự án, đề án cũng như cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch.
Ngành đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện đa dạng, hiệu quả qua hoạt động tổ chức Hội nghị giới thiệu, quảng bá du lịch tỉnh đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tăng cường kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp du lịch của tỉnh cùng Thành phố Hồ Chí Minh; giới thiệu tiềm năng du lịch, thúc đẩy xây dựng sản phẩm liên kết, nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Địa phương chú trọng chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin, tài liệu về điểm đến, hướng tới hình thành, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Trong tương lai, để trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái quan trọng trong tỉnh nói riêng cũng như Nam Bộ nói chung, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tập trung khai thác tiềm năng của các hệ sinh thái tự nhiên của từng vùng, truyền thống lịch sử, văn hóa lễ hội, du lịch sinh thái nông lâm nghiệp… để tạo ra những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng, hấp dẫn.Tỉnh Đồng Tháp có trên 150 điểm du lịch gắn với hoạt động nông nghiệp, cộng đồng và làng nghề, du lịch sinh thái trải dài từ biên giới Campuchia đến biên giới biển Gò Công. Trong đó, có 32 điểm du lịch được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch theo tiêu chuẩn Luật Du lịch năm 2017, 14 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh có 91 doanh nghiệp lữ hành, hơn 400 hướng dẫn viên du lịch, 455 cơ sở lưu trú với trên 7.900 phòng (59 khách sạn được xếp hạng từ 1-3 sao, 396 cơ sở lưu trú đủ điều kiện kinh doanh).
Năm 2026, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu thu hút tổng lượt khách du lịch đến địa phương đạt 8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 870.000 lượt; tổng thu du lịch đạt 4,8 ngàn tỷ đồng.Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Ngao, tôm mang về tiền tỷ cho vùng biển Đồng Tháp
07:50' - 02/06/2026
Các địa phương ven biển tỉnh Đồng Tháp đẩy mạnh nuôi nghêu (ngao), tôm công nghệ cao, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Một năm chính quyền 2 cấp Đồng Tháp: Gian nan hành trình vì dân
13:52' - 29/05/2026
Ngày 29/5, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
-
Kinh tế xã hội
Đồng Tháp giữ vững mục tiêu không có tàu vi phạm IUU
12:56' - 28/05/2026
Từ năm 2024 đến nay, tỉnh Đồng Tháp không có trường hợp tàu cá vi phạm IUU, góp phần cùng cả nước quyết tâm góp phần gỡ thẻ vàng EC.
-
Kinh tế xã hội
Chính quyền 2 cấp Đồng Tháp và những mô hình chạm đến trái tim
11:15' - 24/05/2026
Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mỹ An Hưng Trần Trọng Hữu khẳng định, để phục vụ nhân dân trên địa bàn xã tốt hơn, thực hiện đúng chủ trương "gần dân, sát dân".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Huy động các nguồn lực trong và ngoài nước hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân
13:04'
Dự án được triển khai nhằm giúp xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Kinh tế xã hội
Đà Nẵng: Tìm giải pháp đồng bộ phòng học ngoại ngữ và STEM/STEAM
13:03'
Các chuyên gia giáo dục cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thiết bị dạy học không còn là yếu tố hỗ trợ mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu.
-
Kinh tế xã hội
Khai thác hiệu quả các lợi thế, bảo đảm môi trường du lịch an toàn
13:03'
Bước vào mùa cao điểm du lịch Hè, nhiều điểm du lịch biển, đảo trên địa bàn Quảng Ninh thu hút đông du khách trong và ngoài nước.
-
Kinh tế xã hội
Ngành gạch gốm Vĩnh Long gặp khó vì khan hiếm nguyên liệu đất sét
12:12'
Làng nghề gạch gốm truyền thống của tỉnh Vĩnh Long đang đứng trước khó khăn khi nguồn nguyên liệu đất sét phục vụ sản xuất ngày càng khan hiếm.
-
Kinh tế xã hội
Hơn 3 triệu ha rừng cần sớm được xác lập chủ thể quản lý
11:20'
Phần lớn diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý hiện là những khu vực còn tranh chấp, chồng lấn quyền sử dụng đất hoặc chưa đủ điều kiện để giao cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.
-
Kinh tế xã hội
Mỹ siết kiểm dịch thực phẩm trước World Cup 2026
11:20'
Trước thềm World Cup 2026, Mỹ tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập cảnh, đặc biệt là các sản phẩm từ thịt lợn, nhằm ngăn nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhập và bảo vệ ngành chăn nuôi.
-
Kinh tế xã hội
Phú Thọ khẩn trương xử lý điểm sạt lở đe dọa khu dân cư
10:17'
Thời điểm nay, dù mới bắt đầu vào mùa mưa lũ, hàng chục hộ dân ở xóm Cạn Thượng, xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ lại sống trong tâm trạng bất an, thấp thỏm.
-
Kinh tế xã hội
Nghệ An vẫn còn gần 90 dự án vướng mắc kéo dài
10:16'
Tính đến cuối tháng 5/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An đã báo cáo Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, cho ý kiến xử lý đối với 19/87 dự án.
-
Kinh tế xã hội
Khách quốc tế đến Hàn Quốc vượt 2 triệu lượt tháng thứ hai liên tiếp
09:49'
Lượng khách nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, vượt mốc 2 triệu lượt trong hai tháng liên tiếp, phản ánh nhu cầu du lịch đến nước này đang phục hồi rõ nét.

Du khách nước ngoài tham quan mô hình nuôi, bảo tồn giống hươu sao ở điểm du lịch Trại rắn Đồng Tâm, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Du khách mua sắm các đặc sản địa phương tại điểm du lịch cồn Thới Sơn, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Khách du lịch trải nghiệm tại Trại rắn Đồng Tâm, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN
Khách du lịch xem biểu diễn rắn tại Trại rắn Đồng Tâm, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN